Quảng Ninh: 7 năm, khởi tố 57 vụ tham nhũng, kiến nghị thu hồi 70 tỷ đồng

Hải Long Thứ năm, ngày 20/08/2020 17:27 PM (GMT+7)
Thanh tra tỉnh Quảng Ninh và thanh tra các địa phương đã triển khai 275 cuộc thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 70 tỷ đồng, khởi tố về các tội tham nhũng là 57 vụ, đến nay đã giải quyết 53 vụ.
Bình luận 0

Ngày 20/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 1/2/2013) đến nay.

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành 241 cuộc kiểm tra đối với 861 đơn vị về công khai minh bạch trong tổ chức và hoạt động; kiểm tra, giám sát 699 cuộc đối với 915 đơn vị trong thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên, công chức trong thực thi công vụ; chuyển đổi vị trí công tác của 6.597 người tại các cơ quan, đơn vị nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các địa phương đã triển khai 275 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng..., kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 70 tỷ đồng. Số vụ bị khởi tố về các tội tham nhũng là 57 vụ, đến nay đã giải quyết 53 vụ. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt 49%, mức cao so với cả nước...

Quảng Ninh: 7 năm, khởi tố 57 vụ tham nhũng, kiến nghị thu hồi 70 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay. Ảnh: Thu Chung

Ông Trần Quốc Cường - Phó Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Quảng Ninh trong việc quan tâm, triển khai đồng bộ, xuyên suốt các nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Trong thời gian tới, ông Trần Quốc Cường yêu cầu tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục để tạo sự thống nhất tự giác cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, Đảng viên, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ; nâng cao công tác giám sát quyền lực, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng. Tỉnh cần kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến rõ nét, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, Đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục; phát hiện, xử lý tham nhũng; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; cơ chế kiểm soát quyền lực...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Quyết định tặng bằng khen cho 14 tập thể, 19 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem