6 cách hỗ trợ giảm cân mà không cần tập thể dục, ai cũng làm được

Nhật Hà (Theo Healthline) Chủ nhật, ngày 18/12/2022 09:04 AM (GMT+7)
Ngày nay, với khối lượng công việc nhiều, nhiều người không thể sắp xếp được thời gian tới phòng tập. Vậy ca hát mỗi ngày, làm việc nhà, di chuyển nhiều hơn tại nơi làm việc... là cách đơn giản để đốt cháy calo mà không cần tập thể dục.
Bình luận 0

Theo Heathline, dưới đây là 6 cách đốt cháy calo mà không cần tập thể dục, sống khỏe mỗi ngày

Ca hát mỗi ngày

6 cách đốt cháy calo mà không cần tập thể dục  - Ảnh 1.

Ca hát cũng có thể giúp đốt cháy lượng calo tương đương đi bộ, tập yoga, thậm chí giúp tim, phổi hoạt động tốt hơn. Ảnh: Phạm Chiểu

Hoạt động ca hát có liên quan đến nhiều cơ bắp khác nhau trong cơ thể, vì thế đây là một phương pháp giảm cân hiệu quả.

Để có thể đốt cháy 100 calo, bạn có thể hát trong suốt 1 giờ hoặc kết hợp với hít đất tăng cường trong 15 phút.

Ngủ nhiều hơn

Cơ thể đốt cháy khoảng 40-55 calo mỗi giờ bạn ngủ. Vì vậy, ngủ thêm một chút giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn. Tuy nhiên, không nên lấy lý do này để ngủ quá nhiều. Nghiên cứu được công bố trên trang American Sleep Association đã cho thấy những người ngủ 9-11 giờ mỗi đêm có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim lên tới 28%. Ngoài ra, nằm nhiều, ít vận động làm tăng nguy cơ tử vong do biến chứng tim mạch tới 34%.

Uống cà phê đen hoặc trà xanh

Caffeine không chỉ giúp tỉnh táo, tăng sự tập trung mà còn giúp tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng dư thừa. Bạn có thể uống cà phê đen hoặc trà xanh.

Nghiên cứu chỉ ra, các thành phần hoạt chất trong trà có thể cải thiện quá trình oxy hóa chất béo, tăng tốc độ đốt cháy calo. Uống 150-240 ml trà xanh hoặc trà ô long mỗi ngày giúp tiêu hao thêm tới 90 calo.

Làm việc nhà

6 cách đốt cháy calo mà không cần tập thể dục  - Ảnh 2.

Ảnh: Unsplash

Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, làm vườn... có thể đốt cháy rất nhiều calo. Nghiên cứu chỉ ra, một phụ nữ có cân nặng trung bình có thể đốt cháy khoảng 85 calo sau 30 phút làm việc nhà. Tương tự, dọn dẹp nhà cửa, làm vườn, nấu nướng... đều giúp đốt cháy thêm năng lượng dư thừa. Các hoạt động vui chơi ngoài trời cùng con trẻ cũng là cách vận động, đốt cháy calo nhiều hơn mà không cần tới phòng gym.

Đi bộ chậm, cách đốt cháy calo mà không cần tập thể dục, sống khỏe mỗi ngày

Nghiên cứu đã chỉ ra, đi bộ mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe và giúp đốt cháy calo hiệu quả. Đi bộ 30 phút với tốc độ vừa phải cũng có thể đốt cháy tới 150 calo trong 30 phút. Bên cạnh đó, đi bộ còn giúp sản sinh hormone thư giãn tinh thần, giúp giải tỏa căng thẳng, rất tốt cho những người có cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực. Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, đi bộ hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Di chuyển nhiều hơn tại nơi làm việc

Ngồi lâu, ngồi một chỗ trong thời gian dài không chỉ gây tăng cân, béo bụng mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Do đó, nếu làm việc trong văn phòng, hãy thay đổi một số thói quen hàng ngày để tăng thời gian di chuyển như:

- Đi cầu thang bộ thay vì thang máy.

- Đỗ xe xa hơn để tăng thời gian đi bộ.

- Rời khỏi bàn làm việc sau mỗi 45-60 phút để vận động nhẹ nhàng sau 

- Vừa đi bộ vừa nghe điện thoại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem