Người cao tuổi hiến đất làm đường

Thứ hai, ngày 03/04/2017 18:50 PM (GMT+7)
Đó là cụ bà Võ Thị Đức, 80 tuổi, ở xóm 5, thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hòa - huyện Tây Sơn, và cụ ông Nguyễn Lê, 96 tuổi, ở xóm 4 trong thôn, đã hiến đất vườn nhà để làm đường giao thông nông thôn với tinh thần vui vẻ tự nguyện vì việc chung mà không đòi hỏi điều kiện gì.
Bình luận 0

img

Cụ bà Võ Thị Đức và ông Nguyễn Thành Sơn trên con đường bê tông xi măng đoạn đi qua vườn nhà cụ bà. Ảnh: Đ.M.T

Cụ bà Võ Thị Đức chia sẻ: “Từ năm 2015, thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã có chủ trương làm đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng. Đó cũng là ý nguyện của bà con chúng tôi nhằm cải thiện đời sống, sinh hoạt, đi lại... Tôi bàn với gia đình và thống nhất hiến đất để làm đường, góp chút đỉnh xây dựng quê hương”.

Ông Nguyễn Thành Sơn, Chi hội trưởng nông dân thôn Vĩnh Lộc, cho biết: Để có được những con đường bê tông xi măng khang trang thay cho các con đường đất cũ, lầy lội trước đây, chi hội đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để làm đường, tạo điều kiện thi công thuận tiện. Nổi bật nhất trong số bà con hiến đất, có cụ bà Võ Thị Đức hiến 60 m2 và cụ ông Nguyễn Lê đã hiến 100 m2  đất vườn nhà. Nhìn nhận việc làm ý nghĩa của 2 cụ cao tuổi, nhiều hộ đã tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 4.000m, góp phần để xã nhà có thể về đích nông thôn mới trong năm nay.       

Đào Minh Trung (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem