Hà Tĩnh: Nông nghiệp công nghệ cao- nông dân đi du lịch vẫn tưới vườn cây qua điện thoại

Duyên Hà Thứ bảy, ngày 25/07/2020 06:35 AM (GMT+7)
Góp phần làm nên nông nghiệp công nghệ cao là ứng dụng tưới tự động qua điện thoại thông minh. So với tưới cây bằng cách thủ công mất thời gian, tốn nước, hiệu quả không cao, thì nay chị Lê Thị Hiền, thôn Quan Nam, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã áp dụng công nghệ tưới tiên tiến điều khiển bằng điện thoại thông minh.
Bình luận 0

Trên mảnh vườn 3.000 m2, chị Lê Thị Hiền đã dùng 1.000 m2 xây dựng các công trình kiên cố, còn lại 2.000 m2 trồng cây ăn quả như na, mít, bưởi và các loại cây ngắn ngày.

Chia sẻ với phóng viên báo DANVIET.VN chị Hiền cho biết: "Trước đây, những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài như thế này khiến việc tưới cây chống hạn làm gia đình tôi tốn rất nhiều công sức. Có những năm phải thuê thêm người để kịp tưới nước cho cây. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm làm vườn ở một số địa phương, đầu năm nay gia đình tôi đã mua lắp đặt thiết bị tưới cây điều khiển từ xa qua ứng dụng internet trên điện thoại thông minh để lắp đặt cho hệ thống tưới".

Điều khiển hệ thống tưới nước cho cây trồng qua điện thoại thông minh-một phần thể hiện của nông nghiệp công nghệ cao. Mỹ Hà

Thiết bị điều khiển từ xa qua ứng dụng internet là các cảm biến tự phân tích, đưa ra quyết định theo những lập trình được cài đặt sẵn. Qua đó, giúp người sử dụng quản lý và vận hành hệ thống tưới tự động theo mong muốn thông qua các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính có kết nối Internet.

Hà Tĩnh: Nông dân tưới cây bằng smartphone vừa khoẻ, vừa hiệu qủa cao - Ảnh 2.

Trước đây, để tưới cho 2.000 m2 cây trồng thì tốn nhiều thời gian, nhiều nhân công, nhưng hiện nay, gia đình chị Hiền chỉ cần sử dụng một công nhân là tưới hết diện tích cây trồng

"Thiết bị này có xuất xứ từ Thái Lan, việc lắp đặt rất dễ dàng, đặc biệt là giá thành lại rất rẻ, chỉ khoảng 1 triệu đồng. Tổng kinh phí lắp đặt hệ thống đường ống tưới cho 2.000 m2 cây ăn quả là hơn 15 triệu đồng."

Dẫn phóng viên ra vườn để mục sở thị, chị Hiền nói: "Trước đây tưới theo cách thủ công, phải cầm vòi nước đi tưới từng gốc vừa tốn nước vừa mất thời gian, có khi tưới được xong vườn đã mất hơn nửa ngày. Từ khi lắp thiết bị tưới tự động điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối mạng internet, tôi thấy việc tưới cây chống hạn rất dễ dàng. Gia đình tôi đi du lịch nhưng ở nhà cài đặt hẹn giờ, chỉ cần một thao tác nhanh là cả khu vườn được tưới đều, không lo cây bị héo úa và chết"

"Không những thuận tiện mà khi sử dụng thiết bị tưới tự động điều khiến qua điện thoại di động còn giúp gia đình tôi tiết kiệm rất nhiều nước. Trước đây, với 10 khối nước thì tưới được 300 m2 cây trồng, thế nhưng khi lắp thiết bị này thì 10 khối nước sẽ tưới được 3.000 m2 cây trồng, cao hơn 10 lần so với trước".

"Thu hoạch từ những giống cây ngắn ngày như trồng hoa tết, dưa lê mang lại hiệu quả rất cao. Vụ hoa tết vừa rồi gia đình tôi thu nhập được hơn 70 triệu. Do được tưới đều nên những cây ăn quả như na, mít sai quả, quả to và đều".

Được biết, trên địa bàn huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đến nay đã có 2 hộ dân áp dụng công nghệ tưới tiên tiến này. Ngoài gia đình chị Lê Thị Hiền còn có gia đình ông Mai Trọng Viễn (xã Hồng Lộc) cũng vừa lắp đặt, đưa vào sử dụng hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại thông minh. Dự kiến, những ứng dụng của nông nghiệp công nghệ cao như thế sẽ ngày càng được nông dân áp dụng phổ biến hơn...

Hà Tĩnh: Nông dân tưới cây bằng smartphone vừa khoẻ, vừa hiệu qủa cao - Ảnh 4.

Thiết bị điều khiển từ xa qua ứng dụng internet được gia đình chị Hiền lắp đặt.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hồ Sỹ Giang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Lộc cho biết: "Mô hình tưới nước cho cây trồng bằng thiết bị điều khiển từ xa rất tiết kiệm nước, tối ưu cho các vùng khan hiếm nước; đặc biệt hiệu quả cho vùng đồi đất, các trang trại diện tích rất lớn nhằm hạn chế thất thoát nước.

Hà Tĩnh: Nông dân tưới cây bằng smartphone vừa khoẻ, vừa hiệu qủa cao - Ảnh 5.

Nhờ được tưới nước hằng ngày đều đặn nên các loại cây trong vườn chị Hiền xanh tốt, cho sai quả.

"Chúng tôi đã đến thử nghiệm hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại thông minh nhiều lần tại khu vườn chị Hiền, sắp tới sẽ mời các hội viên trong xã đến học tập và nhân rộng mô hình này để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của địa phương, hướng tới dần phổ biến các ứng dụng hữu ích của nông nghiệp công nghệ cao cho nông dân...", ông Hồ Sỹ Giang cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem