Phân luồng nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ

Tuệ Lâm Thứ ba, ngày 29/11/2022 10:29 AM (GMT+7)
Ngày thứ 2 thí điểm phân luồng giao thông tại nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều chủ phương tiện giao thông vẫn còn bỡ ngỡ.
Bình luận 0

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 2.

Từ ngày 28/11 - 28/12, Sở GTVT Hà Nội tổ chức thí điểm phân lại luồng giao thông tai nút giao Mễ Trì – Lê Quang Đạo – Châu Văn Liêm để giảm ùn tắc. Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt trong ngày thứ 2 thí điểm phân luồng, nhiều chủ phương tiện vẫn còn bỡ ngỡ.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 3.

Tình trạng ùn ứ vẫn diễn ra trong khoảng thời gian từ 7h đến 7h30 phút sau đó giảm dần. Một người tham gia gia thông cho biết, cách phân luồng này khiến nhiều người bỡ ngỡ, không ít người vẫn đi sai làn đường. Tuy nhiên đi như vậy có vẻ "dễ thở" hơn là đấu đầu nhau ở bùng binh như trước.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 4.

Theo phương án thí điểm, cấm các phương tiện đi thẳng theo hướng Mễ Trì – Châu Văn Liêm và ngược lại. Các phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm theo hướng rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo - quay đầu tại trước cổng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Trung sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 5.

Các cơ quan chức năng đã đặt dải phân cách ngăn các phương tiện không đi thẳng trực tiếp từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì. Các phương tiện từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì theo hướng rẽ phải đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện chung cư The Matrix One và trước cổng Cung văn hóa hữu nghị Việt Trung.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 6.

Ở hướng phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm theo hướng rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo - quay đầu tại trước cổng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Trung sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm; Điểm này phương tiện bị ùn ở hướng đi từ Lê Quang Đạo ra Đại lộ Thăng Long.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 7.

Hình tuyến đường Châu Văn Liêm hướng đi Lê Quang Đạo trong giờ điểm sáng 29/11.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 8.

Đội TTGT quận Nam Từ Liêm có mặt từ sớm, chủ động phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng theo quy định phân luồng mới.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 9.

Lực lượng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm để phân luồng, điều tiết giao thông.

Phân luồng giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Thêm, nhiều người còn bỡ ngỡ - Ảnh 10.

Khoảng 8 giờ sáng, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại nút giao Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm - Mễ Trì đã giảm đi rõ rệt, lực lượng chức năng cũng rút dần. Một số người tham gia giao thông cho rằng chỉ cần đi quen thì sẽ đỡ hơn, còn một số người khác thì có ý kiến nên lắp đèn giao thông thay vì phân làn như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem