×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Khoa học Công nghệ
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Nông thôn mới
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media Nông thôn mới
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • Công nghệ
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      • Nông thôn Việt 40 năm Đổi mới
      • Quiz
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Khoa học Công nghệ
      • Nghị Quyết 57
      • Chuyển động số
      • Ô tô - xe máy
      Xem thêm
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
    Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
    Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
    World cup 2026
    Siêu dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Phanh phui tiêu cực trong đào tạo y khoa
    Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Thực phẩm xanh - Sống an lành
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    • Danviet.vn
    • Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Thực phẩm xanh - Sống an lành
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    Thứ tư, ngày 17/05/2023 19:27 GMT+7

    Tại sao lại ví thành phố trẻ Hưng Yên là vùng đất "Tiểu kinh đô", là miền cổ tích?

    + aA -
    Tiến sĩ văn hóa Lê Hồng Hạnh Thứ tư, ngày 17/05/2023 19:27 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Hưng Yên vốn là vùng đất phù sa cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, được kiến tạo, hình thành từ hàng vạn năm về trước. Thời Hùng Vương, Hưng Yên thuộc bộ Giao Chỉ, huyện Chu Diên. Thời Ngô gọi là Châu Đằng...
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Con đường hoa sao nhái ở một xã ngoại thành TP HCM, nhìn thấy là mê tít, tha hồ chụp hình, quay phim
    • Bãi biển nổi tiếng nào của Bình Thuận, thiên hạ kéo đến đây thích chơi không chán một thứ gì xếp kỳ lạ?
    • Ngôi miếu được cho là thiêng ở Huế nghe chuyện ly kỳ về Thiên cẩu giáng trần dập lửa cứu dân
    • Nghề đi buôn rác ngoài đồng ở Quảng Nam, nắng đổ lửa vẫn mải mê mua mua, bán bán
    • Vô tình đào được pho tượng cổ 30 năm trước tại chùa làng ở Bắc Ninh, nay là bảo vật Quốc gia
    • Đây là nhà cổ còn nguyên vẹn nhất ở làng Nôm-làng cổ nổi tiếng Hưng Yên
    • Một ông tiến sỹ quê Hưng Yên làm tới Thượng thư thời Lê, nghỉ hưu triều đình vẫn mời ra làm Tể tướng
    • Đi tìm lời chú giải cho những tấm ảnh cổ xưa chụp Phố Hiến một thời nổi tiếng sầm uất đất Hưng Yên
    • Cảnh làng quê ở Hưng Yên đẹp như phim nhờ ao trong, hồ sạch, nước lung linh
    • Đào nương Hưng Yên bày mưu quẳng giặc Minh xuống sông, dân lập đền thờ, vua Lê Thái Tổ phong thần

    1. Những thăng trầm của vùng đất “Tiểu Kinh đô”.

    Hưng Yên vốn là vùng đất phù sa cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ, được kiến tạo, hình thành từ hàng vạn năm về trước. Thời Hùng Vương, Hưng Yên thuộc bộ Giao Chỉ, huyện Chu Diên. 

    Thời Ngô gọi là Châu Đằng. Thời Tiền Lê đổi làm phủ Thái Bình. Đời Lý gọi là Châu Đằng, Châu Khoái. Sang thời nhà Trần đặt là lộ Long Hưng và lộ Khoái. Thời Hậu Lê thuộc trấn Sơn Nam, sau lại chia làm hai lộ là Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ. 

    Thời Nguyễn năm Minh Mệnh thứ XII (1831) thi hành cải cách hành chính bỏ các trấn, lập ra các tỉnh, tách năm huyện: Đông Yên, Kim Động, Thiên Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ thuộc phủ Khoái Châu của trấn Sơn Nam Thượng và ba huyện Thần Khê, Duyên Hà, Hưng Nhân thuộc phủ Tiên Hưng của trấn Nam Định, trấn Sơn Nam Hạ đặt làm tỉnh Hưng Yên. 

    Tỉnh lỵ Hưng Yên lúc đầu đóng ở hai xã An Vũ và Lương Điền, sau chuyển về bãi Nhị Tân, xã Xích Đằng (thành phố Hưng Yên ngày nay). Nơi đây giao thông thủy, bộ thuận tiện, thôn làng bến chợ tiếp nhau, việc mua bán ngày đêm tấp nập. 

    Tại sao lại ví thành phố trẻ Hưng Yên là vùng đất "Tiểu kinh đô", là miền cổ tích? - Ảnh 1.

    Thành phố Hưng Yên hôm nay

    Từ thời Hùng Vương dựng nước, cư dân nơi đây đã biết trồng lúa nước, đánh cá, nuôi tằm, dệt vải, trồng cây thuốc nam chữa bệnh… 

    Là cư dân thuần Việt, đời nối đời định cư sinh sống trên vùng đất ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ nên đã định hình những phong tục tập quán, tâm lý, tính cách của người Hưng Yên và tích tụ trong lòng nó cả một bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. 

    Đầu thế kỷ XIII, nơi đây trở thành một thương cảng vô cùng nhộn nhịp với “thượng chí tam đằng, hạ chí tam hoa” tức Xích Đằng, Đằng Châu, Đằng Man và Hoa Điền, Hoa Cái, Hoa Dương. Đến thế kỷ XVII, dưới thời Lê - Trịnh, nơi đây trở thành Phố Hiến với cảng sông vạn lai triều, tấp nập tàu thuyền ngoại quốc ra vào buôn bán. 

    Bia chùa Hiến dựng năm Vĩnh Tộ thứ VII (1625) có ghi: “Hiến Nam danh thị tứ phương đô hội tiểu Tràng An dã” (Phố Hiến là tiểu Tràng An bốn phương hội tụ). 

    So với Kinh kỳ, Phố Hiến không chỉ đóng vai trò phục vụ thị trường nội địa mà còn là một cửa khẩu. Vào ba thập kỷ đầu thế kỷ XVII, nhiều chu ấn thuyền Nhật Bản đã cập bến Phố Hiến. Người Hoa có mặt ở đây rất sớm, từ các tỉnh miền Nam Trung Quốc, đông nhất là Phúc Kiến. 

    Họ vừa buôn bán, vừa làm môi giới cho thuyền buôn nước ngoài. Đối với Đàng Trong, Phố Hiến cũng là trung tâm vận chuyển hàng hóa cho vùng Thuận - Quảng, bất chấp sự cấm đoán của chính quyền phong kiến Lê - Trịnh. 

    Đất đai phì nhiêu, con người cần cù, thuần hậu, xóm làng mọc lên ngày càng nhiều. Cánh đồng lúa thay bãi sú vẹt, thú dữ nhường chỗ cho gia cầm. Ngay trong thành phố Hưng Yên (nay nằm trên đường Tô Hiệu) có cửa Càn - tức cửa Trời (dân gian hay gọi là cửa Gàn) bao trùm cả vùng cửa sông Luộc, sóng nước mênh mang, thuyền bè qua lại thường bị đắm, dân chài đều khiếp sợ. 

    Lịch sử đã ghi lại những trận lũ kinh hoàng tính từ năm 1806 đến 1898 nơi đây đã có 39 năm vỡ đê (theo Đại Nam nhất thống chí; Đại Nam thực lục chính biên của quốc sử quán triều Nguyễn). Tại cửa Càn (Gàn) nhiều xác người trôi dạt tấp tại đây. Chính vì vậy mà cư dân nơi đây đã lập nên một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng các vị thần linh, mong các vị phù hộ độ trì cho thuyền bè và dân chúng quanh vùng. 

    Vào năm 1747, bão lớn, nước lũ dâng cao, có một cây gỗ lim khổng lồ trôi từ đầu nguồn về theo dòng xoáy tại cửa Càn không chịu trôi ra biển. 

    Nhân dân nhiều làng ra kéo lên nhưng không được, chỉ dân làng An Vũ xin các quan tại miếu mới đem được cây gỗ lim lên, sau đó các chức sắc trong làng An Vũ, tổng An Tảo, huyện Kim Động (nay là phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên) xin phép thần linh để điều động trai tráng xẻ gỗ làm thành ba gian nhà trong và năm gian nhà ngoài rồi sau đó xin được chuyển các quan thờ tại miếu ngoài đê về đền và từ đó dân làng nơi đây gọi là Đền quan Bách Linh (thờ 100 vị thần của 100 dòng họ). 

    Ngôi Đền này được xây theo kiểu chữ đinh, ba gian ngoài kiến trúc theo kiểu trồng giường, chạm khắc hình đồng tiền và long, ly, quy, phượng; ba gian hậu cung thờ quan Bách Linh. Phía Tây Bắc có cổng cao to, hai tầng, tám mái cổ kính. 

    Đền có 1 mẫu 2 sào đất giao cho một vị trong làng (dân làng thường gọi là ông Mục) để canh tác, hàng ngày hương đăng thờ phụng. Hàng năm, cứ vào ngày mồng 3 tháng Chạp âm lịch, dân làng An Vũ lập đàn để tế các quan và các vong linh đã trôi dạt về đây, để cầu mong một năm mới bình an, mùa màng bội thu, buôn bán phát đạt. 

    Đứng đầu lễ tế đàn đều là các vị quan đầu tỉnh và các vị bô lão trong làng. Vì vậy, dân làng nơi đây còn gọi Đền quan Bách Linh là đàn Âm Hồn. 

    Sau khi tái lập tỉnh, trục đường Tô Hiệu được nâng cấp và xây dựng một trạm bơm, công nhân xây dựng đường và trạm bơm đã bốc được gần một nghìn chiếc tiểu, họ đã làm lễ để chuyển về chôn tại chùa Diều. Theo như lời các cụ cao niên kể lại thì đây chỉ là một phần rất nhỏ, còn phần lớn các tiểu vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất theo trục đường Tô Hiệu và làng An Vũ ngày nay. 

    2. Thử giải mã những bí ẩn của Đền quan Bách Linh và đàn Âm Hồn.

    Có thể nói Đền quan Bách Linh và đàn Âm Hồn một thời đã từng là một địa điểm tâm linh nổi tiếng của vùng đất Hưng Yên cổ và Phố Hiến xưa. Bản thân hai xã An Vũ và Lương Điền đã từng là tỉnh lỵ của trấn Sơn Nam Hạ thời Hậu Lê và thời Nguyễn năm Minh Mệnh thứ XII (1831). 

    Làng An Vũ cũng có thể được coi là một làng cổ có từ thời vua Hùng, chứng tích đó là Đình An Vũ (được xây dựng trên khuôn viên rộng 3135m2 tại khu phố An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên ngày nay). Đây là vọng gác tiền tiêu của Phố Hiến xưa. 

    Đình thờ Cao Sơn Đại Dương được nhân dân truyền gọi là ông thần Vàng. Thần có tên là Nguyễn Hiền, người xã Thanh Uyên, huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Ông là danh tướng thời vua Hùng Duệ Vương, đã cùng Tản Viên Sơn Thánh kết nghĩa anh em. 

    Hai ông cùng phò giúp vua Hùng đánh thắng quân Thục xâm lược, giành độc lập cho dân tộc. Sau khi mất, ông được dân làng An Vũ tôn làm Thành Hoàng của làng và xây đình để ngàn năm thờ phụng. 

    Qua tìm hiểu tại Việt Nam có hai ngôi đền có tên gọi là Đền quan Bách Linh. Ngôi đền thứ nhất là một ngôi đền cổ nằm ở thôn Dư Xá Thượng, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội), là nơi thờ Đinh Tiên Hoàng đế và 100 vị thần của 47 xã thuộc huyện Hoài An, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam Hạ trước đây, nay là các huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức phía Nam Hà Nội. 

    Tên của các vị thần được ghi trong các bia đá cổ hiện lưu giữ tại đền. Ngôi đền thứ hai là nằm tại thôn An Vũ (nay thuộc đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên) cũng thờ 100 vị quan của 100 dòng họ Việt. Vậy giữa hai ngôi đền này có mối liên hệ gì với nhau không vẫn còn là một điều bí ẩn mà các nhà sử học cần tiếp tục nghiên cứu. 

    Nhưng trong lịch sử đã ghi lại trên vùng đất Hưng Yên xưa, năm 214 TCN, quân Tần xâm lược Âu Lạc, nhân dân địa phương đã sát cánh chiến đấu trong đội quân của Trương Bảo (Triều Dương, Tiên Lữ). Một ngàn năm Bắc thuộc, nhân dân Hưng Yên đã nung nấu ý chí căm thù. 

    Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống ách thống trị của nhà Đông Hán, trong đội ngũ các tướng lĩnh có mặt nhiều vị tướng ở Hưng Yên, trong đó có nữ tướng Trần Thị Mã Châu (thành phố Hưng Yên), Trần Lữu (Đào Đặng, thành phố Hưng Yên). 

    Đất nước giành quyền tự chủ, nhà Nam Hán nhăm nhe xâm lược, năm 938, Ngô Quyền đóng đại bản doanh tại phố Vương (Phố Giác, Tiên Lữ) chuẩn bị chống giặc. Một tướng giỏi là Phạm Bạch Hổ, Hào trưởng đất Đằng Châu, đem 1000 quân đến hợp binh giúp sức. Chính Phạm Bạch Hổ đã đem quân về Đại La giết chết Kiều Công Tiễn (bố vợ Ngô Quyền, người đã cầu viện quân Nam Hán xâm lược). Trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy, chủ tướng giặc là Hoằng Thao chết đuối là có sự phối hợp tác chiến của tướng quân Phạm Bạch Hổ. 

    Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đã mở ra một kỷ nguyên độc lập cho nước Việt Nam. Ngô vương phong ông làm châu mục Đằng Châu (vùng Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên ngày nay). Rồi phong ông chức Phòng Át Tướng công, trấn giữ toàn cõi Hải Đông (khu vực Nam Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh ngày nay). 

    Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi của con trai cả Ngô Quyền là Ngô Xương Ngập, Phạm Bạch Hổ đã gả con gái là Phạm Thị Ngọc Dung cho Ngô Xương Ngập. Sau khi Dương Tam Kha bị lật đổ, ông phò giúp cho sự nghiệp của Ngô Xương Văn, tức Nam Tấn Vương - hậu Ngô vương. Năm 965 khi hậu Ngô vương mất, các hào kiệt cả nước cùng nổi lên cát cứ, Phạm Bạch Hổ đã trấn giữ vùng cửa biển sông Hồng, cửa ngõ quan trọng vào Đại La, cai quản một vùng đất đai rộng lớn, giúp nhân dân khai khẩn đất hoang, đất bồi để sản xuất nông nghiệp. 

    Phạm Bạch Hổ là thủ lĩnh một trong 12 sứ quân cát cứ vùng Đằng Châu lúc bấy giờ. Khi Đinh Bộ Lĩnh phất cờ tụ nghĩa, dẹp loạn 12 sứ quân, đầu năm 966 ông là sứ quân đầu tiên quy thuận và hợp tác với Đinh Bộ Lĩnh và được vua Đinh phong làm Thân vệ Đại tướng quân, có công đầu trong việc giúp vua Đinh chỉ trong một năm (967) dẹp được loạn 12 sứ quân, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt với triều Đinh (968-980). 

    Ông là một trong những vị tướng tài có công lớn và được trọng dụng cả hai triều đại Ngô và Đinh. Hiện tại trên đất Hưng Yên có rất nhiều di tích thờ phụng nhà Đinh (17 di tích) trong đó thành phố Hưng Yên có hai di tích, một là Đền Kim Đằng tại Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) thờ tướng Đinh Điền và phu nhân Phan Thị Môi Nương. Theo cuốn Đại Nam nhất thống chí: Tướng quân Đinh Điền là con nuôi của Đinh Công Trứ (thân phụ Đinh Bộ Lĩnh). 

    Từ thủa nhỏ ông đã làm bạn “cờ lau tập trận” với Đinh Bộ Lĩnh. Khi đã trở thành Vạn Thắng vương, Đinh Bộ Lĩnh giao cho Đinh Điền chỉ huy 10 đạo quân đi thu phục các sứ quân khác. Và ông cũng là vị tướng có công lớn trong việc giúp Đinh Bộ Lĩnh thu phục được sứ quân của Phạm Phòng Át. 

    Khi đến trang Đằng Man (nay là thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn) thấy địa thế đẹp “thanh long Bạch hổ chầu về” ông liền cho dựng đại bản doanh và chọn ba người họ Phan, họ Phạm và họ Nguyễn ở trang Đằng Man làm gia tướng và chọn người con gái họ Phan, tên Phan Thị Môi Nương làm vợ. 

    Phu nhân tướng quân Đinh Điền cũng đã nhiều lần tham gia đánh giặc cùng chồng. Bà là con gái của trang Đằng Man đã có công lớn cùng chồng giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân. Sau khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, xét công lao phong Đinh Điền làm Đại tư đồ cùng coi quốc sự. 

    Sau khi vua Đinh mất, con trai Đinh Liễu bị sát hại, thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên thay làm vua, lập ra triều đại mới, triều Tiền Lê. Đinh Điền không phục, ông đã cùng một số danh tướng khác khởi binh nhưng không thành. Ông cùng vợ lui về ở ẩn tại trang Đằng Man và mất tại đó. Nhân dân Đằng Man nhớ ơn đã lập đền thờ trên nền doanh trại. 

    Đền ngoài thờ vợ chồng Tướng quân Đinh Điền, còn phối thờ ba gia tướng họ Phan, họ Phạm và họ Nguyễn của Đinh Điền. Di tích thứ hai là Đình Phương Cái (Hồng Châu, thành phố Hưng Yên), thờ Phan Cương - vị tướng có công dẹp loạn 12 sứ quân. 

    Về tên gọi đàn Âm Hồn thì trên đất nước Việt Nam cũng có hai nơi lập đàn để tế các oan hồn uổng tử. Một là đàn Âm Hồn ở cố đô Huế, liên quan đến một giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc. 

    Đàn Âm Hồn là một trong ba công trình phục vụ tế lễ do nhà Nguyễn lập ra: Đàn Nam giao để tế trời, đàn Xã tắc để tế đất và đàn Âm hồn để tế vong hồn những người hy sinh vì nước trong ngày kinh thành Huế thất thủ. 

    Còn Đàn Âm Hồn thứ hai là nằm trong hệ thống thờ phụng, tế lễ tại Đền quan Bách Linh, thành phố Hưng Yên vào dịp mồng 3 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Chủ yếu lễ tế này dành cho các oan hồn uổng tử đã bỏ xác vì chiến tranh, vì lật thuyền, vì lũ lụt… trôi dạt về cửa Càn. 

    Mong cho các hương linh sau buổi lễ này được siêu thoát và phù hộ cho dân làng một năm mới bình an, mùa màng bội thu, buôn bán phát đạt. 

    Hai Đàn tế dù những người được tế là khác nhau nhưng đều là một tập tục thể hiện tính nhân văn, nhân đạo rộng lớn và nghĩa cử hết sức cao đẹp của người dân Huế, người dân Phố Hiến nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. 

    Mặc dù việc cúng cô hồn là một phong tục dân gian của dân tộc Việt từ ngàn xưa cho đến bây giờ, nhưng để trở thành một đàn tế mà người đứng đầu tế lễ là các quan đầu tỉnh thì có lẽ chỉ có ở Huế và Phố Hiến. Có thể nói xưa kia khu vực Phố Hiến (thế kỷ XVI-XVII) và ngày nay là thành phố Hưng Yên đã từng là sở, lỵ của trấn Sơn Nam, một thương cảng nổi tiếng của Việt Nam với hoạt động giao thương nhộn nhịp. 

    Khi sông Hồng đổi dòng cùng với những thăng trầm của lịch sử, Phố Hiến không còn là một thương cảng, trung tâm thương nghiệp nhưng những dấu tích của một thời hưng thịnh vẫn còn đậm nét trong các công trình kiến trúc, những tập quán, nếp sống của cộng đồng dân cư nơi đây. 

    Được biết, đến nay thành phố Hưng Yên còn bảo tồn được 182 di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật (trong đó có một khu di tích quốc gia đặc biệt với 20 di tích xếp hạng quốc gia, 25 di tích xếp hạng cấp tỉnh), gần 100 bia ký và hàng ngàn cổ vật có giá trị. 

    Điều đặc biệt là các di tích phân bổ ở khắp các phường, xã tạo thành một quần thể di tích với nền kiến trúc nghệ thuật độc đáo thể hiện một thời kỳ phát triển rực rỡ, là di sản vô giá trong kho tàng văn hóa nhân loại, đồng thời cũng là sản phẩm độc đáo của du lịch văn hóa, tâm linh. 

    Với những giá trị đặc biệt đó, ngày 31.12.2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 2408/QĐ-TTg, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích Phố Hiến.

    Ngược dòng lịch sử, qua nghiên cứu, tìm hiểu trong dân gian và tên gọi của Đền quan Bách Linh, với những hiểu biết còn hạn hẹp của mình, tác giả thiết nghĩ ngôi đền này cũng có những giá trị lịch sử xứng tầm với những di tích còn hiện hữu đến ngày hôm nay. 

    Chỉ tiếc thời gian và những biến cố của lịch sử, các dấu tích của ngôi đền không còn được lưu giữ nguyên vẹn. Nhưng với lòng thành kính của người dân làng An Vũ qua nhiều thế hệ bởi ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, đặc biệt Đàn tế Âm Hồn vẫn được bảo lưu và diễn ra hàng năm tại đây đã chứng tỏ sức sống trường tồn của nó. 

    Nếu ngôi đền này cùng với đàn tế tiếp tục được nhân dân địa phương và các cấp chính quyền quan tâm bảo tồn, phát huy thì ngôi đền này cũng có thể trở thành một địa điểm du lịch văn hóa tâm linh có giá trị của quần thể di tích Phố Hiến. 


    Popup Image
    ×
    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • đồng bằng bắc bộ
    • cải cách hành chính
    • tỉnh Hưng Yên
    • giao thông thủy
    • phong tục tập quán
    • thị trường nội địa
    • miền Nam trung quốc
    • Đại Nam nhất thống chí
    • phù hộ độ trì
    • thành phố Hưng Yên
    • tiểu kinh đô
    • miền cổ tích
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Vùng đất học Thái Bình: Cả họ có 6 người đỗ đại khoa liền 5 đời, một nhà có 3 Hoàng giáp lại thêm 1 người trúng Tam khôi

    Vùng đất học Thái Bình: Cả họ có 6 người đỗ đại khoa liền 5 đời, một nhà có 3 Hoàng giáp lại thêm 1 người trúng Tam khôi

    Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất, một trưởng ấp ở Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh mới mong chính sách quan trọng này

    Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất, một trưởng ấp ở Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh mới mong chính sách quan trọng này

    Ngọc Nương 9 kết hợp với cơ giới hoá giúp nông dân Thủ đô tăng gấp đôi lợi nhuận

    Ngọc Nương 9 kết hợp với cơ giới hoá giúp nông dân Thủ đô tăng gấp đôi lợi nhuận

    Loài thú gọi là cá khổng lồ xuất hiện ngoài khơi cù lao Mái Nhà ở Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa phương cảnh báo

    Loài thú gọi là cá khổng lồ xuất hiện ngoài khơi cù lao Mái Nhà ở Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa phương cảnh báo

    Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh mới (địa phận huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) có thêm mấy cụm công nghiệp nghìn tỷ?

    Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh mới (địa phận huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) có thêm mấy cụm công nghiệp nghìn tỷ?

    Làng này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có bảo vật quốc gia là cặp voi đá cổ xưa, kích thước lớn, người ta 'tò mò'

    Làng này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có bảo vật quốc gia là cặp voi đá cổ xưa, kích thước lớn, người ta "tò mò"

    Sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026, nên giữ tên “Làng” thay “Thôn” để không bị đứt gãy yếu tố lịch sử, văn hoá, truyền thống

    Sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026, nên giữ tên “Làng” thay “Thôn” để không bị đứt gãy yếu tố lịch sử, văn hoá, truyền thống

    Tin nổi bật

    Dòng họ Tô trên đất Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ mới, có tiến sỹ Tô Thế Huy nổi tiếng nhà Hậu Lê

    Dòng họ Tô trên đất Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ mới, có tiến sỹ Tô Thế Huy nổi tiếng nhà Hậu Lê

    Tô Thế Huy là một ông quan to hiếm hoi được cả vua Lê Hy Tông nhà Hậu Lê của Đại Việt và vua Khang Hy nhà Thanh bên Trung Quốc tặng câu đối ca ngợi tài năng, đức độ. Người dân Bình Trù, xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ mới từ bao đời nay vẫn tự hào nhắc về “Quan Thượng” - cách gọi đầy kính trọng dành cho Tiến sỹ Tô Thế Huy.

    Phường Đông A, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận thành phố Nam Định cũ), tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

    Nhà nông
    Phường Đông A, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận thành phố Nam Định cũ), tháo dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

    Sáp nhập thôn, tổ dân phố, ở Tuyên Quang mới (địa phận Hà Giang cũ), dân muốn giữ tên "làng du lịch”- thôn Mã Pì Lèng

    Nhà nông
    Sáp nhập thôn, tổ dân phố, ở Tuyên Quang mới (địa phận Hà Giang cũ), dân muốn giữ tên 'làng du lịch”- thôn Mã Pì Lèng

    Mỗi ngày cần 38.608 tấn gạo cho người dân, kho gạo chỉ còn 337.618 tấn, Philippines đã mua của Việt Nam 1,5 triệu tấn

    Nhà nông
    Mỗi ngày cần 38.608 tấn gạo cho người dân, kho gạo chỉ còn 337.618 tấn, Philippines đã mua của Việt Nam 1,5 triệu tấn

    Xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) khai mạc lễ hội ngôi đền nổi tiếng nhất vùng

    Nhà nông
    Xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ) khai mạc lễ hội ngôi đền nổi tiếng nhất vùng

    Đọc thêm

    Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand: Chia sẻ các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô
    Thế giới

    Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand: Chia sẻ các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô

    Thế giới

    Hai Thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bản tin Đời sống nông thôn 20/5: Hà Nội hỗ trợ lên tới 15 triệu/tháng tiền thuê nhà mỗi hộ thuộc diện di dời, giải toả
    Media

    Bản tin Đời sống nông thôn 20/5: Hà Nội hỗ trợ lên tới 15 triệu/tháng tiền thuê nhà mỗi hộ thuộc diện di dời, giải toả

    Media

    Bản tin Đời sống nông thôn hôm nay 20/5 có những thông tin đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Nhà là để ở, không phải để đầu cơ; Nam sinh tự tử vì bị bạo lực học đường, quanh năm nhặt ve chai bán lấy tiền, "cống nạp" 50 nghìn/ngày cho các ''đại ca'' được yên thân; Hà Nội vừa "chốt" mức hỗ trợ tiền thuê nhà cao chưa từng có, lên tới 15 triệu đồng/tháng cho một hộ thuộc diện phải di dời, giải toả,...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ngọc Nương 9 kết hợp với cơ giới hoá giúp nông dân Thủ đô tăng gấp đôi lợi nhuận
    Nhà nông

    Ngọc Nương 9 kết hợp với cơ giới hoá giúp nông dân Thủ đô tăng gấp đôi lợi nhuận

    Nhà nông

    Vụ Xuân 2026, mô hình ứng dụng giống lúa Ngọc Nương 9 kết hợp mạ khay cấy máy trên 100 ha tại xã Đại Xuyên (Hà Nội) cho năng suất đạt 61,9 tạ/ha, lợi nhuận cao hơn giống truyền thống Bắc Thơm số 7 tới 9,2–9,5 triệu đồng/ha/vụ, minh chứng rõ nét nhất cho hướng đi "vừa chất lượng vừa năng suất" mà ngành nông nghiệp Thủ đô đang theo đuổi.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Vùng đất học Thái Bình: Cả họ có 6 người đỗ đại khoa liền 5 đời, một nhà có 3 Hoàng giáp lại thêm 1 người trúng Tam khôi
    Nhà nông

    Vùng đất học Thái Bình: Cả họ có 6 người đỗ đại khoa liền 5 đời, một nhà có 3 Hoàng giáp lại thêm 1 người trúng Tam khôi

    Nhà nông

    Xưa và nay, miền quê Thái Bình từng vẫn được tôn vinh là quê lúa, đất nghề, đất chèo, quê hương của nhà bác học Lê Quý Đôn và nhiều bậc danh gia sáng láng khoa danh, lẫy lừng võ công văn nghiệp. Trải hơn nghìn năm, học phong truyền đời nổi trội và vùng đất Thái Bình vẫn từng được tôn vinh là đất học.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh tổ chức đám cưới với bạn gái gốc Phi tại Đà Nẵng
    Thể thao

    Hậu vệ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh tổ chức đám cưới với bạn gái gốc Phi tại Đà Nẵng

    Thể thao

    Cao Pendant Quang Vinh sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái gốc châu Phi sau khi cùng CLB CAHN vô địch V.League 2025/2026 sớm 3 vòng đấu. Đám cưới của 2 người sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sân bay Long Thành sắp vận hành: 'Du lịch Đồng Nai đừng sợ không có khách, hãy lo không có gì để bán cho khách'
    Kinh tế

    Sân bay Long Thành sắp vận hành: "Du lịch Đồng Nai đừng sợ không có khách, hãy lo không có gì để bán cho khách"

    Kinh tế

    Sân bay Long Thành đang dần thành hình, mở ra kỳ vọng đưa Đồng Nai trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mới của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, điều đáng lo lúc này không phải thiếu khách mà là Đồng Nai vẫn chưa có đủ sản phẩm và dịch vụ hấp dẫn để giữ chân dòng khách "khổng lồ" sẽ đổ về khi sân bay đi vào khai thác.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất, một trưởng ấp ở Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh mới mong chính sách quan trọng này
    Nhà nông

    Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất, một trưởng ấp ở Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh mới mong chính sách quan trọng này

    Nhà nông

    Liên quan đến việc sáp nhập thôn, sắp xếp lại tổ dân phố năm 2026, ông Phạm Văn Khéo, 64 tuổi, Trưởng ấp 5 (tương tự Trưởng thôn, Trưởng bản, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng khu phố, Trưởng khối phố...), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ, nay là xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) chuẩn bị hết nhiệm kỳ, khả năng sẽ không ra ứng cử. Gần 25 năm làm việc ấp, ông Khéo chỉ mong khi nghỉ việc được hưởng chế độ đãi ngộ tốt...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh mới (địa phận huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) có thêm mấy cụm công nghiệp nghìn tỷ?
    Nhà nông

    Xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh mới (địa phận huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ) có thêm mấy cụm công nghiệp nghìn tỷ?

    Nhà nông

    Việc đồng loạt thành lập 2 Cụm công nghiệp Bình Hòa Nam 1 và Cụm công nghiệp Bình Hòa Nam 2 tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh mới (địa phận huyện Đức Huệ cũ, tỉnh Long An cũ) không chỉ mở rộng thêm 137ha quỹ đất công nghiệp cho Tây Ninh mà còn tạo thêm dư địa lớn để thu hút doanh nghiệp sản xuất.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Làng này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có bảo vật quốc gia là cặp voi đá cổ xưa, kích thước lớn, người ta 'tò mò'
    Nhà nông

    Làng này ở Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai có bảo vật quốc gia là cặp voi đá cổ xưa, kích thước lớn, người ta "tò mò"

    Nhà nông

    Cặp tượng voi đá cổ xưa ở Thành Đồ Bàn (xưa kia thuộc Vương quốc Champa) sau tọa lạc tại phường An Nhơn, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai mới) có niên đại hơn 1.000 năm, cao gần 2 m, giữ nguyên vị trí ở trung tâm tòa thành cho đến nay.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Con giống thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từ nông dân, doanh nghiệp, bao năm rồi vẫn nói 'lời trăn trở'?
    Nhà nông

    Con giống thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từ nông dân, doanh nghiệp, bao năm rồi vẫn nói "lời trăn trở"?

    Nhà nông

    Tỉnh An Giang nói riêng và các địa phương vùng ĐBSCL nói chung đang đứng trước những cơ hội lớn từ ngành nuôi thủy sản, chế biến thủy sản. Thế nhưng, câu chuyện nâng cao chất lượng nguồn con giống – "chìa khóa" quyết định sự thành bại của mỗi vụ nuôi vẫn là một bài toán đầy trăn trở đối với cả người nông dân, doanh nghiệp lẫn các nhà quản lý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đây, ruộng dưa hấu đẹp như phim ở Hải Phòng, 10 quả ngon ngọt cả 10, cứ 1ha cho lời 169-245 triệu đồng/vụ
    Nhà nông

    Đây, ruộng dưa hấu đẹp như phim ở Hải Phòng, 10 quả ngon ngọt cả 10, cứ 1ha cho lời 169-245 triệu đồng/vụ

    Nhà nông

    Mô hình trồng dưa hấu với giống dưa hấu VT007 ở Hải Phòng cho kết quả khả quan nhờ ứng dụng công nghệ. Năng suất dưa hấu của mô hình đạt từ 45,36 đến 47,88 tấn/ha, lợi nhuận trung bình đạt khoảng 169-245 triệu đồng/ha/vụ. Ruộng trồng dưa hấu VT007 đẹp như phim, 10 quả ngon ngọt cả 10, dân thích mê...

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đề nghị kỷ luật một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 2 cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh
    Thời sự

    Đề nghị kỷ luật một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 2 cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh

    Thời sự

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải; Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Thành và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh Điệp Văn Chiến.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bắt tạm giam đối tượng giao cấu khiến bé gái 14 tuổi mang thai ở tỉnh Lâm Đồng
    Pháp luật

    Bắt tạm giam đối tượng giao cấu khiến bé gái 14 tuổi mang thai ở tỉnh Lâm Đồng

    Pháp luật

    Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Da Huy (SN 2007), trú tại xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người chú nạn nhân vụ thảm án ở Tây Ninh: “Anh tôi từng nhiều lần trả nợ cho gã con rể hờ”
    Pháp luật

    Người chú nạn nhân vụ thảm án ở Tây Ninh: “Anh tôi từng nhiều lần trả nợ cho gã con rể hờ”

    Pháp luật

    Đứng chết lặng trước 3 chiếc quan tài nghi ngút khói nhang, ông Vinh xót xa khi biết nghi phạm sát hại chị dâu, cháu gái… lại chính là người từng được gia đình cưu mang.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Lính đánh thuê Colombia ở Ukraine đối đầu đòn tấn công của Nga suốt 110 ngày
    Thế giới

    Lính đánh thuê Colombia ở Ukraine đối đầu đòn tấn công của Nga suốt 110 ngày

    Thế giới

    “Có sợ hãi!”, một lính đánh thuê người Colombia giữ chốt tiền tuyến ở Ukraine suốt 110 ngày, đối đầu với các đợt tấn công dữ dội không ngừng nghỉ của Nga thẳng thắn thừa nhận, anh đến "địa ngục" này vì tiền bạc nhưng cũng vì muốn bảo vệ Ukraine.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Di chỉ khảo cổ Mán Bạc ở Ninh Bình đón Bằng di tích quốc gia, hé lộ kho tư liệu 4.000 năm
    Văn hóa - Giải trí

    Di chỉ khảo cổ Mán Bạc ở Ninh Bình đón Bằng di tích quốc gia, hé lộ kho tư liệu 4.000 năm
    5

    Văn hóa - Giải trí

    Di tích khảo cổ Mán Bạc (xã Đồng Thái, tỉnh Ninh Bình) vừa chính thức đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia. Đây là di tích khảo cổ học cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Ninh Bình, sở hữu những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa của người Việt cổ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thép xanh Nam Định chia tay cùng lúc 4 ngoại binh: Có tiền đạo cao 2m06 và thủ môn cao 1m98
    Thể thao

    Thép xanh Nam Định chia tay cùng lúc 4 ngoại binh: Có tiền đạo cao 2m06 và thủ môn cao 1m98

    Thể thao

    Cách đây ít giờ, fanpage chính thức của Thép xanh Nam Định đã ra thông báo chia tay 4 ngoại binh, bao gồm Walber Mota , Caique Santos, Njabulo Blom và Kyle Hudlin.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Y Tý ở Lào Cai có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao
    Lào Cai thi đua yêu nước

    Y Tý ở Lào Cai có nhiều điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao

    Lào Cai thi đua yêu nước

    Ngày 20/5, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung làm Trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhận Huân chương Chiến công hạng Ba
    Thời sự

    Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

    Thời sự

    Chiều 20/5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    56 ngành nghề vừa được đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện: 'Cởi trói' rào cản gia nhập thị trường
    Kinh tế

    56 ngành nghề vừa được đưa ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện: "Cởi trói" rào cản gia nhập thị trường

    Kinh tế

    Việc Chính phủ bãi bỏ 56 ngành, nghề khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện được các chuyên gia đánh giá cao. Động thái này phát đi tín hiệu cải cách thực chất, giúp kích thích đầu tư và củng cố niềm tin vào một bộ máy kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tiền thưởng công chức được tính thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7?
    Xã hội

    Tiền thưởng công chức được tính thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7?

    Xã hội

    Thay vì tặng quà dịp cuối năm, công chức giờ đây được hưởng tiền thưởng khi hoàn thành xuất sắc công việc. Cơ chế đánh giá xét khen thưởng cũng khác.

    Chia sẻ Chia sẻ
    FPT “gánh sóng” công nghệ, VN-Index thoát cú rơi hơn 50 điểm ngoạn mục
    Khoa học Công nghệ

    FPT “gánh sóng” công nghệ, VN-Index thoát cú rơi hơn 50 điểm ngoạn mục

    Khoa học Công nghệ

    Phiên giao dịch 20/5 chứng kiến cú rung lắc mạnh của thị trường khi VN-Index có lúc mất hơn 50 điểm trước khi đảo chiều tăng nhẹ. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu công nghệ bứt phá nhờ lực kéo từ FPT cùng dòng tiền đổ mạnh vào các mã vốn hóa lớn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hà Nội lấy ý kiến tăng tiền đền bù thu hồi đất lên 1,5 lần
    Thời sự

    Hà Nội lấy ý kiến tăng tiền đền bù thu hồi đất lên 1,5 lần

    Thời sự

    Hà Nội đề xuất nâng mức bồi thường thu hồi đất lên 1,5 lần khi thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tin nóng 20/5: CLB CAHN đại thanh lọc lực lượng?
    Thể thao

    Tin nóng 20/5: CLB CAHN đại thanh lọc lực lượng?

    Thể thao

    CLB CAHN đại thanh lọc lực lượng? HLV Tottenham nói về nguy cơ xuống hạng; Chủ tịch LĐBĐVN gửi thư cảm ơn các CLB, TTĐT Bóng đá đã đóng góp cho thành công của U17 Việt Nam; HLV Jose Mourinho sẽ kích hoạt vụ nổ Marcus Rashford? Lamine Yamal công khai tình mới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bắt 7 đối tượng cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau náo loạn sau lời thách thức trên Facebook
    Pháp luật

    Bắt 7 đối tượng cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau náo loạn sau lời thách thức trên Facebook

    Pháp luật

    Liên quan đến 2 nhóm cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Võ Thị Sáu, Công an TP Đồng Nai đã truy nóng ngay trong đêm, bắt giữ 7 đối tượng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng
    Pháp luật

    Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng

    Pháp luật

    Từ các hội nhóm kín trên mạng xã hội chuyên rao bán “nước hoa hàng hiệu giá rẻ”, Công an Thanh Hóa đã triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: 10 ngày 'chạy nước rút', liệu có kịp về đích?
    Kinh tế

    Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị: 10 ngày "chạy nước rút", liệu có kịp về đích?

    Kinh tế

    Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã thi công khoảng 94% khối lượng. Tuy nhiên, nếu trong tháng 5 không hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ.

    Chia sẻ Chia sẻ
    5 lý do bạn nên trồng một cây nguyệt quế trước nhà mình
    Trang trại đẹp

    5 lý do bạn nên trồng một cây nguyệt quế trước nhà mình

    Trang trại đẹp

    Không chỉ là loại cây cảnh đẹp mắt, cây nguyệt quế còn được nhiều gia đình Việt yêu thích bởi hương thơm dễ chịu, ý nghĩa phong thủy tốt và nhiều lợi ích cho không gian sống.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hoàng đế Quang Tự Đế đột ngột qua đời, tại sao thái giám, cung nữ bỏ chạy hết?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Hoàng đế Quang Tự Đế đột ngột qua đời, tại sao thái giám, cung nữ bỏ chạy hết?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Hoàng đế Quang Tự là vua thứ 11 của triều Thanh và là vị hoàng đế áp chót của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Ông tên thật là Ái Tân Giác La Tái Điềm, sinh năm 1871 và trị vì từ năm 1875 đến năm 1908.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Loài thú gọi là cá khổng lồ xuất hiện ngoài khơi cù lao Mái Nhà ở Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa phương cảnh báo
    Nhà nông

    Loài thú gọi là cá khổng lồ xuất hiện ngoài khơi cù lao Mái Nhà ở Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa phương cảnh báo

    Nhà nông

    Ngày 20/5, UBND xã Ô Loan có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân và du khách thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài sinh vật biển, đặc biệt là loài cá voi khổng lồ xuất hiện gần đây tại vùng biển cù lao Mái Nhà, tỉnh Đắk Lắk mới (địa phận tỉnh Phú Yên cũ).

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Dòng họ Tô trên đất Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ mới, có tiến sỹ Tô Thế Huy nổi tiếng nhà Hậu Lê

    Dòng họ Tô trên đất Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ mới, có tiến sỹ Tô Thế Huy nổi tiếng nhà Hậu Lê

    2

    Giá vàng hôm nay mới nhất (20/5) tiếp đà giảm mạnh: Khách mua "mất hút", cửa hàng "chơi chiêu" lạ

    Giá vàng hôm nay mới nhất (20/5) tiếp đà giảm mạnh: Khách mua 'mất hút', cửa hàng 'chơi chiêu' lạ

    3

    Nghi án người đàn ông sát hại mẹ vợ cũ, vợ cũ và một cháu bé ở Tây Ninh

    Nghi án người đàn ông sát hại mẹ vợ cũ, vợ cũ và một cháu bé ở Tây Ninh

    4

    Hoãn xét xử vụ hai cha con ép 30 CSGT đóng 'tiền tháng', cưỡng đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

    Hoãn xét xử vụ hai cha con ép 30 CSGT đóng 'tiền tháng', cưỡng đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

    5

    Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: "Đại bản doanh" môi giới chạy bằng ở Ninh Bình đã tháo biển, đóng cửa
    6

    Sau loạt bài phanh phui tiêu cực đào tạo y khoa: 'Đại bản doanh' môi giới chạy bằng ở Ninh Bình đã tháo biển, đóng cửa
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
    • Thể thao
      • World Cup 2026
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media