Tin tặc Nga nhắm mục tiêu vào các nỗ lực nhân đạo ở Ukraine

Huỳnh Dũng Chủ nhật, ngày 27/03/2022 06:59 AM (GMT+7)
Một chiến thuật khác của Nga: Tin tặc nhắm mục tiêu vào các nhóm từ thiện và nhân đạo đang giúp đỡ người dân Ukraine.
Bình luận 0

Một quan chức an ninh mạng hàng đầu của Ukraine cho biết hôm 23/3 rằng, các cuộc tấn công mạng của Nga vẫn tiếp diễn, phần lớn trong số đó đang tấn công các tuyến hậu cần ở đất nước bị chiến tranh tàn phá, bao gồm cả những tuyến giao lương thực và hỗ trợ nhân đạo.

Victor Zhora, Phó giám đốc cơ quan bảo vệ thông tin của Ukraine cho biết, các cuộc tấn công mạng chủ yếu liên quan đến chiến dịch trên bộ và trên không của Nga. Ông từ chối cung cấp chi tiết cụ thể về các cuộc tấn công kiểu này, với lý do lo ngại về bảo mật.

Tin tặc Nga nhắm mục tiêu vào các nỗ lực nhân đạo. Ảnh: @AFP.

Tin tặc Nga nhắm mục tiêu vào các nỗ lực nhân đạo. Ảnh: @AFP.

Zhora, người đã cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về vai trò của các cuộc tấn công mạng trong cuộc xung đột cho biết, tin tặc Nga đã nhắm mục tiêu vào các tổ chức chính phủ và khu vực tư nhân, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ internet và các công ty năng lượng tại Ukraine. Ông cũng nói rằng, các cuộc tấn công hầu hết đều không thành công hoặc chỉ gây ra gián đoạn nhỏ, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm loại bỏ các mạng liên lạc của Ukraine, hầu hết các khu vực vẫn duy trì được vùng phủ sóng di động hoặc khôi phục tình trạng mất điện một cách nhanh chóng.

Hầu hết cơ sở hạ tầng viễn thông của Ukraine thuộc sở hữu tư nhân và ông mô tả những nỗ lực để giữ cho các mạng hoạt động là "rất gần với chủ nghĩa anh hùng". Ông nói: "Đây là một trong những yếu tố giải thích sự thành công của cuộc chiến sự ở Ukraine".

Đồng thời, Zhora mô tả sự hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghệ Khám phá Không gian của Elon Musk là "đơn giản là vô giá". Dịch vụ Starlink của SpaceX đã cung cấp dịch vụ Internet dự phòng ở Ukraine, sau khi phó thủ tướng của đất nước, Mykhailo Fedorov gửi nguyện vọng đề xuất đến Musk sau cuộc xâm lược của Nga. "Đây là cơ sở hạ tầng dự phòng", Zhora nói. "Nó đã được thử nghiệm ở khắp mọi nơi tại Ukraine và nó hoạt động".

Thực tế, SpaceX đã cung cấp dịch vụ Internet ở Ukraine và hiện đã cung cấp kết nối người tiêu dùng trong khu vực vùng chiến sự. Có thể thấy, dịch vụ Starlink của SpaceX là một trong những lựa chọn tối ưu và kịp thời mà chính phủ Ukraine tìm kiếm khi lực lượng Nga nhắm vào phần lớn cơ sở hạ tầng của đất nước. Trong khi đó, hãng viễn thông vệ tinh Viasat Inc. cho biết vào ngày 1 tháng 3 rằng, họ đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng, điều này đã ảnh hưởng đến hàng nghìn khách hàng sử dụng Internet dân cư và doanh nghiệp ở Ukraine.

Được biết, SpaceX đã kích hoạt dịch vụ Starlink vào ngày 26 tháng 2, sau khi Phó Thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đã xin người sáng lập SpaceX Elon Musk trên Twitter gửi các thiết bị đầu cuối Starlink để giúp cung cấp dịch vụ Internet sau cuộc xâm lược của Nga hai ngày trước đó. Hiện tại, Pháp và Ba Lan đang hỗ trợ tài trợ cho các chuyến hàng thiết bị đầu cuối của Starlink đến Ukraine. Công ty có "hàng nghìn" thiết bị đầu cuối ở Ukraine, một phóng viên của CNBC chia sẻ.

Matxcơva luôn phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công mạng độc hại nào. Ảnh: @AFP.

Matxcơva luôn phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công mạng độc hại nào. Ảnh: @AFP.

Victor Zhora, Phó giám đốc cơ quan bảo vệ thông tin của Ukraine cũng cho biết, các cuộc tấn công mạng cũng nhằm vào các tổ chức từ thiện ở châu Âu đang hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Vốn dĩ, tin tặc Nga được nhà nước hậu thuẫn trong một số trường hợp sử dụng các chiến dịch lừa đảo để cố gắng truy cập vào hệ thống kế toán, và các hệ thống khác của các tổ chức từ thiện châu Âu giúp đỡ người tị nạn Ukraine.

Zhora cho biết, các tin tặc "được tài trợ và cơ bản thuộc sở hữu của liên bang Nga" cũng đang tấn công các tổ chức nhà nước và tư nhân phân phối nguồn cung cấp nhân đạo đang lưu thông cùng với quân đội.

Trong một bài đăng trên blog ngày 4 tháng 3 về sự trợ giúp của mình ở Ukraine, Amazon.com Inc. cho biết, họ đã "thấy một số tình huống mà phần mềm độc hại đã được nhắm mục tiêu cụ thể vào các tổ chức từ thiện, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức viện trợ khác để lan truyền sự nhầm lẫn và gây gián đoạn trong công tác cứu trợ nhân đạo người dân Ukraine".

"Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng này, phần mềm độc hại đã được nhắm mục tiêu làm gián đoạn nguồn cung cấp y tế, thực phẩm và quần áo cứu trợ", Amazon.com Inc. chia sẻ thêm.

Theo các quan chức chính phủ Ukraine, các cuộc tấn công mạng của Nga cho đến nay vẫn chật vật nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng của Ukraine. Mặc dù họ nhận thức được ý định của Nga trong việc phá vỡ, hoặc xâm nhập các hệ thống của đất nước, nhưng theo các quan chức, họ vẫn tiếp tục hoạt động và Ukraine đã bố trí một lực lượng phòng thủ vững chắc.

Nhiều cuộc tấn công từ chối dịch vụ nhắm vào Ukraine có mức độ tinh vi và tác động thấp, trong khi đó, kinh nghiệm của Ukraine chống lại các cuộc tấn công mạng lớn kể từ năm 2015 có thể đã giúp họ chuẩn bị tốt cho những nỗ lực gần đây.

Hiện có hơn 400.000 người đã tình nguyện giúp chính phủ Ukraine, sử dụng các phương tiện kỹ thuật số để phá vỡ các mục tiêu quân sự và chính phủ Nga, theo một quan chức an ninh mạng Ukraine.

Mặc dù các cuộc tấn công mạng bên trong Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đã có những cuộc tấn công đáng kể vào các mục tiêu khác. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Pháp và Ukraine đang điều tra một cuộc tấn công mạng rõ ràng nhằm vào công ty viễn thông mạng vệ tinh Mỹ ViaSat Inc, theo một báo cáo từ Reuters. Tuy nhiên, Matxcơva luôn phủ nhận việc tham gia vào bất kỳ hoạt động tấn công mạng độc hại nào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem