Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ thai phụ tử vong sau khi mổ ở BV Hoàn Mỹ

Văn Long Thứ hai, ngày 18/01/2021 20:41 PM (GMT+7)
Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã giao cho các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ sau khi sinh mổ tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.
Bình luận 0

Chiều 18/1, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ TP.Đà Lạt, Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, cho biết: Bệnh viện đã báo cáo vụ việc đến Sở Y tế Lâm Đồng và đang phối hợp với cơ quan chức năng cùng Hội đồng y khoa Sở Y tế Lâm Đồng xác minh làm rõ cái chết của chị V.T.G (32 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cũng cho biết đang giao Phòng Nghiệp vụ y làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ này sau khi mổ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Trước đó sáng 7/1, sản phụ G đến Bệnh viện Hoàn Mỹ để sinh con lần 2. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ G vỡ ối sớm. Khoảng 18 giờ 40 phút chị G có biểu hiện suy thai, hồi sức tim thai không hồi phục. Bệnh viện đã chuyển mổ cấp cứu lấy thai vì suy thai cấp. Lúc 19 giờ 45 phút, bé trai nặng hơn 2,8 kg đã được an toàn. 

Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu làm rõ vụ thai phụ tử vong sau khi mổ ở BV Hoàn Mỹ - Ảnh 1.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, khoảng 20 giờ 30 phút sản phụ bị băng huyết, mất máu nhiều, choáng, sức khỏe yếu, sau đó hôn mê sâu, phải thở máy, mạch, huyết áp không đo được. Cho đến sáng 8/1, sản phụ G được truyền tổng cộng 22 đơn vị máu tươi toàn phần.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, ngoài hội chẩn toàn viện, ban lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ còn mời thêm Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cùng hội chẩn và hội chẩn qua điện thoại với Bệnh viện Từ Dũ.

Sau khi hội chẩn, sản phụ được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng điều trị tiếp. Sau 2 ngày, sản phụ G tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, đến ngày 13/1 đã tử vong.

Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Hòan Mỹ Đà Lạt, chẩn đoán cuối cùng đối với trường hợp của sản phụ G là choáng mất máu kéo dài/suy đa tạng (suy gan cấp, suy thận cấp, thiếu oxy não)/rối loạn đông máu nặng/hậu phẫu thắt động mạch hạ vị + mổ cắt tử cung do băng huyết/mổ lấy thai. Nguyên nhân tử vong là băng huyết do đờ tử cung sau mổ diễn biến nhanh, không đủ lượng máu cùng nhóm để truyền liên tục cho bệnh nhân. 

Bác sĩ Lê Văn Lịnh (bác sĩ khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ) cho rằng, băng huyết sau sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của sản khoa, tỷ lệ cao nhất của tai biến sản khoa. Trên thế giới mỗi năm có 140.000 trường hợp tử vong do băng huyết sau sinh, cứ 4 phút có 1 người tử vong do băng huyết sau sinh. Hơn nữa, băng huyết sau sinh diễn biến rất nhanh, bệnh nhân mất lượng máu lớn, mất yếu tố đông máu dẫn đến rối loạn đông máu nặng, không kiểm soát được chảy máu, truyền bao nhiêu máu thì máu vẫn tiếp tục chảy ra, rất khó xử lý. 

Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình sản phụ V.T.G đã có đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, cho rằng kíp trực của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tắc trách dẫn tới sản phụ này tử vong.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem