Quạt tích điện: Mặt hàng đắt khách, “cháy hàng” ở Hà Tĩnh ngày nắng nóng gay gắt

Thái Sơn Thứ năm, ngày 08/06/2023 12:09 PM (GMT+7)
Những ngày này, tại Hà Tĩnh, tình trạng cắt điện luân phiên giữa thời tiết nắng nóng người dân phải đổ xô mua máy phát điện, quạt tích điện. Nhu cầu mặt hàng này tăng chóng mặt.
Bình luận 0

CAM07136.JPG

Rất đông khách hàng tìm mua quạt tích điện. Ảnh: PV.

Ghi nhận PV Dân Việt, tại các cửa hàng bán đồ điện tử dân dụng, cửa hàng điện máy, siêu thị trên các tuyến đường Trần Phú, Hà Huy Tập, Đặng Thái Thân... (TP.Hà Tĩnh) luôn trong trình trạng đông khách tìm mua mua máy phát điện, quạt tích điện và các loại ắc quy. 

CAM06988.JPG

Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã tìm đến các siêu thị điện máy để mua quạt tích điện. Ảnh: PV.

Đang "săn" quạt tích điện, anh Dương (trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) nói: "Gia đình tôi có con nhỏ 2 tháng tuổi, khi nghe tin lịch cắt điện dày, tôi đã tìm đến chợ tỉnh, cửa hàng điện dân dụng, siêu thị điện máy … nhưng sản phẩm quạt tích điện luôn khan hàng".

CAM07026.JPG

Nhà có con nhỏ nên chị Nguyễn Thị Mai (trú tại TP.Hà Tĩnh) đã mua quạt tích điện phòng mất điện. Ảnh: PV.

Khi PV Dân Việt liên hệ qua điện thoại với một số đầu mối bán quạt tích điện trên mạng xã hội facebook,  đều nhận được thông tin đang không có hàng. Phải chờ từ 3-7 ngày mới có quạt tích điện.

Anh Phan Sỹ Đức (đầu mối bán quạt tích điện ở TP.Hà Tĩnh), cho hay: "Hiện nay trên thị trường quạt tích điện khan hiếm, chỗ nào cũng như vậy cả. Cửa hàng của tôi hiện đang hết hàng, ít nhất phải 1 tuần mới có. Giá bán của sản phẩm quạt tích điện phổ biến 1.850.000-1.900.000 đồng/chiếc".

CAM07040.JPG

Ông Khoa (chủ cửa hàng Tuyết Khoa, TP.Hà Tĩnh) đang thử ắc quy cho khách. Ảnh: PV.

CAM07115.JPG

Không chỉ ắc quy hay quạt tích điện, máy phát điện "mini" cũng trở nên khan hiếm. Ảnh: PV.

Theo đánh giá của các chủ cửa hàng bán đồ điện dân dụng tại TP.Hà Tĩnh, quạt tích điện hiện nay là mặt hàng được khách hàng quan tâm nhiều nhất, vì "kinh tế" nhất.

CAM07090.JPG

Lịch cắt điện luân phiên giữa mùa nắng nóng khiến nhu cầu mua các thiết bị tích điện tăng cao. Ảnh: PV.

Chị Nguyễn Thị Hương (nhân viên một siêu thị điện máy trên địa bàn TP.Hà Tĩnh), cho biết: "Những ngày này, trung bình chúng tôi tiếp khoảng 40 - 60 khách hàng vào mua quạt tích điện. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ đủ cho môt nửa. Nhu mua quạt tích điện tăng 7 - 10 lần so với cùng kỳ năm trước".

CAM07070.JPG

Bên cạnh quạt tích điện, đèn pin tích điện cũng được người dân lựa chọn. Ảnh: PV.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trên thị trường quạt tích điện Hà Tĩnh có giá giao động từ 1-3 triệu đồng/chiếc. Quạt chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc, quạt có 3 chế độ gió, thời gian sử dụng từ 4-8 tiếng (tùy chế độ gió) mà không cần cắm điện.

CAM07056.JPG

Một cửa hàng điện tử trên đường Đặng Dung, TP.Hà Tĩnh đông khách hàng tìm mua các thiết bị tích điện. Ảnh: PV.

Hà Tĩnh: Lo lắng cắt điện, người dân đổ xô đi mua quạt tích điện - Ảnh 9.

Hầu hết khách tới đều chọn quạt tích điện.

Hà Tĩnh: Lo lắng cắt điện, người dân đổ xô đi mua quạt tích điện - Ảnh 10.

Cửa hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh, TP .Hà Tĩnh luôn tấp nập khách hàng. Ảnh: PV.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem