Vòng tránh thai đi lạc, đâm thủng trực tràng bệnh nhân U70
Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thu tiền không biên lai, sau nhiều năm tìm cách trả lại(?)
Chiều 26/8, xác nhận với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho hay, cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của người dân về việc một số hộ dân ở xã Ba Lòng về việc một số cán bộ xã này nhận tiền làm sổ đỏ cho dân.
Trước đó, nhận được thông tin từ phía người dân, PV Dân Việt đã vào cuộc điều tra vụ việc. Sáng 20/8, PV đã đến xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị để tìm hiểu thông tin cán bộ thu tiền của dân không đúng, sau nhiều năm, khi bị tố cáo mới gấp gáp mang đi trả.
Ông Trần Văn Cả (SN 1958, trú thôn Đá Nổi, Ba Lòng) cho biết, năm 2016, ông phải nộp 26 triệu đồng cho ông Đào Ngọc Thạch - Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện Đakrông mới được nhận sổ đỏ với diện tích 248m2 đất ở (sổ đỏ số BC 430570 cấp ngày 4/4/2011).

Ông Trần Văn Cả (SN 1958, trú thôn Đá Nổi, Ba Lòng - bên trái) và anh Nguyễn Tâm Tư (SN 1987, trú thôn Hà Lương, Ba Lòng) cho biết, có nhiều người dân trên địa bàn được ông Ba và ông Thạch trả lại tiền, tổng cộng hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8 tại nhà anh Tư.
Cách đây hơn 1 tháng, ông Cả xem sổ đỏ mới để ý dòng chữ "Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất". Từ đó, ông Cả cho rằng, với sổ đỏ này, mình không cần nộp thuế sử dụng đất. Việc ông Thạch thu tiền là sai. Vì vậy, ông Cả viết đơn tố cáo ông Thạch đến Công an huyện Đakrông.
Sau đó, có thêm 10 người cùng tố cáo ông Thạch và ông Nguyễn Trí Ba - cán bộ địa chính xã Ba Lòng với nội dung tương tự.
Anh Nguyễn Thọ Tâm (40 tuổi, trú thôn Hà Lương) cho biết, năm 2013, được bà ngoại tặng mảnh đất 900m2. Sau đó, anh Tâm gặp ông Nguyễn Trí Ba - cán bộ địa chính xã Ba Lòng để được hướng dẫn thủ tục "sang tên, đổi chủ" thành tên anh Tâm.
Sau khi làm theo hướng dẫn của ông Ba, anh Tâm được thông báo là cơ quan chức năng đã chấp nhận hồ sơ.
Năm 2018, khi anh Tâm gặp ông Nguyễn Trí Ba xin nhận sổ đỏ, ông Ba nói phải nộp 12 triệu đồng.

Anh Nguyễn Thọ Tâm (40 tuổi, trú thôn Hà Lương, Ba Lòng) xác nhận, chỉ ít phút sau khi làm việc với PV Dân Việt, ông Nguyễn Trí Ba - Cán bộ địa chính xã Ba Lòng đã trả 12 triệu đồng cho anh Tâm. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8.
Gom góp toàn bộ tiền chắt bóp của gia đình được 6 triệu đồng, anh Tâm tìm đến nhà đưa cho ông Ba. Sau đó, anh Tâm đến ngân hàng vay thêm 6 triệu đồng đưa cho ông Đào Ngọc Thạch - Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện Đakrông. Chỉ 2 ngày sau, anh Tâm được nhận sổ đỏ.
Anh Tâm cho biết, khi đưa tiền cho ông Ba và ông Thạch, anh không được nhận biên lai thu tiền.
Anh Tâm xác nhận, chỉ ít phút sau khi làm việc với PV Dân Việt (ngày 20/8), ông Nguyễn Trí Ba đã tìm gặp, trả cho anh 12 triệu đồng ngay giữa đường, không có giấy tờ gì và dặn đừng kể với ai.
Anh Phan Văn Tiến (SN 1984, trú thôn Đá Nổi, xã Hải Phúc cũ, nay là xã Ba Lòng) cho hay, năm 2011, gia đình có làm thủ tục cấp sổ đỏ 160m2 đất ở đã mua từ năm 2003.

Anh Phan Văn Tiến (SN 1984, trú thôn Đá Nổi, xã Hải Phúc cũ, nay là xã Ba Lòng) xác nhận, người hàng xóm đã đưa cho gia đình anh 14 triệu đồng và nói đó là tiền của ông Đào Ngọc Thạch - Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện Đakrông gửi trả. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8.
Đến năm 2016, gia đình anh Tiến gặp ông Đào Ngọc Thạch và ông Hoàng Đình - cán bộ địa chính xã Hải Phúc (cũ, nay là Ba Lòng - ngày 10/8/2021, ông Hoàng Đình đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ - PV) nộp 13,8 triệu đồng mới được nhận sổ đỏ, nhưng không có biên lai thu tiền.
Giữa tháng 8, gia đình anh Tiến bất ngờ nhận được khoản tiền 14 triệu đồng từ một người hàng xóm, nói rằng đó là tiền ông Thạch trả lại.
Anh N.H.N (trú xã Ba Lòng) cho biết anh và vợ có 2 mảnh đất (200m2/mảnh) trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn, đến năm 2005, vợ chồng anh N làm thủ tục xin nhập 2 thửa đất thành 1 thửa. Đến năm 2010, sổ đỏ mới của vợ chồng anh N đã được cấp. Tuy nhiên, nghe ông Ba và cán bộ huyện nói rằng, với 200m2 đất ở phải nộp 40 triệu đồng mới được nhận sổ đỏ, vì vậy với 400m2 đất của anh N, số tiền sẽ gấp đôi. Không có tiền, anh N không lấy được sổ đỏ.

Sổ đỏ của một số người dân xã Ba Lòng đều ghi ở mục h, nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trong ảnh là sổ đỏ photocoppy của ông Trần Văn Cả. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8.
Mãi đến năm 2017, ông Thạch nói với anh N phải nộp 37 triệu đồng mới được nhận sổ đỏ. Anh N đã nộp đủ tiền cho ông Thạch và được nhận sổ đỏ nhưng không có biên lai thu tiền.
"Biết tôi có phản ánh sự việc với cơ quan chức năng, cách đây khoảng 7 ngày, ông Thạch đã về gặp tôi với thái độ thành khẩn và trả 25 triệu đồng", anh N cho hay.
Ông Trần Văn Cả cho biết, những ngày gần đây, có nhiều người tự xưng là người quen của ông Đào Ngọc Thạch đến xin trả lại tiền, nhưng ông Cả không nhận.
Theo hồ sơ ông Cả và anh Nguyễn Tâm Tư (SN 1987, trú thôn Hà Lương, Ba Lòng) cung cấp, từ giữa tháng 8 đến nay, có nhiều người ở xã Ba Lòng được ông Ba và ông Thạch trả lại tiền, tổng cộng hơn 100 triệu đồng nhưng không có biên lai.
Ngày 20/8, bà Hoàng Y Lê Va - Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết có nghe dư luận bàn tán về việc ông Ba và ông Thạch trả lại tiền cho người dân trên địa bàn và đang cho lực lượng chức năng xác minh, làm rõ. Vì vậy, bà chưa thể trả lời bất cứ điều gì.
Trong khi đó, sáng 25/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Ngọc Thạch thừa nhận có trả lại tiền cho khoảng 4 - 5 hộ dân ở Ba Lòng.

Nơi ông Đào Ngọc Thạch – Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đất đai huyện Đakrông làm việc. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8.
Ông Thạch cho biết, khoảng năm 2016, có một số người dân đưa tiền cho ông và nhờ nộp giúp nghĩa vụ tài chính như thuế sử dụng đất, thuế trước bạ… để hoàn thành thủ tục làm sổ đỏ. Vì vậy, ông Thạch đã nhận tiền, đến Chi cục thuế huyện Đakrông nộp thay cho người dân. Tuy nhiên, có một số tiền thừa ông Thạch quên trả vì buồn chuyện gia đình, con trai qua đời năm 2018 (Nói đến đây, ông Thạch ứa nước mắt – PV). Thời gian gần đây, khi người dân phản ánh, ông Thạch mới nhớ và trả lại tiền thừa.
Riêng đối với ông Nguyễn Trí Ba, dù trước đó, khi được hỏi đã phủ nhận nhưng ngày hôm nay (26/8), khi trao đổi lại với PV Dân Việt, ông thừa nhận có trả lại tiền cho người dân địa phương, số lượng khoảng 6-7 người với số tiền vài chục triệu đồng.
Ông Ba cho biết, trước đây có một số người dân đưa tiền cho ông nhờ nộp các khoản nghĩa vụ tài chính như tiền thuế sử dụng đất, phí trước bạ… để làm sổ đỏ (?).

Trụ sở UBND xã Ba Lòng - nơi ông Nguyễn Trí Ba, cán bộ địa chính xã làm việc. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8.
Với mỗi diện tích đất, ông Ba áng chừng số tiền thuế phải nộp rồi báo với người dân. Sau khi nhận tiền từ người dân, một phần ông Ba tự đến Chi cục thuế huyện Đakrông nộp giúp dân, một phần đưa cho ông Thạch nộp giúp.
Ông Ba cho biết sau khi nộp giúp tiền thuế, phí cho dân, còn một số tiền thừa khoảng 30 triệu đồng của 6 - 7 hộ nhưng do bận công việc nên quên trả và mượn tiêu tạm. Sau khi người dân có đơn kiện, ông Ba mới trả lại.
Ông Ba thừa nhận thu tiền của anh Nguyễn Thọ Tâm (40 tuổi, trú thôn Hà Lương) là sai và đã trả lại vào trưa 20/8. "Trường hợp của anh Tâm chỉ cần nộp phí dịch vụ công, số tiền nhỏ", ông Ba nói.
Theo ông Ba, một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân địa phương bị in sai dẫn đến hiểu lầm. Cụ thể, ở mục nguồn gốc sử dụng phải ghi "công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất", nhưng in sai thành "công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất". Vì sổ đỏ in sai như trên nên người dân hiểu nhầm họ không cần nộp thuế sử dụng đất. Thực tế, tùy theo trường hợp, nếu cấp từ sổ đỏ sang sổ hồng (không tăng diện tích) thì được miễn phí; nếu cấp sổ đỏ lần đầu, hoặc cấp sổ mới có tăng diện tích… thì phải nộp thuế, phí.

Một góc xã Ba Lòng - nơi xảy ra những vi phạm trên lĩnh vực thu chi tiền bạc, đất đai khiến người dân bức xúc. Ngày 10/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đakrông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Hồ Xuân Hoàng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ba Lòng nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Hoàng Đình - cán bộ địa chính xã Ba Lòng để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ảnh: Ngọc Vũ chụp ngày 20/8.
Trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Hoàng Văn Trung - Trưởng Công an huyện Đakrông cho biết, đơn vị đã nhận được đơn thư của ông Trần Văn Cả và các hộ dân với nội dung như đã nêu trên.
Qua quá trình xác minh, công an huyện trả lời ông Cả, sổ đỏ đã bị in sai, nếu đúng phải là "có thu tiền sử dụng đất". Vì vậy, ông Cả phải nộp tiền thuế sử dụng đất.
"Công an huyện đã tham mưu UBND huyện rà soát, đính chính nội dung bị sai của sổ đỏ", thượng tá Trung nói.
Theo ông Trung, với các đơn thư của những hộ dân khác có liên quan vụ việc, công an huyện đã chuyển UBND huyện giải quyết vì đây là trách nhiệm hành chính. Nếu quá trình xử lý, UBND huyện phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tội phạm thì chuyển công an huyện điều tra.
Lãnh đạo UBND huyện Đakrông cho biết, đã nắm được những thông tin trên và đang chỉ đạo phòng, ban chức năng xác minh, làm rõ nhằm sớm trả lời cho người dân một số câu hỏi như: Sổ đỏ của các hộ dân được cấp đúng quy định chưa, có sai sót gì không; có việc 2 cán bộ nêu trên thu tiền của dân không, nếu có thì thu như vậy có đúng không, thu tiền để làm gì... Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Nhiều địa phương phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tình trạng thiếu công chức so với biên chế được giao. Nhà công vụ còn thiếu hoặc chưa có, trong khi nhiều cán bộ không phải người bản địa, đi làm xa phải ở lại công sở.
Cụ bà 61 tuổi "bỏ quên" vòng tránh thai nhiều năm mà không kiểm tra, dẫn đến vòng tránh thai "đi lạc” xuyên qua thành tử cung, xuyên thủng trực tràng.
Sáng nay 1/12, Tỉnh uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại xã Sín Chéng.
Chính phủ đang chuẩn bị khởi công và khánh thành đồng loạt 232 dự án với tổng vốn hơn 1,12 triệu tỷ đồng, trải rộng trên 34 tỉnh, thành. Sự kiện được thiết kế như một “bức tranh tổng kết” 5 năm phát triển hạ tầng chiến lược, kết nối 79 điểm cầu truyền hình và đặt trọng tâm vào những công trình có sức lan tỏa nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Nhiều chính sách mới về tài chính, chứng khoán, ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.
Có những sự thật khi phơi bày ra, nó không khiến bạn rơi nước mắt, mà khiến bạn lạnh toát sống lưng.
Một kế hoạch mật của Đức vạch ra hoạt động di chuyển hậu cần cho tới 800.000 quân NATO trên khắp châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công đã được tiết lộ.
Mới đây, "ông trùm thứ 2" của “đế chế” truyền thông giải trí Điền Quân – đã cùng ê-kíp thực hiện chuyến cứu trợ người dân vùng lũ tại miền Trung.
TP.HCM đang có nhiều chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp từ xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ cao đến trợ vốn với lãi suất ưu đãi để tăng doanh thu, trở thành bệ đỡ cho ngành nông nghiệp đô thị của thành phố.
Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng cho biết, các đợt mưa lũ diễn ra liên tiếp với cường độ cao trong năm 2025 đã vượt quá khả năng hỗ trợ và chống chịu của hệ thống hồ đập. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định việc vận hành thời gian qua vẫn đảm bảo đúng quy trình, tuy nhiên hậu quả vẫn xảy ra do "mưa lũ quá lớn, ngoài khả năng chịu đựng của hạ tầng".
Sáng 1/12, hơn 1 triệu học sinh của hơn 1.500 trường toàn TP.HCM đồng diễn võ nhạc Vovinam hướng tới lập kỷ lục thế giới.
Trong Tây du ký, hầu hết yêu quái dám đụng đến Đường Tăng đều bị trừng phạt thích đáng. Thế nhưng, có một nhóm yêu quái lại thoát án tử một cách khó hiểu.
Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã xuất quân đưa gần 100 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến Đắk Lắk để khẩn trương hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Sau thất bại nặng nề 0-4, báo chí Malaysia đồng loạt thừa nhận sự vượt trội về đẳng cấp của U17 Việt Nam và bày tỏ nỗi thất vọng khi đội nhà tan vỡ giấc mơ dự giải châu Á.
Với mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm (nuôi ốc nhồi-1 loài ốc đặc sản) kết hợp sản xuất ốc bươu đen giống, anh Thái Thanh Trí, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Gia Lai, Bình Định) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.
Danh ca Thanh Hương sớm nổi danh ở tuổi chưa đầy đôi mươi, từng được tôn vinh là “Đệ nhất nữ danh ca” một thời.
Sáng nay (1/12), đội tuyển U22 Việt Nam đã rời TP.HCM để lên đường sang Bangkok, chính thức bước vào hành trình chinh phục SEA Games 33.
Loại thịt này chứa rất nhiều chất sắt, trong đó, đặc biệt là sắt heme, một dạng sắt mà cơ thể có thể hấp thụ tốt hơn nhiều so với sắt từ thực vật.
Bộ Y tế cảnh báo nhiều bệnh truyền nhiễm tăng mạnh trong tháng 11, sự cộng hưởng của cúm mùa và viêm màng não làm gia tăng áp lực điều trị tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm ổ dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.
Những ngày sau trận lũ dữ quét qua thôn Hiệp Đồng, xã Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk (khu vực trước đây thuộc Phú Yên), cả vùng quê nghèo vẫn tan hoang. Con đường dẫn vào thôn loang lổ bùn đất, từng vệt nước đọng kéo thành mảng dài lổn nhổn rác rưởi.
Sáng 30/11 tại Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.
Vietcombank chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Quẹt là cộng – Sống cực chill” dành cho khách hàng phát hành mới thẻ thanh toán quốc tế Vietcombank Visa, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên tới 3,5 triệu đồng cho mỗi chủ thẻ với cơ chế hoàn tiền trực tiếp cùng điều kiện dễ dàng.
Hợp tác xã "Homestay Mường Lay" do chị Lù Thị Toản khởi xướng đã giúp những những người phụ nữ vùng cao liên kết lại, cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, biến nếp nhà sàn, nghề đan lát và ẩm thực truyền thống thành sinh kế bền vững.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Quốc tế 2025 (International Innovation Awards – IIA 2025), một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á do Enterprise Asia tổ chức.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung", huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025.
Tầng lớp khách hàng cao cấp đang dịch chuyển sang những không gian kinh doanh có phong cách riêng, nơi thiết kế, quy hoạch, cảnh quan, tiện ích đều tham gia vào chuỗi trải nghiệm. Đáp ứng nhu cầu đó, Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) cung cấp dòng sản phẩm The Golden Regal - dòng biệt thự đơn lập đầu hồi có sân vườn, mang tới mặt bằng kinh doanh quy mô lớn, giàu thẩm mỹ và nâng tầm nhiều loại hình kinh doanh.
Nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại nhiều năm ở xã Ba Bể (tỉnh Thái Nguyên) đang được chính quyền xã mới sau sáp nhập tập trung chấn chỉnh. Hiện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ toàn bộ các trường hợp nhằm xử lý dứt điểm, lập lại kỷ cương.
Chia sẻ về việc cùng U17 Việt Nam toàn thắng 5 trận ở vòng loại U17 châu Á 2026, ghi tới 30 bàn và không thủng lưới bàn nào, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: "Như tôi đã nói từ đầu, tư duy của chúng tôi luôn là từng trận, từng trận một. Lên kế hoạch, chỉ cho các cầu thủ thấy con đường và các em thực hiện nó".
Từ hôm nay (1/2), hành khách đi máy bay không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc thực hiện thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.
Bước sang 2026, ngành thép được dự báo phục hồi tích cực nhờ nhu cầu trong nước và đầu tư công, dù xuất khẩu còn chịu sức ép từ phòng vệ thương mại, dư cung Trung Quốc và cạnh tranh nội địa gia tăng.
Ngày 1/12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ thuộc Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.