Hạ U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam nhận thưởng 4 tỷ đồng
Sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận thêm khoản thưởng 5 tỷ đồng, bao gồm 2 tỷ đồng từ VFF và 4 tỷ đồng từ bầu Đức.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 15/2, Công an huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Lê Văn Duy Khánh (SN 1991, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau 3 ngày trốn khỏi nơi tạm giữ.

Đối tượng Lê Văn Duy Khánh bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Theo Công an huyện Thuận Bắc, khoảng 8 giờ sáng 15/2, lực lượng công an đã phát hiện Lê Văn Duy Khánh đang lẩn trốn trong rừng tại xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) nên tiến hành bắt giữ.
Hiện Công an huyện Thuận Bắc đã bắt giữ và áp giải đối tượng về nơi giam giữ theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Công an huyện Thuận Bắc, vào ngày 15/8/2024, bị can Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Trong thời gian tạm giữ, bị can Khánh đã lợi dụng khu vực này bị khuất tầm nhìn camera an ninh không thể quan sát được đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam trốn ra ngoài.
Khoảng 13 giờ 30 ngày 11/2, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra thì phát hiện Khánh đã bỏ trốn.
Qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ xác định, khoảng 11 giờ 28 ngày 11/2, bị can Khánh đã trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam giữ trốn ra ngoài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc đã ban hành quyết định (số 18/QĐTN) truy nã toàn quốc đối với bị can Lê Văn Duy Khánh.
Ông Trần Đình Triển thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội, nên kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm.
Trước đó, hôm 10/1, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm 3 năm tù với bị cáo Trần Đình Triển về tội "Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Ông Triển là Tiến sĩ luật, từng là Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Hà Nội và Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân. Trước ngày hầu tòa một tuần, ông Triển bị đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm thể hiện đây là phiên tòa công khai nhưng các phóng viên và người quan tâm bị chặn tại tầng 1 tòa án, không được lên phòng xử ở tầng 3 trụ sở TAND TP.Hà Nội.
Một trong những người bào chữa cho ông Triển, luật sư Ngô Anh Tuấn cho biết, thân chủ của mình đã viết đơn kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm ngay sau phiên xử.
Cụ thể, ông Triển thừa nhận đăng tải bài viết có nội dung bình luận về hệ thống tòa án và lãnh đạo tòa án tối cao nhưng cho rằng hành vi của mình không phạm tội. Ông đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm 3 năm tù mình bị tuyên.
Tại cáo trạng vụ án, cơ quan tố tụng cho rằng ngày 3/2/2013, bị cáo Trần Đình Triển đã tạo lập tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook mang tên "Trần Đình Triển", đăng ký với thông tin là luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân.
Tài khoản Facebook này chỉ do cá nhân ông Triển quản lý, sử dụng; không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác.
Trong quá trình hành nghề luật sư, bị cáo Trần Đình Triển nảy sinh bức xúc cá nhân, cho rằng ngành tòa án và việc điều hành của lãnh đạo TAND Tối cao có những vấn đề chưa hợp lý.
Thời gian từ ngày 23/4/2024 đến ngày 9/5/2024, bị cáo Trần Đình Triển soạn thảo và sử dụng ứng dụng Facebook cài đặt trên điện thoại di động để đăng tải 3 bài viết trên trang Facebook "Trần Đình Triển".
Kết luận giám định thể hiện, thông tin đăng tải có nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống TAND và cá nhân lãnh đạo TAND Tối cao. Việc này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Bào chữa cho ông Triển tại tòa sơ thẩm, các luật sư nêu quan điểm, việc ông đăng nhận định cá nhân về tòa án, lãnh đạo tòa án lên Facebook không phải hành vi phạm tội; nếu có xâm phạm đến chủ thể khác, cũng chỉ ở mức xử phạt hành chính… nên cần trả tự do cho ông. Các quan điểm này bị TAND TP.Hà Nội bác bỏ.
Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản hơn 1,7 tấn nguyên liệu may mặc là lông vũ, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam, có địa chỉ tại phường Dĩnh Trì, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Trước đó, ngày 4/2/2025, thông tin vụ việc mất trộm tài sản là 114 bao lông vũ, có tổng trọng lượng hơn 1,7 tấn đã được Công ty TNHH Pearl Global Việt Nam trình báo tới Công an TP.Bắc Giang. Ngay sau đó, Công an TP.Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh và khởi tố vụ án.

Tang vật vụ án. Nguồn: CAND
Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành lệnh khám xét, tạm giữ đối với 3 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), Nguyễn Đình Nghiệp (SN 1987), Nguyễn Văn Huy (SN 1991), đều trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Văn Hoàng khai nhận do trước đây có một thời gian làm việc tại Công ty Pearl Global Việt Nam nên biết đường đi, lối lại và kho chứa hàng.
Lợi dụng sự sơ hở của công ty nên đã cùng Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy nhiều lần trèo qua tường bao phía sau của công ty, đột nhập vào kho hàng qua mái nhà kho rồi tuồn tài sản ra ngoài qua cửa sổ, mang đến một điểm tập kết rồi tiêu thụ.

Các đối tượng trong vụ án. Nguồn: CAND
Tài sản là hàng hóa các đối tượng trộm cắp có giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng.
Sau đó, các đối tượng đã liên hệ với một đối tượng ở tỉnh khác qua mạng xã hội để bán, thu được khoảng 500 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng có chia cho Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy, còn lại giữ tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng trong vụ trộm. Nguồn: CAND
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Đình Nghiệp, Nguyễn Văn Huy về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời, thu hồi được 101 bao lông vũ.
Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai Phạm Thành Chung (SN 1992, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng), để làm rõ hành vi cướp tài sản là kim loại vàng.

Công an kiểm đếm số vàng thu được tại nhà của Phạm Thành Chung. Nguồn: CAND
Bước đầu, Phạm Thành Chung khai nhận, cuối năm 2024, do chơi cá độ dưới hình thức tài xỉu bóng đá qua mạng, đối tượng thua khoảng 500 triệu đồng. Phần lớn số tiền dùng để cá độ, Phạm Thành Chung vay mượn của nhiều người. Để có tiền trả nợ, Chung đã nảy sinh hành vi cướp tài sản.
Sau khi lựa chọn được mục tiêu, sáng 13/2, đối tượng trộm một biển số xe máy của người dân dựng bên quốc lộ 20 rồi gắn vào xe của mình. Để qua mắt lực lượng chức năng, Phạm Thành Chung còn thay đổi quần áo để tránh bị phát hiện, nhận dạng. Chiều cùng này, thanh niên này điều khiển xe máy lên khu vực chợ mới huyện Di Linh, mua một cái búa của người bán đồ cũ bên đường giấu vào người.
Lựa chọn thời điểm tiệm vàng Như Ngọc Châu vắng khách, Phạm Thành Chung vào giả vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ rút búa ra, đập vỡ tủ kính, cướp đi nhiều sợi dây chuyền vàng.
Tên cướp điều khiển xe máy, chạy vào hướng xã Tân Lâm, huyện Di Linh rồi ngược ra TP.Bảo Lộc, vòng về xã Hòa Ninh, huyện Di Linh. Toàn bộ số vàng cướp được, Phạm Thành Chung bỏ vào hộp sữa bột, đem ra chôn giấu ngoài vườn.
Khuya 13/2, đối tượng ra vườn đào hộp sữa lên, lấy 4 sợi dây chuyền vàng rồi lại chôn hộp sữa đựng số vàng còn lại xuống đất. Phạm Thành Chung bắt xe khách tới TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và thuê phòng nghỉ ngủ lại qua đêm.
Sáng 14/2, Chung gọi điện rủ một người bạn đi ăn sáng, uống cà phê, rồi nhờ người này chở tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM khám bệnh. Dọc đường đi, Chung ghé vào tiệm kinh doanh vàng bạc, bán một sợi dây chuyền được 27 triệu đồng. Ba sợi dây chuyền còn lại, Chung đưa cho người bạn đi cùng nhờ cất giữ hộ.

Đối tượng Phạm Thành Chung thời điểm bị công an bắt giữ. Nguồn: CAND
Chiều 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an TP.Biên Hòa bắt giữ Phạm Thành Chung khi đang lẩn trốn tại phường Tam Hòa. Khi hay tin Chung bị công an bắt giữ về hành vi cướp tài sản, người bạn đang giữ 3 sợi dây chuyền cho Chung đã tự nguyện đem số vàng trên tới cơ quan công an khai báo và giao nộp.
Khuya 14/2, sau khi di lý Phạm Thành Chung về địa phương, cơ quan điều tra đã khám xét nhà của đối tượng này. Công an đã phát hiện một hộp sữa bột, bên trong có 12 sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Đối tượng khai nhận, đây là tang vật của vụ cướp ở tiệm vàng Như Ngọc Châu chiều 13/2.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, làm rõ.
Ngày 15/2, Công an TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tiếp tục làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (45 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, chỗ ở hiện tại: Phường 5, TP.Vũng Tàu) để xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Việt. Nguồn: VOV
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5, TP.Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định dựng lên chuyện bản thân bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ mình là chị Trần T.N.
Cụ thể, trưa 14/2, Việt chở theo T. (19 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) đi từ TP.Vũng Tàu đến huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Khi đến khu vực rừng cao su, Việt điện thoại cho chị N. khóc lóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để được trả tự do.
Do lo sợ Việt gặp nguy hiểm nên chị N. đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do Việt cung cấp và đến cơ quan công an trình báo.
Nhận được thông tin và sự chỉ đạo của cấp trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh làm rõ.
Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1 giờ 40 phút ngày 15/2, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nhà đối tượng H.Q.T (sinh năm 1984) tại huyện Long Khánh thì phát hiện Nguyễn Hoàng Việt đang ngủ trong nhà của T.
Tại đây, Việt không có dấu hiệu gì của việc bị bắt trói hay đánh đập. Tổ công tác tiến hành mời các đối tượng có liên quan về Công an TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ.
Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hoàng Việt đã khai nhận hành vi sai phạm của mình và cho biết hiện đang thiếu nợ 38 triệu đồng nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt 60 triệu đồng từ chính người vợ của mình.
Việt còn khai nhận, trong khoảng thời gian này có quen biết một người phụ nữ khác tên X. Ngoài 38 triệu đồng dùng để trả nợ, số tiền còn lại Việt dự định sẽ để lại tiêu xài và trả tiền thuê trọ cho bạn gái tên X.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã nhận thêm khoản thưởng 5 tỷ đồng, bao gồm 2 tỷ đồng từ VFF và 4 tỷ đồng từ bầu Đức.
Người lao động mất việc có đóng BHTN sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay cả khi bị sa thải. Lao động chỉ cần nộp đủ hồ sơ giấy tờ là sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban trích dẫn một báo cáo mật, theo đó, EU đang âm thầm chuẩn bị các khoản thanh toán khổng lồ cho Ukraine - báo Đức Berliner Zeitung ngày 23/1 cho biết.
Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với tiêu đề: "Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống".
U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Hàn Quốc với kịch bản đầy cảm xúc trong trận tranh huy chương đồng của VCK U23 châu Á 2026 và người hâm mộ rất tự hào về những gì thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện ở cuộc so tài này.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, cả nước sản xuất hơn 43,5 triệu tấn lúa, trong đó khoảng 7,73 triệu tấn gạo hàng hóa dành cho xuất khẩu.
Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, thời tiết miền Bắc đang tiếp tục ấm lên sau những ngày rét đỉnh điểm. Từ ngày 25/01, dự báo thời tiết miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Gia Cát Lượng dù tài giỏi đến đâu cũng không giải quyết được một vấn đề mà bản thân ông cũng nhận thấy.
Chiều 23/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2026 cho 17 cán bộ, giảng viên. Tại đây, GS.TS.NGƯT Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam bày tỏ kỳ vọng, mỗi phó giáo sư mới được bổ nhiệm là một trụ cột chuyên môn, dẫn dắt học thuật và là hạt nhân quan trọng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Học viện.
Rạng sáng ngày 24/1/2026, ngay sau chiến thắng tuyệt vời của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng tại Giải bóng đá U23 châu Á 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng Ban huấn luyện và toàn thể Đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam. Trong thư Thủ tướng viết:
Những ngày giáp Tết, làng đào Kim Mã, ở xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu hé nụ, báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Sau gần một năm chăm sóc tỉ mỉ, người trồng đào nơi đây kỳ vọng một vụ hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2026, mang lại niềm vui và thu nhập ổn định.
Sau va chạm giao thông tại khu vực Kênh Liêm (Quốc lộ 18), một nam sinh lớp 9 đã bị người đàn ông liên tục đấm vào đầu và gáy, phải nhập viện cấp cứu. Nghi phạm bước đầu được xác định có dấu hiệu tâm thần.
U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh huy chương đồng VCK U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chứng tỏ những phẩm chất tốt nhất đúng như kỳ vọng của người hâm mộ.
UBND TP.HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp tài trợ chỉnh trang, làm vườn hoa tạm trên 9 khu “đất vàng” trung tâm thành phố, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.
Giá vàng hôm nay 24/1, vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh và lập đỉnh mới trên mốc 173 triệu đồng/lượng. Diễn biến đồng thuận theo giá vàng thế giới tiếp đà tăng cao, lập đỉnh mới.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 24/1, thị trường giao dịch dầu thô thế giới chứng kiến cú tăng sốc của giá dầu thô thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần qua với mức tăng giá ồ ạt của dầu thô lên mức 3% theo ngày.
Theo ấn phẩm AntiDiplomatico của Ý, trong cuộc hội đàm hôm qua giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steven Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow có thể đã được thông báo về sự thay đổi lập trường của Nhà Trắng đối với cuộc chiến Ukraine.
Tê bì bàn tay kéo dài, đau tăng về đêm hoặc khi trời lạnh là những dấu hiệu dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là biểu hiện cảnh báo hội chứng ống cổ tay - bệnh lý thần kinh ngoại biên phổ biến, nếu phát hiện muộn có thể để lại hậu quả nặng nề cho chức năng bàn tay.
Chia sẻ của Hòa Minzy về U23 Việt Nam gây xúc động, diễn viên phim Tết của Trấn Thành xin lỗi... là những tin showbiz nổi bật trong 24h qua.
Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/1 trên thị trường quốc tế tiếp tục chịu áp lực giảm trước các rủi ro địa chính trị khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các tài sản Mỹ.
Trong 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, có 10 nhân sự tái cử, có 4 nhân sự nhiệm kỳ trước đó là Bí thư Trung ương Đảng.
Nếu bạn có 5 cây cảnh này trong nhà, đừng tùy tiện cho đi, bởi chúng chứa đựng cả may mắn và phước lành cho ngôi nhà bạn.
Phát biểu của ông Trump rằng các đồng minh NATO "chỉ đóng vai trò thứ yếu" trong chiến dịch Afghanistan đã gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội từ Anh cũng như các quốc gia NATO khác.
Những phúc lợi hào nhoáng như lớp học thiền hay yoga dần biến mất, nhường chỗ cho các thước đo hiệu suất khắt khe.
Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ 4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác. Bên cạnh đó, Thông tư số 28/2025/TT-BTP của Bộ Tư pháp cũng quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương.
Tỉnh Vĩnh Long mới (sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh trước đây) định hướng nghiên cứu quy hoạch xây dựng sân bay lấn biển nhằm phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phát triển kinh tế biển theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
Ukraine đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược mà không có lựa chọn khả thi nào - tờ báo Berliner Zeitung của Đức đã viết về vấn đề này, trích dẫn ý kiến của các chuyên gia.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc cho ngành rau quả Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu rau quả chính thức cán mốc 8,56 tỷ USD. Với sự bùng nổ của sầu riêng và sự thay đổi vị thế tại thị trường tỷ dân, rau quả đang trở thành "con số vàng" chiến lược kinh tế của toàn ngành. Tuy nhiên để ngành rau quả phát triển hơn nữa cần tháo gỡ những nút thắt đang tồn đọng.
Một lão nông đứng cạnh, chống cây gậy, cười hiền: “Sông Vàm Cỏ Đông với sông Vàm Cỏ Tây giờ nhập lại một lòng rồi, giống như người ta hợp nhất hai tỉnh thành một. Sông về một, nước về một, đất cũng thành một… rồi con người cũng sẽ thương nhau nhiều hơn”.
Sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược trong chăn nuôi gà đẻ trên địa bàn tỉnh Hải Dương trước đây, nay là thành phố Hải Phòng, giúp tạo ra “trứng gà thảo dược” có năng suất cao, giá bán tăng thêm 300–1.000 đồng/quả, qua đó nâng hiệu quả kinh tế dù chi phí thức ăn tăng nhẹ.