"Cha đẻ MMA" Lý Tiểu Long xếp sau 9 đại cao thủ võ thuật Trung Quốc nào?
Lý Tiểu Long là người nổi tiếng hàng đầu võ thuật Trung Quốc ở thế kỷ 20. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia thì võ sư họ Lý chỉ đứng hạng 10 về tầm ảnh hưởng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tỉnh Hưng Yên nằm ở tả ngạn sông Hồng, thuộc châu thổ Đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.
Với vị trí địa thế trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, giữa các tuyến giao thông quan trọng, Hưng Yên nhanh chóng đạt được những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tự cân đối ngân sách địa phương và có đóng góp cho ngân sách trung ương; đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, chính trị xã hội ổn định.
Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khu đô thị mới quy hoạch và xây dựng hiện đại, văn minh như Khu đô thị Ecopark, V-Green City Phố Nối, Khu đô thị New City Phố Nối, Khu đô thị đại học Phố Hiến…
Hưng Yên nằm ở tả ngạn sông Hồng, thuộc châu thổ Đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.
Về địa giới hành chính, phía Bắc Hưng Yên giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình, phía Tây và Tây Bắc giáp Thủ đô Hà Nội, phía Tây Nam giáp tỉnh Hà Nam.
Hưng Yên có diện tích 930 km2. Theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 (tính đến ngày 1/4/2024), dân số Hưng Yên là 1.313.798 người, đứng thứ 28 cả nước; mật độ dân số 1.412 người/km2.
Từ thời Hùng Vương, qua thời kỳ Bắc thuộc, vùng đất Hưng Yên tên gọi Tượng Quận cho đến thời Triệu, nhà Hán đổi tên thành quận Giao Chỉ.
Năm 607, thời Tùy chia đất Giao Châu thành các quận, vùng Hưng Yên vẫn thuộc quận Giao Chỉ.
Năm 679, thời Đường đã chia đất Giao Châu ra thành các huyện, vùng Hưng Yên thuộc huyện Vũ Bình.
Năm 938, thời Ngô, vùng Hưng Yên thuộc đất Đằng Châu.
Năm 974, thời Đinh chia trong nước ra các đạo, vùng Hưng Yên thuộc Đằng Đạo.

Năm 1002, thời Tiền Lê đã đổi đạo thành ra lộ, phủ và châu, vùng Hưng Yên thuộc về Đằng Châu.
Năm 1005, đã đổi Đằng Châu thành phủ Thái Bình.
Năm 1010-1222, thời Lý chia cả nước ra thành các lộ, Hưng Yên thuộc Lộ Khoái.
Năm 1242, thời Trần, chia các lộ trong nước và Hưng Yên thuộc Khoái Lộ.
Năm 1407, thời Minh đổi An Nam thành Giao Chỉ, vùng Hưng Yên thuộc Phủ Kiến Xương.
Năm 1426-1428, thời Lê, vùng Hưng Yên thuộc Nam Đạo.
Năm 1466, đã chia ra các đạo thừa tuyên, Hưng Yên thuộc Thừa tuyên Thiên Trường.
Năm 1469, Hưng Yên thuộc Thừa tuyên Thiên Trường đổi thành Sơn Nam.
Năm 1490, vùng đất Hưng Yên thuộc xứ Sơn Nam.
Năm 1527, thời Mạc, vùng Hưng Yên thuộc vào Hải Dương.
Năm 1741, thời Hậu Lê, chia Sơn Nam thành Sơn Nam thượng và Sơn Nam hạ.
Năm 1778, thời Tây Sơn đã đổi lại như cũ, vùng Hưng Yên thuộc trấn Sơn Nam.
Năm 1802, đặt lại các trấn, phủ, huyện, Trấn Sơn Nam Thượng thuộc Bắc Thành.
Năm 1822, Trấn Sơn Nam Thượng đổi thành Trấn Sơn Nam.
Năm 1831, tên tỉnh Hưng Yên lần đầu tiên xuất hiện.
Tháng 10/1831 (năm Minh Mệnh thứ 12), triều đình nhà Nguyễn ở Huế thực hiện cải cách hành chính xóa bỏ tổng, trấn và chia đặt địa hạt các tỉnh. Tỉnh Hưng Yên được thành lập gồm 2 phủ, 8 huyện; phủ Khoái Châu có 5 huyện (Đông An, Kim Động, Thiên Thi, Phù Dung, Tiên Lữ của trấn Sơn Nam) và phủ Tiên Hưng có 3 huyện (Hưng Nhân, Thần Khê, Duyên Hà).
Năm 1832, chia tách hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ, lập phủ Khoái Châu.
Năm 1842, đổi tên huyện Phù Dung thành huyện Phù Cừ.
Năm 1851, đặt huyện Phù Cừ vào phủ Khoái Châu, huyện Tiên Lữ thuộc phủ Khoái Châu chuyển về phủ Tiên Hưng.
Năm 1862, đổi huyện Thiên Thi thành huyện Ân Thi.

Năm 1885, đổi tên huyện Đường Hào thành huyện Mỹ Hào.
Năm 1890, Toàn quyền Đông Dương thành lập đạo Bãi Sậy, gồm 4 huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Cẩm Lương, Văn Lâm từ một số tổng thuộc Đông Yên, Ân Thi của tỉnh Hưng Yên, một số tổng huyện Mỹ Hào của tỉnh Hải Dương, một số tổng của huyện Văn Giang, Gia Lâm và Siêu Loại tỉnh Bắc Ninh.
Năm 1890, đã cắt huyện Thần Khê thuộc tỉnh Hưng Yên sáp nhập vào tỉnh Thái Bình; huyện Tiên Lữ thuộc phủ Tiên Hưng chuyển trở về phủ Khoái Châu.
Năm 1891, bãi bỏ đạo Bãi Sậy, đưa các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào sáp nhập vào tỉnh Hưng Yên.
Năm 1894, cắt hai huyện Hưng Nhân và Duyên Hà thuộc phủ Tiên Hưng của tỉnh Hưng Yên chuyển về tỉnh Thái Bình.
Năm 1898, thành lập một số trung tâm hành chính ở Bắc Kỳ, trung tâm hành chính của tỉnh Hưng Yên đặt ở Bần Yên Nhân.
Năm 1946, Ủy ban Hành chính Bắc Bộ thành lập thị xã Hưng Yên gồm hai khu phố là Đẩu Lĩnh và Đằng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Văn Giang và huyện Văn Lâm (Nghị định số 79-NV-QP/NĐ ngày 06/6/1946 của Liên bộ Nội vụ và Quốc phòng về phương diện kháng chiến và hành chính).
Ngày 28/11/1948, Chủ tịch Chính phủ ra sắc lệnh số 263-SL sáp nhập huyện Gia Lâm vào tỉnh Hưng Yên.
Ngày 7/11/1949, Chủ tịch Chính phủ ra sắc lệnh số 131-SL chia huyện Gia Lâm về tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1950, Chính quyền thực dân thành lập quận Văn Giang-Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ; quận Phù Cừ, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Hưng Yên và thành lập quận Phố hiến, Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi.
Năm 1951, tách quận Văn Giang-Khoái Châu thành 2 quận, cắt Văn Giang về Gia Lâm; cắt 3 xã của quận Bình Giang tỉnh Hải Dương về Ân Thi; sáp nhập 4 thôn thuộc xã Yên Từ của quận Duy Tiên vào Kim Động.
Năm 1952, sáp nhập hai quận Bình Giang và Thanh Miện vào tỉnh Hưng Yên; cắt hai quận Mỹ Hào và Văn Lâm về Gia Lâm.
Ngày 13/2/1955, Ủy ban Hành chính tỉnh ra Quyết định số 51/TCCB đổi tên các phố ở thị xã Hưng Yên; cắt 3 thôn xã Hiến Nam về huyện Tiên Lữ và cắt 2 thôn xã Hiến Nam về huyện Kim Động.
Ngày 14/9/1955, Ủy ban Hành chính tỉnh ra Quyết định số 33-QN điều chỉnh địa giới một số huyện Khoái Châu, Văn Giang, Kim Động, Ân Thi.
Năm 1956, cắt xã Nghĩa Hưng của huyện Văn Lâm về huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Ngày 17/1/1957, Ủy ban Hành chính tỉnh ra Quyết nghị số 203/TCCB đổi tên 3 xã của huyện Phù Cừ.
Ngày 25/4/1957, Ủy ban Hành chính tỉnh ra Quyết nghị số 1460/TCCB chia hai xã thành ra 4 xã của huyện Phù Cừ.
Ngày 26/1/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504-NQ/TVQH hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng.
Năm 1974, đổi tên xã ở các huyện Ân Thi (11 xã), Khoái Châu (5 xã), Kim Động (4 xã), Tiên Lữ (7 xã), Yên Mỹ (6 xã), Mỹ Hào (5 xã), Văn Lâm (4 xã).
Năm 1975, thị xã Hưng Yên gồm 2 phường Lê Lợi, Minh Khai và xã Hồng Châu.
Ngày 11/3/1977, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 58/CP về hợp nhất 2 huyện Phù Cừ và Tiên Lữ thành huyện Phù Tiên; hợp nhất 2 huyện Văn Giang và Yên Mỹ thành huyện Văn Yên; hợp nhất 2 huyện Văn Lâm và Mỹ Hào thành huyện Văn Mỹ.
Ngày 24/02/1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 70/CP về hợp nhất hai huyện Kim Động và Ân Thi thành huyện Kim Thi; hợp nhất huyện Văn Mỹ và một phần huyện Văn Yên thành huyện Mỹ Văn; hợp nhất phần còn lại của huyện Văn Yên và huyện Khoái Châu thành huyện Châu Giang.
Ngày 4/1/1982, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 02/HĐBT về việc mở rộng thị xã Hưng Yên.
Năm 1989, thành lập thị trấn Bần Yên Nhân thuộc huyện Mỹ Văn.
Năm 1994, thành lập thị trấn Yên Mỹ thuộc huyện Mỹ Văn.
Ngày 7/10/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Vương thuộc huyện Phù Tiên trên cơ sở một phần xã Ngô Quyền và xã Dị Chế.

Ngày 27/1/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện, chia huyện Kim Thi thành hai huyện như cũ, thành lập thị trấn Ân Thi thuộc huyện Ân Thi trên cơ sở toàn bộ xã Thổ Hoàng và một phần xã Đăng Lễ, Hoàng Hoa Thám, Quảng Lãng.
Ngày 6/11/1996 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX, phê chuẩn việc tách và thành lập lại các tỉnh, tỉnh Hải Hưng chia thành hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.
Ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập.
Ngày 24/2/1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/CP về việc chia huyện Phù Tiên thành hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ; thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn; thành lập thị trấn Như Quỳnh thuộc huyện Mỹ Văn.
Ngày 24/9/1997, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/CP về việc thành lập thị trấn Khoái Châu thuộc huyện Châu Giang.
Ngày 14/5/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/1999/NĐ-CP về thành lập thị trấn Văn Giang trên cơ sở xã Văn Phúc.
Ngày 24/7/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/1999/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính và chia huyện Mỹ Văn thành 3 huyện Mỹ Hào, Văn Lâm và Yên Mỹ; điều chỉnh 5 xã Minh Châu, Việt Cường, Yên Phú, Yên Hòa và Hoàn Long (huyện Châu Giang) về huyện Yên Mỹ; điều chỉnh 2 xã Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc về huyện Văn Giang; chia huyện Châu Giang thành 2 huyện Khoái Châu và Văn Giang.
Ngày 22/9/2000, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2000/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Trần Cao thuộc huyện Phù Cừ trên cơ sở toàn bộ xã Trần Cao.
Năm 2002, thành lập thị trấn Lương Bằng thuộc huyện Kim Động trên cơ sở toàn bộ xã Lương Bằng.
Ngày 23/9/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2003/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường thuộc thị xã Hưng Yên; sáp nhập xã Bảo Khê của huyện Kim Động và các xã Hồng Nam, Liên Phương, Quảng Châu, Trung Nghĩa của huyện Tiên Lữ vào thị xã Hưng Yên; thành lập phường An Tảo thuộc thị xã Hưng Yên; thành lập phường An Tảo từ một phần phường Hiến Nam.
Ngày 19/01/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/NĐ-CP thành lập thành phố Hưng Yên, thuộc tỉnh Hưng Yên.
Ngày 6/8/2013, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính huyện và mở rộng thành phố Hưng Yên; sáp nhập 2 xã Hùng Cường, Phú Cường của huyện Kim Động và 3 xã Hoàng Hanh, Phương Chiểu, Tân Hưng của huyện Tiên Lữ vào thành phố Hưng Yên.
Ngày 13/3/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 656/NQ-UBTVQH14 về thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Ngày 6/12/2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 246/NQ-HĐND sáp nhập và đổi tên thôn thuộc các huyện, sáp nhập 10 thôn để thành lập 5 thôn thuộc xã Đức Hợp, 6 thôn để thành lập 3 thôn thuộc xã Thọ Vinh và đổi tên 5 thôn thuộc xã Đức Hợp của huyện Kim Động; sáp nhập 2 thôn để thành lập 1 thôn thuộc xã Phụng Công, 4 thôn để thành lập 2 thôn thuộc xã Xuân Quan và đổi tên 4 thôn thuộc xã Xuân Quan của huyện Văn Giang; sáp nhập 12 thôn để thành lập 6 thôn thuộc xã Lương Tài của huyện Văn Lâm.
Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, hiện nay, tỉnh Hưng Yên có 9 huyện gồm Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, thị xã Mỹ Hào; và thành phố Hưng Yên.
Trong Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Đây là yếu tố then chốt để Hưng Yên đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế đô thị; phát triển mạnh chuỗi các đô thị có sự kết nối giữa các đô thị trung tâm, đô thị chức năng; đồng thời phát triển các khu đô thị lớn, sinh thái, thông minh và hiện đại...
Lý Tiểu Long là người nổi tiếng hàng đầu võ thuật Trung Quốc ở thế kỷ 20. Nhưng theo đánh giá của các chuyên gia thì võ sư họ Lý chỉ đứng hạng 10 về tầm ảnh hưởng.
UBND TP.HCM vừa ban hành quy định hướng dẫn áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn. Quy định này được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả tiêu chí môi trường và thúc đẩy thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố ý định tiếp tục hỗ trợ Ukraine vượt qua mùa đông và cung cấp nguồn tài chính cho quá trình phục hồi, đặc biệt thông qua việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị đóng băng.
Chiều 16/12, tại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nói lời sau cùng, gửi lời xin lỗi Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân; đồng thời mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết mới, “gạn đục khơi trong” để giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và các bị cáo.
Với 9 tấm huy chương tại SEA Games 33, VĐV Võ Thị Mỹ Tiên và VĐV Phạm Thanh Bảo có những đóng góp quan trọng vào bảng thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.
Nhiều bãi tập kết đất và tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vật liệu xây dựng, bia mộ đá đang diễn ra trong khu dân cư dọc QL8 qua xã Đức Thọ (Hà Tĩnh). Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế và kinh phí, xây dựng Ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ và áp dụng công nghệ giám định ADN để xác định danh tính cho hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ, qua đó hoàn thành hattrick HCV ở SEA Games 33, đồng thời đi vào lịch sử điền kinh với 15 HCV SEA Games.
Lực lượng chức năng xã Đông Thạnh, TP.HCM, đang tiến hành trục vớt hai thi thể nam giới nghi bị đuối nước dưới con kênh phía sau Trường tiểu học Trần Văn Danh. Đến cuối giờ chiều, một thi thể đã được đưa lên bờ.
Hàng chục nghìn lao động trên khắp cả nước đang tìm thấy tại VinCons không chỉ một công việc, mà là một sự nghiệp bền vững: có thu nhập ổn định, có nơi ăn ở đảm bảo, có đào tạo nghề, có lộ trình phát triển rõ ràng.
Ngày 15/12, Trường THPT Đạm Ri (xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) chính thức khánh thành phòng STEM Innovation Petrovietnam đạt chuẩn quốc tế, do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ. Đây là một trong 100 phòng STEM do Petrovietnam và các đơn vị thành viên đồng hành triển khai trên cả nước trong năm 2025.
Trước tiềm năng phát triển mạnh mẽ của du lịch sinh thái và vận tải hành khách trên khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đợt cao điểm rà soát, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, bền vững.
Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.
Vụ việc đau lòng xảy ra trên địa bàn xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình), khiến một học sinh tử vong. Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra.
Do sơ suất, nhiều người đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản lạ. Cùng một vấn đề nhưng có người trình báo công an, tự nguyện trả lại, có người lại bị công an thu thập hồ sơ để xử lý.
Nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hộ dân là đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Mường Lạn (tỉnh Điện Biên) đã có thêm cây, con giống, nhà ở kiên cố và sinh kế ổn định hơn, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu sửa đổi Nghị định 150 để có thể ban hành trước ngày 25/12, từ đó các địa phương có thể căn cứ vào nghị định sửa đổi để bố trí, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã...
Hải quân Thụy Điển xác nhận họ đã phát hiện sự hiện diện của quân nhân Nga trên các tàu chở dầu thuộc “Hạm đội bóng tối” của Nga tại khu vực Biển Baltic, theo Militarnyi.
Trận chung kết pencak silat nữ tại SEA Games 32 trở thành tâm điểm tranh cãi khi võ sĩ Việt Nam thắng knock-out đối thủ Indonesia ở giây cuối. Không chấp nhận sự thật, HLV Indonesia sau đó đã lao vào “tẩn” đội ngũ BHL Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, đối với vấn đề tiền lương của cán bộ, công chức cấp xã, hiện các cơ chế, chính sách đang được tích cực bổ sung, hoàn thiện và trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026 nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản.
Một bé gái 13 tuổi ở Trung Quốc được cộng đồng mạng ca ngợi là “tiểu anh hùng” sau khi mạo hiểm tính mạng để cứu một bé trai 4 tuổi rơi xuống hồ nước đóng băng.
Hậu SEA Games 33, Trần Trung Kiên 1m91 gia nhập CLB CAHN? Schlotterbeck được khuyên nên tránh Bayern Munich; Sergio Reguilon trở thành đồng đội của Messi; Pedri công khai bạn gái hơn 6 tuổi; Chủ tịch FIFA chúc mừng các đội tuyển bóng đá Việt Nam vào chung kết SEA Games 33.
Sau sáp nhập, xã Phủ Thông (tỉnh Thái Nguyên) dồn lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, cải thiện nhà ở và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Những kết quả nổi bật năm 2025 đang tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững vùng miền núi.
Theo tờ Straight Times, tại Tổ hợp Hành chính Chaeng Watthana, địa điểm tổ chức các môn wushu và karate, số người xếp hàng chờ làm thủ tục tại văn phòng xuất nhập cảnh gần đó còn đông hơn số khán giả trong nhà thi đấu.
Chiều 16/12, đại diện VKSND Hà Nội công bố bản luận tội với 28 bị cáo trong vụ án “Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng.
Qua hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng sẽ đề xuất các định hướng chiến lược, mô hình phát triển mang tính đột phá nhằm đưa Di Linh trở thành một trung tâm tri thức – khoa học – công nghệ – sức khỏe của khu vực.
Nặng tới 202 tấn và được xem là quả chuông lớn nhất thế giới, chuông Sa hoàng trong điện Kremlin chưa từng ngân vang dù chỉ một lần. Đằng sau sự câm lặng kéo dài gần ba thế kỷ ấy là một bi kịch lịch sử gắn với hỏa hoạn, kỹ thuật đúc chuông thế kỷ XVIII và tham vọng quyền lực của các Sa hoàng Nga.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên cao cấp về Chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam khuyên các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp cần chuẩn bị cho một môi trường biến động kéo dài, với áp lực về vốn, lãi suất, tỷ giá và cạnh tranh.
Sau sáp nhập, bản Mường Lựm nay thuộc xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La (trước thuộc xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Nằm ở độ cao hơn 900m so với mực nước biển, bản Mường Lựm, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, người dân trong bản vẫn lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Thái, những đặc sản thơm ngon như gạo Mắc Đươi, lợn đen...