Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 27/10/2020 11:20 AM (GMT+7)
Sau 4 ngày Trần Thuý Hiền (SN 2002) - sinh viên Học viện Ngân hàng mất tích bí ẩn trên đường đi học về, nhiều người dân đang tích cực cùng cơ quan công an và gia đình tìm kiếm tung tích nữ sinh này.
Bình luận 0

Clip: Rất đông người dân vạch từng bụi cỏ tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích

Liên quan đến việc nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại Thường Tín, Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng) bị mất tích, sáng 27/10, nhiều người dân thôn Gia Khánh (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) đang cùng cơ quan công an và gia đình tìm kiếm tung tích nữ sinh.

Có mặt tại thôn Gia Khánh vào sáng ngày thứ 4 sau khi nữ sinh mất tích, tập trung tại nhà Hiền là rất đông bà con lối xóm đến chia sẻ và chờ tin tức cùng gia đình. Được biết, từ đêm 23/10 khi nhận tin Hiền mất tích, họ hàng và hàng xóm đã trắng đêm tìm kiếm người và đồ đạc nữ sinh mất tích nhưng vẫn không thấy dấu vết. 

Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 1.

Họ hàng và người dân tích cực tìm kiếm tung tích của nữ sinh Trần Thuý Hiền từ đêm 23/10 đến nay. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 2.

Đội tìm kiếm không bỏ qua bất kì bụi cây nào với hi vọng tìm thấy nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Đến tối 26/10, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc cặp của nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích tại khu vực cánh đồng xã Văn Phú và đã gửi hình ảnh về cho gia đình. Qua xác minh, gia đình nhận định, chiếc cặp này đúng là của Hiền.

Một người họ hàng của Hiền (nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích) cho biết, Hiền là thiếu nữ ngoan, học giỏi, không đua đòi nghịch ngợm. Bố của Hiền có bệnh liên quan đến thần kinh, dưới nữ sinh này còn có một em trai đang học lớp 12, kinh tế gia đình dồn lên vai người mẹ là giáo viên cấp 2. Hiền là tân sinh viên Khoa Kế toán, nhập học được 5 buổi trong đó 3 buổi được mẹ đưa đến trường, nữ sinh tự đi học đến buổi thứ 2 thì xảy ra vụ việc.

"Cháu là người kiệm lời, ít nói, ít bạn bè thân thiết, ngoài giờ học cả 2 chị em rất chăm chỉ phụ giúp bố mẹ các công việc của gia đình, hàng xóm xung quanh ai cũng quý mến. Nghe tin Hiền mất tích cả xóm ai cũng lo lắng và thường xuyên sang thăm hỏi, động viên gia đình. Chị Thuận (mẹ Hiền - PV) nghỉ cả việc đi tìm con", người thân của Hiền nói.

Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 4.

Bà con hàng xóm đến động viên gia đình và chờ tin của Hiền. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Dọc theo Sông Nhuệ đoạn chảy qua xã Gia Khánh, từ sáng sớm đã có một số người dân đi dọc hai bên bờ sông tìm kiếm tung tích nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích. 

"Từ bờ sông, ven đường, chùa chiền cho đến các bụi rậm nơi cháu đi qua chúng tôi đều soi đèn tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thu được kết quả", một người tham gia tìm kiếm nữ sinh nói với PV Dân Việt.

Có mặt tại điểm xe buýt gần Bưu điện Thường Tín - nơi Hiền gửi xe đạp điện để bắt xe buýt đi học, một số người dân cho biết lực lượng công an đã trích xuất camera ở khu vực này. Được biết, hình ảnh cuối cùng ghi lại nữ sinh Hiền là khoảng hơn 19 giờ tối ở địa phận xã Văn Phú. Tuy nhiên, khi qua đến đoạn đường tối không có đèn và không có camera thì mất dấu nữ sinh này.

Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 5.

Địa điểm nơi nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích gửi xe đạp điện để đón xe buýt vào nội thành. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 6.

Rất đông người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Người dân vạch từng bụi cây tìm kiếm nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích - Ảnh 7.

Đến hơn 10 giờ sáng 27/10, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục nhưng tung tích Trần Thuý Hiền vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Như đã thông tin, nữ sinh Trần Thuý Hiền đi khỏi nhà từ ngày 23/10. Sau khi tan học, Hiền đi xe buýt về nhà nhưng đến nay chưa về. Khi đi Hiền mặc quần áo đồng phục trường THPT Thường Tín. Nữ sinh này cao 1m60, nặng 48kg.

Theo gia đình, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, có 2 người bạn đi cùng chuyến xe buýt đã nhìn thấy Hiền xuất hiện ở bãi gửi xe sau khi tan học. Tuy nhiên, Hiền không về nhà đồng thời điện thoại cũng không liên lạc được.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, ai biết hoặc nhìn thấy Hiền ở đâu xin báo cho Công an huyện Thường Tín, SĐT: 02433763408 - 0936107638.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem