Ca sĩ Phùng Ngọc Huy chật vật mưu sinh suốt 10 năm định cư ở Mỹ
Sau một thập kỷ định cư tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy duy trì nhịp sống bình lặng bằng cách kết hợp đi diễn, livestream bán hàng và làm KOL để ổn định kinh tế cá nhân.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT ngày 31/3/2026 (Thông tư 19) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
Theo Bộ GDĐT, Thông tư được xây dựng dựa trên những góp ý đánh giá tác động, phản hồi từ thực tiễn của địa phương, giáo viên, phụ huynh và xã hội nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính khả thi, minh bạch, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/5/2026 và đang thu hút sự quan tâm của giáo viên và phụ huynh.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, thầy Phan Thế Hoài, giáo viên Văn, Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cho biết: "Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT không thay đổi các giới hạn đã được xác lập trong Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.
Cụ thể, Thông tư vẫn cấm dạy thêm có thu tiền trong nhà trường và vẫn cấm giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà mình đang giảng dạy chính khóa. Đồng thời, các quy định về đối tượng được học thêm trong nhà trường và giới hạn thời lượng dạy thêm vẫn được giữ nguyên về nguyên tắc. Những nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào việc làm rõ phạm vi dạy thêm để tránh hiểu sai đối với các hoạt động giáo dục bổ trợ, đồng thời bổ sung cơ chế điều chỉnh trong một số trường hợp cần thiết và tăng yêu cầu về công khai, minh bạch.
Có thể thấy, cách tiếp cận không thay đổi về mức độ quản lý nhưng được điều chỉnh theo hướng rõ ràng hơn và dễ áp dụng hơn trong thực tế".
Đánh giá về tình hình dạy thêm, học thêm hiện nay sau hơn 1 năm áp dụng Thông tư 29, thầy Hoài cho hay: "Hoạt động này trong nhà trường cơ bản đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc quản lý các lớp học thêm tại trung tâm bên ngoài vẫn gặp nhiều khó khăn, do nhu cầu học thêm của học sinh, đặc biệt ở lớp 9 và lớp 12, vẫn rất lớn".
Thạc sĩ Hà Văn Vụ, hiện là giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn, phường Tân Hưng, TP.HCM, đánh giá: "Kể từ khi Thông tư 29 có hiệu lực thi hành, công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, nền nếp hơn thông qua yêu cầu bắt buộc đăng ký cấp phép. Đặc biệt, chế định cấm giáo viên dạy thêm đối với học sinh chính khóa đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng ép buộc học thêm, tạo sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh và học sinh.

Mặc dù vậy, quy định hạn chế tổ chức dạy thêm trong nhà trường đối với một số môn học đã vô tình dịch chuyển nhu cầu này sang các cơ sở ngoài nhà trường. Hệ quả là chi phí học tập gia tăng đáng kể, tạo thành gánh nặng tài chính không nhỏ cho các gia đình. Bên cạnh đó, quá trình thực thi các quy định về dạy thêm, học thêm ở một số nơi chưa triệt để; tình trạng giáo viên vi phạm quy định dạy học sinh chính khóa vẫn còn tồn tại do công tác thanh tra, giám sát của các cơ quan chức năng chưa thực sự đồng bộ và quyết liệt".
Theo thầy Vụ, điểm mới của Thông tư 19 so với Thông tư 29 là mở rộng định nghĩa “dạy thêm, học thêm” và phân định rõ phạm vi quản lý và linh hoạt hóa thời lượng. Thông tư 19 loại trừ hoàn toàn các hoạt động giáo dục đặc thù (STEM/STEAM, AI, năng lực số, kỹ năng sống, nghệ thuật...) khỏi phạm vi điều chỉnh của quy định dạy thêm so với khái niệm cứng, chung chung về “dạy thêm, học thêm” của Thông tư 29 trước đó.
Thông tư khắc phục điểm nghẽn, cứng nhắc “không quá 2 tiết/tuần/môn” của Thông tư 29. Với quy định mới này, Hiệu trưởng có quyền đề nghị Giám đốc Sở GDĐT cho phép tăng thời lượng dựa trên nhu cầu thực tế của học sinh. Điều này mang ý nghĩa thiết thực đối với công tác tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12.
Phân cấp quản lý hành chính theo tình hình mới của đất nước: Bãi bỏ toàn bộ trách nhiệm quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện và Phòng GDĐT (xóa bỏ Điều 10, 11); Giao trách nhiệm trực tiếp cho UBND cấp xã trong việc theo dõi, hướng dẫn và xử lý vi phạm các cơ sở dạy thêm trên địa bàn.
Thông tư cũng siết chặt hơn đối với việc dạy thêm ngoài nhà trường: Các cơ sở dạy thêm buộc phải công khai thời lượng, học phí và danh sách giáo viên trước khi tuyển sinh để cộng đồng giám sát; Bổ sung quy định giáo viên tham gia dạy thêm phải khai báo rõ “mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng kí kinh doanh cơ sở dạy thêm” với Hiệu trưởng. Chế định này nhằm trực tiếp bịt lỗ hổng pháp lý về việc giáo viên mượn danh người thân mở trung tâm để ép học sinh tham gia học.
Thông tư cũng tăng cường việc giám sát và trách nhiệm của người liên quan: Bắt buộc thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tại 3 cấp Sở, cấp xã và nhà trường để trực tiếp tiếp nhận phản ánh vi phạm; Quy định rõ Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra tình trạng vi phạm dạy thêm kéo dài, phức tạp.
Thông tư giữ nguyên quan điểm ở yêu cầu: “Không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu và không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường”.
Như vậy, thông tư 19 không chỉ khắc phục những điểm cứng nhắc của Thông tư 29 mà còn mạnh tay định hình lại quyền lực quản lý và nâng cao tính răn đe, minh bạch thông qua hệ thống đường dây nóng toàn diện và các chế tài xử lý nghiêm hành vi trục lợi. Có thể tăng thời lượng dạy thêm cho các lớp cuối cấp. Đây là những điểm thay đổi tích cực, đáng ghi nhận.
Từng giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GDĐT; tham gia Tổ Tư vấn của Uỷ ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục Đào tạo, nhiệm kỳ 2016–2021, TS Hoàng Ngọc Vinh, nhấn mạnh về việc Thông tư 19 và Thông tư 29 tập trung vào quản lý dạy thêm, học thêm (về tổ chức, điều kiện, trách nhiệm…), chứ không hướng dẫn nội dung hay phương pháp giảng dạy.
Theo TS Hoàng Ngọc Vinh, điều quan trọng là phải kéo học chính khóa trở lại đúng vị trí trung tâm. "Học thêm thì phải ra học thêm, tức là phải “thêm” được giá trị gì đó ngoài nhiệm vụ mà chính khóa có trách nhiệm hoàn thành. Nếu học thêm chỉ để học lại phần lẽ ra phải được dạy chắc ngay trong giờ chính khóa, đó là dấu hiệu về chương trình có vấn đề hoặc chất lượng dạy học có vấn đề, hoặc cả hai. Không thể để hình thành một cơ chế mà phụ huynh phải trả tiền thêm để mua thứ đáng lẽ trường học phải bảo đảm.
Cùng với đó, không thể sửa dạy thêm mà bỏ qua chuyện thi cử. Khi giáo dục còn nặng “vị thi cử”, dạy thêm vẫn còn đất sống. Ở đây cần hiểu cho đúng: không phải cứ có thi cử là có dạy thêm, mà là khi dạy học bị kéo lệch sang luyện thi, chạy điểm, học tủ, học mẹo, thì dạy thêm sẽ nở rộ. Muốn giảm dạy thêm méo mó, phải đổi mới mạnh cách đánh giá học sinh, không thể chỉ đo năng lực chủ yếu bằng điểm số và các bài kiểm tra thiên về tái hiện kiến thức.
Đặc biệt, phải đổi mới cả cách tiếp cận thi cử lẫn kỹ thuật ra đề. Chừng nào đề thi còn thưởng cho việc luyện dạng, dạy theo mẹo, học theo khuôn, thì chừng đó “học vì thi” vẫn là điều kiện nuôi dưỡng cả một thị trường học thêm. Đề thi không nên trở thành la bàn dẫn tới lớp học thêm mà phải là công cụ buộc dạy học quay về mục tiêu thật của giáo dục: hiểu, vận dụng, giải quyết vấn đề, hình thành năng lực, chứ không chỉ tích lũy điểm số. Khi đề thi đo được năng lực thật, chính khóa mới có cơ hội lấy lại giá trị thật", TS Vinh cho biết.
Sau một thập kỷ định cư tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy duy trì nhịp sống bình lặng bằng cách kết hợp đi diễn, livestream bán hàng và làm KOL để ổn định kinh tế cá nhân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tây Bắc Thái Bình Dương vừa xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão.
TPHCM sẽ sắp xếp lại hệ thống cơ sở mổ thịt động vật theo hướng tập trung, hiện đại, dần khép lại các điểm mổ thịt gia súc, gia cầm quy mô nhỏ lẻ tồn tại lâu nay.
TP.HCM ban hành kế hoạch lập Quy hoạch tổng thể trong bối cảnh sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, định hình mô hình “siêu đô thị đa trung tâm”, với lộ trình hoàn tất, phê duyệt dự kiến vào cuối tháng 11/2026.
CDC Hà Tĩnh vừa xác nhận ổ dịch sốt xuất huyết Dengue đầu tiên trong năm 2026 tại phường Vũng Áng với 4 ca mắc. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng và dập dịch.
Sau khi mặt đường Nguyễn Thị Định được mở rộng, khoảng 200 trụ điện vẫn chưa được di dời, nằm chắn giữa làn xe chạy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực nút giao Trường Chinh - Phạm Văn Bạch để tránh ùn tắc sau khi dải phân cách giữa được đóng lại để phục vụ thi công.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã hướng dẫn 5 nguyên tắc giúp người dân xử lý đúng cách khi bất ngờ sờ hoặc khám thấy khối u, nhằm tránh tâm lý hoảng loạn và can thiệp y tế sai lầm.
Theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) cần được xây dựng dựa trên góc nhìn đa chiều từ góc độ người thụ hưởng lẫn người thực hiện, đặc biệt là phải tăng cường vai trò của đội ngũ luật sư trong việc hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Washington đang chuẩn bị thay đổi mô hình kinh tế. Bắt đầu từ năm tới, mọi nỗ lực sẽ tập trung vào quân sự hóa và an ninh năng lượng, trong khi đó sẽ có những cắt giảm đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, giáo dục và các chương trình xã hội.
Ngày 8/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 3411 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Gần 40 năm trước, chuyến bay số hiệu 655 của hãng hàng không Iran Air bị tàu chiến Mỹ USS Vincennes bắn hạ trên eo biển Hormuz trong những ngày cuối của cuộc chiến Iran - Iraq, khiến toàn bộ 290 người trên khoang thiệt mạng. Đến nay, sự kiện này vẫn là một trong những thảm kịch gây tranh cãi sâu sắc trong lịch sử quan hệ quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4/2026.
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2026 -2031. Ông trở thành người thứ 2 trong lịch sử Việt Nam giữ cùng lúc hai chức vụ này, sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026, khi triển khai theo lộ trình, bài bản, khoa học, chọn người có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, ứng dụng chuyển đổi số thành thạo là tâm tư, nguyện vọng của bà Vương Thị Hồng Hoa, Trưởng thôn 5, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất cũ nay là xã Tây Phương, TP Hà Nội. Thôn 5, xã Tây Phương được ví như "làng xuất ngoại" ở ngoại thành Hà Nội...
UBND thành phố Huế chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp hơn 815 tỷ đồng tại các khu đất vàng ở đường Lê Lợi.
Bảng giá đất phường Hồng Hà năm 2026 ghi nhận mức cao nhất 273,4 triệu đồng/m2 tại tuyến Trần Nhật Duật, trong khi nhiều tuyến ven đê chỉ từ hơn 80 triệu đồng/m2, cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, TP.HCM dự kiến tổ chức động thổ và khởi động 3 dự án cảng biển quy mô lớn gồm Cái Mép Hạ, Gemadept giai đoạn 2 và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, toàn thành phố hiện còn 74 điểm ô nhiễm do rác thải tồn đọng. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trước ngày 30/4.
Vụ ngộ độc thực phẩm tại Đắk Lắk khiến 86 người phải nhập viện được xác định liên quan bánh mì nhiễm Salmonella, may mắn không ghi nhận ca tử vong.
Một người đàn ông ở Đắk Lắk gặp tai nạn khi đang chạy xe máy thì bị vướng dây cáp căng ngang đường.
UBND phường Xuân Phương đã phối hợp với lực lượng chức năng ra quân xử lý dứt điểm các bãi vật liệu xây dựng trái phép tại ngõ 56 Phương Canh.
Các phi hành gia Artemis II hiện đã trở lại dưới tác động của trọng lực Trái Đất, sau khi rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của Mặt Trăng.
Dự án nhà ở xã hội Valenta Nguyễn Xiển, Hà Nội vừa công bố giá bán hơn 31,3 triệu đồng/m2, đưa giá mỗi căn hộ lên khoảng 1,4 - 2,4 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất trong phân khúc nhà ở xã hội hiện nay.
Dù đã thực hiện nhiều biện pháp để "siết" nhập khẩu gạo nhưng Philippines, nước đang nhập khẩu gạo nhiều nhất toàn cầu dự kiến phải mua khoảng 5 triệu tấn gạo trong niên vụ 2026-2027, trong đó nguồn cung chủ yếu đến từ Việt Nam.
TP Huế đang nghiên cứu nâng cao trình tích nước hồ Tả Trạch nhằm tăng khả năng điều tiết, giảm ngập lũ cho vùng hạ du sông Hương.
Từ những hình ảnh độc quyền bên trong khu tổ hợp Royal Hill vừa bị bỏ hoang, BBC hé lộ sự thật kinh hoàng về một công xưởng tội phạm trực tuyến – nơi lao động bị tra tấn, ép đóng các vai theo kịch bản để chiếm đoạt tài sản toàn cầu dưới sự bảo kê của các thế lực tài phiệt.
3 con giáp hiếm khi có các quyết định mạo hiểm mà luôn dựa vào sự nỗ lực, đạo đức nghề nghiệp, và khả năng xây dựng lòng tin để đạt kết quả lâu dài.
Sau một lần phải tạm hoãn, tòa án mở lại phiên xét xử hai cựu cán bộ Công an quận Cầu Giấy bị viện kiểm sát cáo buộc thiếu trách nhiệm, không kiểm tra khu trọ ở phố Trung Kính nên dẫn tới hỏa hoạn, khiến 15 người tử vong.
Thanh tra TP. Huế phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản công tại Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc.