Hy Lạp thông qua dự luật khắc khổ mới

Thứ ba, ngày 14/02/2012 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 13.2, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật mới liên quan một số điều kiện mà nước này phải thực hiện để nhận được gói cứu trợ thứ hai trị giá 130 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nhằm thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ công vào tháng 3 tới.
Bình luận 0

Dự luật thắt lưng buộc bụng mới giảm 22% lương tối thiểu; cải cách thị trường lao động, thuế và chế độ hưu trí. Dự luật đặt mục tiêu cắt giảm 3,3 tỷ euro chi tiêu công trong năm 2012. Theo AFP, khoảng 10 vạn người dân đã tập trung tại thủ đô Athens để biểu tình phản đối những cắt giảm nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem