Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday

Thứ ba, ngày 24/11/2020 15:32 PM (GMT+7)
Còn 3 ngày nữa mới đến Black Friday nhưng 1 tuần qua, hàng loạt cửa hàng ở Hà Nội đã ồ ạt treo biển giảm giá, nhiều nơi giảm sốc tới 80%.
Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 1.

Black Friday năm nay rơi vào ngày 27/11 tức thứ sáu, nhưng khoảng 1 tuần trở lại đây, nhiều nơi đã bắt đầu chạy chương trình giảm giá "khủng".

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 2.

Để kích cầu mua sắm, các nhà bán lẻ không ngại giảm giá sản phầm từ 30% đến 50%, không ít cửa hàng còn giảm đến 70%.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 3.

Dọc các con phố nổi tiếng nhiều cửa hàng thời trang ở Hà Nội như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Chùa Bộc, Bà Triệu, Quán Thánh… những tấm biển, pano quảng cáo Black Friday kèm mức giảm giá từ 50 - 70% đã được treo ở mặt tiền cửa hàng, thu hút sự chú ý.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 4.

Phía bên trong cửa hàng, các biển giảm giá cũng được treo la liệt để trang trí, tạo không khí mua sắm sôi động.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 5.

Theo nhân viên tại các cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội), những ngày vừa qua, sau khi tung ra các chương trình khuyến mãi lớn và trang trí biển giảm giá xung quanh cửa hàng, lượng khách đổ về đây mua sắm mỗi ngày tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với ngày thường.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 6.

Có cửa hàng thời trang treo biển giảm giá cỡ lớn với mức giảm 80% khiến không ít người đi đường bị thu hút, vào mua sắm.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 7.

Tuy nhiên, các mẫu mới về sẽ có mức giảm tối đa khoảng 35%, thay vì 80% như các phụ kiện.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 8.

Các dòng giảm giá 50% không hiếm, nhưng đa phần ở phân khúc giá bình dân hoặc dòng áo thun, áo sơmi.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 9.

Theo chủ một cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc, sau dịch Covid-19, sức mua giảm khiến các mặt hàng thu - đông mới về không đạt doanh số như kỳ vọng. Bởi vậy, sau đà mua sắm ngày lễ độc thân 11/11, cửa hàng tiếp tục chạy chương trình Black Friday để kích cầu.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 10.

Cùng bạn đi mua sắm quần áo ở phố Chùa Bộc, em Chu Hương Linh (Khương Trung, Hà Nội) cho biết, khác với các năm trước, giảm giá năm nay đã đỡ "ảo" hơn. "Em thấy các mặt hàng giảm giá 50% đều rất tốt, mẫu mã đẹp chứ không chỉ là những món hàng tồn kho như các đợt giảm giá Black Friday trước", Linh nói thêm.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 11.

Em Nguyễn Diệu Ánh (Lương Định Của, Hà Nội) chia sẻ "Những món đồ giảm giá 50% còn tạm chấp nhận được chứ hầu như những bộ đồ giảm 80% đều rất khó mặc hoặc hết size phù hợp với em", Diệu Ánh nói.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 12.

Ngoài các cửa hàng thời trang thì các cửa hàng mỹ phẩm, nước hoa tại đây cũng treo biển quảng cáo khủng.

Phố thời trang Hà Nội rợp biển giảm giá 80% dù chưa đến Black Friday - Ảnh 13.

Black Friday (hay còn gọi "Ngày thứ 6 đen tối") là ngày đại hội giảm giá lớn nhất trong năm, có nguồn gốc từ Mỹ và lan rộng ra khắp thế giới. Nếu như các ngày lễ bình thường, mức giảm trung bình từ 20 - 50% thì trong ngày Black Friday , các mặt hàng có thể giảm đến 80%. Vì thế, đây được xem là ngày hội mua sắm lớn nhất nhì trong năm.


Trọng Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem