Nuôi hận tình tiền, đổ dầu thiêu sống nhân tình

Thứ sáu, ngày 13/09/2013 18:40 PM (GMT+7)
Bị chị T cắt đứt quan hệ, Thông đòi lại 30 triệu đồng đã cho chị vay. Chị T chỉ nhận nợ 2 triệu đồng và có lời lẽ xúc phạm Thông. Đêm đó, Thông liền đem bao mùn cưa và 5 lít dầu diezen đến đốt nhà chị T.
Bình luận 0
Ngày 13.9, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thông (SN 1977, trú tại Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội) về 2 tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

img
Nguyễn Văn Thông trước vành móng ngựa.

Chị Quách Thị T (SN 1983) ở Đức Hòa, Sóc Sơn vốn có quan hệ tình cảm với Thông. Trong quá trình hai người gắn bó với nhau, Thông đã mua tặng chị T tư trang, quần áo và cho chị vay 30 triệu đồng.

Sau một thời gian quan hệ, chị T phát hiện Thông là người đã có vợ con. Thế nên chị T tìm gặp Thông để chấm dứt chuyện tình cảm.

Trưa ngày 28.8.2012, chị T và Thông gặp nhau. Trong cuộc nói chuyện này, chị T đòi chia tay. Thấy vậy, Thông đòi lại số tiền 30 triệu đồng cho chị T vay. Nhưng chị T chỉ nhận vay có 2 triệu đồng, đồng thời có lời nói xúc phạm Thông.

Bức xúc về chuyện đó, Thông nảy sinh ý định trả thù. Buổi tối cùng ngày, đối tượng này đã đem bao mùn cưa và 5 lít dầu diezen đến đốt nhà chị T. Vụ cháy khiến chị T bị bỏng 6% trên cơ thể và thiệt hại tài sản gần 3,7 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Thông cấu thành tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Chính vì thế Thông bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 2 tội danh trên.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thông 20 năm tù về tội "Giết người" và 6 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng cộng hình phạt, Thông phải chịu án 20 năm 6 tháng tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem