Huyện Thanh Trì: Kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi

Phi Long Thứ sáu, ngày 16/02/2024 15:47 PM (GMT+7)
Mới đây, tại Di tích chiến thắng Ngọc Hồi, Huyện ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789-2024) và Lễ động thổ tu bổ tôn tạo Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi.
Bình luận 0

Đây là hoạt động được huyện tổ chức thường niên hàng năm để tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung cùng các tướng sĩ quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Chương trình gồm 2 phần: Phần lễ và phần Hội. Mở đầu phần Lễ, các đoàn tế rước kiệu từ di tích của 6 xã Liên Ninh, Ngũ Hiệp, Đông Mỹ, Ngọc Hồi, Đại Áng và Vĩnh Quỳnh với sự tham gia của gần 200 người tới Khu di tích Ngọc Hồi; các đại biểu dâng hương, hoa tại chùa Ngọc Hồi và tại Tượng đài di tích chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789).

Huyện Thanh Trì: Kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Ảnh 1.

Các đại biểu dâng hương.

Phần Hội là chương trình nghệ thuật tái hiện quá trình đại phá quân Thanh của Hoàng đế Quang Trung từ cảnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân khởi binh, đến xuất binh đánh trận và kết thúc với không khí mừng chiến thắng và các tiết mục múa dân gian như: Múa rồng, múa lân, đánh trống hội, múa bồng, múa Sênh tiền; Biểu diễn võ thuật, các trò chơi dân gian…

Huyện Thanh Trì: Kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Ảnh 2.

Tiết mục biểu diễn tái hiện bản hùng ca lịch sử chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789).

Lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi gắn bó mật thiết với người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn quật cường. Đồn Ngọc Hồi là cứ điểm quan trọng, then chốt nhất, có vai trò quyết định cho toàn bộ cuộc chiến này. Nhận rõ tầm quan trọng của đồn Ngọc Hồi, vua Quang Trung quyết định chọn vị trí này để tấn công nhằm tiêu diệt phần lớn sinh lực địch để giành thắng lợi quyết định cuối cùng. Với khí thế tấn công thần tốc, đánh tiêu diệt nhanh, bằng sức áp đảo.

Đêm mùng 4, rạng sáng ngày mùng 5 tết Kỷ Dậu quân đội Tât Sơn tấn công đồn Ngọc Hồi dưới sự đốc chiến trực tiếp của Vua Quang Trung. Bộ Binh, Kỵ binh và Tượng binh của ta ào ạt xông vào đồn địch. Trước sự tấn công vũ bão của quân Tây sơn, toàn bộ quân địch ở đồn Ngọc Hồi bị tiêu diệt, mở toang cửa ngõ phía Nam Thăng Long cùng các cánh quân khác tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi mang lại ý nghĩa kết thúc cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và chiến thắng này đã đi vào lịch sử dân tộc như những chiến công chói lọi nhất, biểu trưng cho trí tuệ, cho sức mạnh phi thường của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Ngọc Hồi còn in đậm sự đóng góp tài vật của Nhân dân địa phương, từ lương thực, binh khí cho đến thanh niên, cụ già hăng hái gia nhập nghĩa quân đánh giặc. Từ đó trở đi hàng năm, cứ vào mùng 4 Tết Âm lịch, huyện Thanh Trì lại tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi và đây được coi là lễ hội của huyện.

Tự hào tiếp nối truyền thống, khí thế hào hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi năm xưa, trong năm 2023 vừa qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất hoàn thành đạt và vượt mức 20/20 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - văn hóa - xã hội.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 14% so với cùng kỳ. 15/15 xã được Thành phố công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 15/15 xã đã hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Thanh Trì đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới nâng cao, vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Đến nay, huyện đã đạt 30/34 tiêu chí thành lập quận. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, huyện hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác quốc phòng được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; an ninh nông thôn được tăng cường, giữ vững, ổn định.

Tại buổi lễ, huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ động thổ tu bổ tôn tạo Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi.

Di tích chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789) được xây dựng năm 1989, vinh dự được đón nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố năm 2019. Qua khảo sát, hiện nay một số hạng mục của di tích đang xuống cấp. Nhằm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích, huyện Thanh Trì ban hành quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 về việc tu bổ tôn tạo và sửa chữa kịp thời các hạng mục đang xuống cấp trong di tích nhằm hoàn thiện tổng thể cảnh quan và hạ tầng cho khu di tích, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phát huy hết giá trị của di tích.

Quy mô đầu tư xây dựng đồng bộ tổng thể di tích. Hạng mục Tu bổ, tôn tạo: Cổng phụ; Đài tưởng niệm; Nhà lục giác, Nhà khách. Cải tạo sửa chữa, nâng cấp: Khu vực khán đài. Hạng mục xây mới: Nhà trưng bày, đài tưởng niệm bằng đá, Cổng Chính, Nhà bảo vệ. Tôn tạo, nâng cấp sân vườn tổng thể, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khớp nối công trình cũ và mới đồng bộ theo tiêu chuẩn và một số hạng mục khác... với tổng diện tích đất khoảng 6959,2 m2. Thời gian hoàn thành công trình vào năm 2025.

Tu bổ, tôn tạo di tích chiến thắng Ngọc Hồi có ý nghĩa quan trọng. Công trình sẽ là "địa chỉ đỏ" để nhân dân, du khách tham quan, trở thành cầu nối quan trọng giữa quá khứ với hiện tại trong việc truyền tải, nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Từ đó tiếp sức cho thế hệ hôm nay và mai sau phát huy hào khí dân tộc, vận hội mới của đất nước, của Thủ đô, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Thanh Trì vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với những công lao to lớn, khát vọng cháy bỏng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem