Phim Tết "Siêu lừa gặp siêu lầy" dời lịch chiếu vào phút chót vì sợ phim của Trấn Thành?

Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 20/01/2023 13:48 PM (GMT+7)
"Siêu lừa gặp siêu lầy" – một trong những bộ phim dự kiến ra rạp dịp Tết năm nay đã "quay xe" vào phút chót, hoãn chiếu dịp Tết Quý Mão khiến khán giả ngỡ ngàng.
Bình luận 0
Lý do phim Tết "Siêu lừa gặp siêu lầy" dời lịch chiếu vào phút chót? - Ảnh 1.

"Siêu lừa gặp siêu lầy" – một trong những bộ phim dự kiến ra rạp dịp Tết năm nay đã "quay xe" vào phút chót. Ảnh: NSX.

Siêu lừa gặp siêu lầy cùng với Nhà bà nữChị chị em em 2 là một trong những phim Việt ra mắt trong dịp Tết này. Tuy nhiên, Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa cùng hai ngôi sao Mạc Văn Khoa và Anh Tú đã quyết định "quay xe" phút chót và dời lịch sang tháng 3 năm nay thay vì trình chiếu vào ngày mùng 1 Tết. Động thái này khiến khán giả cảm thấy hết sức bất ngờ, khi trước đó chưa đầy một ngày, Siêu lừa gặp siêu lầy đã có mặt trên hệ thống đặt vé của nhiều rạp toàn quốc.

Nhiều khán giả đoán rằng, Siêu lừa gặp siêu lầy chọn thời điểm khác ra mắt vì muốn "tránh" Nhà bà nữ - bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, vừa mới công bố thông tin đã bán trước được 14 ngàn vé. Nhà bà nữ là bộ phim đánh mạnh vào yếu tố gia đình, được dự đoán sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh trước đó của Bố già từng giúp cho Trấn Thành mang về gần 400 tỉ đồng doanh thu (số liệu thống kê tư Box Office).

Trao đổi với Dân Việt, đại diện hãng phát hành Siêu lừa gặp siêu lầy - Galaxy Studio không đề cập cụ thể lý do rời lịch chiếu, mà chỉ cho biết: "Theo nguyện vọng từ phía đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy và với mong muốn phát hành tại một thời điểm phù hợp hơn cũng như tạo điều kiện cho bộ phim được tiếp cận đến nhiều khán giả hơn". Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Võ Thanh Hòa gửi lời xin lỗi tới các khán giả và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người khi bộ phim có lịch chiếu mới vào ngày 24/3/2023.

Lý do phim Tết "Siêu lừa gặp siêu lầy" dời lịch chiếu vào phút chót? - Ảnh 2.

Nhà sản xuất Siêu lừa gặp siêu lầy và cũng là vợ của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Ảnh: FBNV

Trong buổi họp báo tại Hà Nội, Nhà sản xuất Siêu lừa gặp siêu lầy từng úp mở việc tốn không ít tiền đầu tư vào phim: "Bộ phim có bối cảnh ở Phú Quốc nên chi phí đưa gần 200 người lên Phú Quốc đó là một câu chuyện rất lớn!".

Nam diễn viên Mạc Văn Khoa, nam chính và đóng vai trò đồng sản xuất của Siêu lừa gặp siêu lầy cũng có những chia sẻ với Dân Việt: "Làm ra một bộ phim chiếu rạp thì kinh phí sản xuất thực sự rất quan trọng. Nếu có đủ vốn thì bộ phim sẽ được nâng cấp với chất lượng tốt hơn, còn nếu không đủ thì cũng phải chấp nhận "liệu cơm gắp mắm" vì thị trường Việt Nam không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo cho một bộ phim được đầu tư quá lớn. Đầu tư hàng chục tỉ vào làm phim có thể phải chấp nhận khó lấy lại vốn, huống chi là sinh lời. Hy vọng, Siêu lừa gặp siêu lầy sẽ mang về doanh thu tốt để chúng tôi có điều kiện làm phần tiếp theo có nội dung, bối cảnh được đầu tư hơn".

Siêu lừa gặp siêu lầy kể câu chuyện về Tú (Anh Tú), một tay lừa đảo siêu hạng và điển trai đã cùng nhóm của mình thực hiện rất nhiều phi vụ trót lọt. Bỗng dưng một ngày, Tú đụng độ Khoa (Mạc Văn Khoa), tay lừa đảo khác đang trốn nợ ở Phú Quốc. Cả hai kết hợp với nhau để lừa hàng tỷ đồng và đến một ngày, hai kẻ lừa đảo quyết định bắt tay vao phi vụ cuối cùng với số tiền không thể tưởng tượng được. Phim còn có sự tham gia của dàn sao đình đám: Ngọc Phước, Trung Lùn, Cát Tường, Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt…

Lý do phim Tết "Siêu lừa gặp siêu lầy" dời lịch chiếu vào phút chót? - Ảnh 3.

Siêu lừa gặp siêu lầy tổ chức ra mắt báo giới tại Hà Nội cuối tháng 1. Ảnh: FBNV

Trước khi thực hiện Siêu lừa gặp siêu lầy, Võ Thanh Hòa từng nổi tiếng với phim Chị Mười Ba 2: 3 Ngày Sinh Tử hay loạt phim remake như Chìa khóa trăm tỷ, Nghề siêu dễ… từng mang về doanh thu 60 đến 100 tỉ mỗi phim.

Trước đó có nhiều câu hỏi đặt ra cho Nhà sản xuất và đạo diễn Võ Thanh Hòa về việc lựa chọn tên phim gợi nhớ nhiều đến những dự án điện ảnh khác: "Tôi đã nghe rất nhiều bình luận khi đăng hình ảnh đầu tiên lên trang cá nhân, nhiều người nói đây là phim remake. 

Tôi khẳng định, bộ phim đến từ kịch bản gốc 100% và ý tưởng làm phim này đã được anh Hòa ấp ủ từ 2018. Thời điểm đó, ê-kíp chúng tôi chưa đủ lực và mọi thứ vẫn chưa chín muồi. Sau 3 năm chúng tôi có những tích lũy nhất định về mặt kinh nghiệm. Đây là thời điểm thích hợp để đánh dấu một bước ngoặt cho chúng tôi với bộ phim "made by" Võ Thanh Hòa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem