Quang Lê nói gì khi Lệ Quyên vào nghề sau nhưng cát-sê giờ đã vượt mặt?

Yến Thanh Chủ nhật, ngày 23/04/2023 11:08 AM (GMT+7)
Quang Lê hé lộ cuộc gặp định mệnh với Lệ Quyên khiến cả hai trở thành đôi song ca ăn khách. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về chuyện "cát-sê đàn em vượt mặt đàn anh".
Bình luận 0

Quang Lê tiết lộ thời Lệ Quyên mới vào nghề từng đến xin mình chữ ký

Quang Lê lần đầu gặp Lệ Quyên vào năm 2005. Thời điểm này, nữ ca sĩ Giấc mơ có thật mới vào nghề và theo đuổi dòng nhạc trẻ. Trong một lần đi diễn tại Mỹ, cô gặp được giọng ca Về đâu mái tóc người thương và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước giọng hát đặc biệt. Thậm chí, nữ ca sĩ còn nhờ anh ký tặng hàng chục đĩa ca nhạc để làm kỷ niệm và về tặng bạn bè.

Một năm sau cuộc gặp gỡ, Lệ Quyên bất ngờ rẽ hướng hát nhạc bolero. Điều này khiến Quang Lê vô cùng ngỡ ngàng. Anh nói: "Lúc đó, Lệ Quyên ra mắt Khúc tình xưa 1. Từ đó, khán giả thấy cô ấy thú vị. Tôi có nghe cô ấy hát và thấy giọng cô này là lạ. Lần đầu nghe, tôi thấy bỡ ngỡ".

Quang Lê nói gì khi Lệ Quyên vào nghề sau nhưng cát-sê giờ đã vượt mặt? - Ảnh 1.

Quang Lê và Lệ Quyên có mối quan hệ tốt đẹp sau nhiều lần song ca trên các sân khấu. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, cả hai chính thức gắn kết khi Quang Lê về Việt Nam biểu diễn. Tưởng chừng chỉ hát cho vui nhưng cả hai bất ngờ trở thành cặp song ca ăn khách hàng đầu tại Việt Nam nhờ ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Nói về ca khúc này, Quang Lê không nghĩ nó quá "hot" và được yêu thích như vậy, bởi cả hai chỉ muốn chọn một ca khúc kết hợp, và Sầu tím thiệp hồng là bản nhạc đã cũ không quá đặc sắc. 

Giọng ca Đôi mắt người xưa kể: "Sau khi hát cùng Lệ Quyên mấy đêm tại phòng trà thì tôi quyết định mời cô ấy hát trong liveshow đầu tiên của mình. Chúng tôi song ca bài Sầu tím thiệp hồng. Tôi không ngờ chúng tôi thành một cặp ăn khách, hát hàng ngàn đêm ở các phòng trà".

Chia sẻ về ấn tượng ban đầu với Lệ Quyên, Quang Lê cho biết cô duyên dáng, có tính cách gần gũi, dễ thương. Đặc biệt, giọng hát của nữ ca sĩ được người trong nghề đánh giá cao bởi có chất riêng và lạ.

Sau Sầu tím thiệp hồng, tên tuổi Lệ Quyên lên như "diều gặp gió". Theo Quang Lê, cả hai như gắn liền và "đóng đinh" với ca khúc này. Anh cũng thừa nhận dù đã song ca với nhiều người bài hát này nhưng chưa có ai vượt qua được "người tình âm nhạc".

Không chạnh lòng khi đàn em giàu có, nổi tiếng hơn mình

So với thuở hàn vi, Lệ Quyên giờ đây đã trở thành giọng ca hàng đầu trong showbiz Việt. Cô được săn đón tại nhiều sự kiện với cát-sê ngất ngưởng. Khi được hỏi liệu có chạnh lòng khi đàn em vụt sáng, giàu hơn cả mình, Quang Lê đáp: "Mỗi người có một số phận riêng, ai cũng bắt đầu từ con số 0. Tôi ngày xưa cũng thế thôi, đi xin chữ ký người này người kia và sau này may mắn, thậm chí sánh vai, nổi tiếng hơn họ nữa. Quyên có nổi tiếng và cát-sê cao hơn thì hoàn toàn xứng đáng với sức lao động của cô ấy".

Sau Lệ Quyên, Quang Lê cũng từng kết hợp với nhiều nữ ca sĩ. Trong đó, giọng ca Gõ cửa trái tim có ấn tượng đặc biệt với Tố My. Tuy nhiên, nam ca sĩ khá lo lắng vì sợ đàn em lơ là trong nghệ thuật vì hiện Tố My đang tập trung kinh doanh và đều là những ngành nghề đầu tư lớn. 

Quang Lê nói gì khi Lệ Quyên vào nghề sau nhưng cát-sê giờ đã vượt mặt? - Ảnh 2.

Tiết mục "Sầu tím thiệp hồng" giúp tên tuổi Lệ Quyên lên "như diều gặp gió". (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh bộc bạch: "Tôi vẫn nhắc nhở Tố My khi cô ấy hiện chuyển sang kinh doanh rất quy mô, từ bán thực phẩm chức năng đến mở thẩm mỹ rồi trường dạy thẩm mỹ. Tôi sợ cô ấy quá quan tâm đến kinh doanh thì liệu có ảnh hưởng đam mê hay không. Tôi chia sẻ thế thì Tố My bảo cô rất tâm huyết cho nghệ thuật. Công việc kinh doanh xem như nghề tay trái, đảm bảo thu nhập". 

Sắp tới, Quang Lê sẽ tái ngộ cả Lệ Quyên và Tố My trong liveshow diễn ra tại Quy Nhơn vào ngày 1/5/2023. Anh chia sẻ: "Các chuyến lưu diễn tỉnh luôn để lại trong lòng tôi những kỷ niệm khó quên bởi sự yêu mến của khán giả. Tôi nhớ một lần đi hát ở Hải Phòng, tôi hát xong và ra xe về. Lúc đó, tôi hát tiết mục cuối cùng. Khi lên xe, tôi đã đóng cửa rồi vẫn thấy xung quanh xe có rất nhiều khán giả vây quanh. Thấy tình cảm của họ dành cho tôi, tôi mở cửa và đưa tay ra bắt tay họ, hết người này đến người khác. Sau khi rút tay vào trong thì phát hiện phần tay áo dài rách tan nát. Vì đó là dịp tết nên tôi chọn mặc áo dài may bằng vải gấm. Thế là tôi đem về cất làm kỷ niệm".

Quang Lê sinh năm 1979, ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng với các ca khúc như Sương trắng miền quê ngoại (Đinh Miên Vũ), Cô hàng xóm (Lê Minh Bằng), Đập vỡ cây đàn (Lê Mộng Bảo), Đôi mắt người xưa (Ngân Giang)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem