Lãnh đạo Công an nào của Hà Nội vừa trúng đại biểu Quốc hội khóa XV?

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 12/06/2021 16:24 PM (GMT+7)
Theo danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 7 Giám đốc Công an tỉnh trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có lãnh đạo Công an TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Theo đó, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung ứng cử ở đơn vị bầu cử số 5, gồm các quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm và huyện Hoài Đức.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội sinh năm 1968 ở Vĩnh Phúc. Chuyên môn, nghiệp vụ của ông là Đại học, chuyên ngành Điều tra tội phạm; Thạc sĩ, chuyên ngành Luật học; Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, năm 2016; Huân chương Chiến công hạng Ba, năm 2020.

Lãnh đạo Công an nào của Hà Nội vừa trúng đại biểu Quốc hội khóa XV? - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)

Quá trình công tác của ông Nguyễn Hải Trung như sau:

- Từ tháng 11/1985 đến 9/1990: Cán bộ Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), Bộ Công an.

Cấp bạc hàm: Trung sĩ (từ 12/1986), Thượng sĩ (từ 8/1988), Thiếu úy (từ 8/1990).

- Từ tháng 10/1990 đến 7/1995: Học viên Học viên An ninh nhân dân, cấp bậc hàm Trung úy (từ tháng 8/1992).

- Từ tháng 8/1995 đến 9/2003: Cán bộ phòng Tổ chức biên chế của Vụ Tổ chức cán bộ (nay là Cục Tổ chức cán bộ), Bộ Công an. Cấp bậc hàm Thượng úy (từ tháng 11/1995), Đại úy (từ tháng 8/1998), Thiếu tá (từ 8/2002).

- Từ tháng 10/2003 đến 11/2009: Cán bộ phòng Quản lý cán bộ địa phương (từ tháng 10/2003 đến 1/2008), Phó Trưởng phòng Quản lý cán bộ địa phương (từ tháng 2/2008 đến 3/2009), Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế (từ 4/2009 đến 11/2009) của Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an. Cấp bậc hàm Trung tá (từ 8/2006).

- Từ tháng 12/2009 đến 12/2012: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức (từ 12/2009 đến 1/2008), Trưởng phòng Tổng hợp (từ 1/2011 đến 12/2012) của Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an.

Cấp bậc hàm Thượng tá (từ 8/2010).

- Từ 1/2013 đến 8/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. Cấp bậc hàm Đại tá (từ 12/2013).

- Từ 9/2015 đến 3/2016: Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

- Từ tháng 4/2016 đến 10/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.

- Từ tháng 11/2016 đến 8/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an. Cấp bậc hàm Thiếu tướng (từ 2/2018).

- Từ tháng 8/2018 đến 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

- Từ tháng 7/2020 đến 8/2020: Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

- Từ 8/2020 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Cấp bậc hàm Trung tướng (từ tháng 1/2021).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem