Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 14/08/2020 07:30 AM (GMT+7)
Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang, bắt đầu từ 8h sáng nay 14/8 đến trưa 15/8. Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có 35 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban.
Bình luận 0

Tiếp tục cập nhật...

10h20:

Cũng trong sáng nay (14/8), tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Lễ viếng và mở sổ tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được tổ chức trọng thể. 

Tham dự Lễ viếng có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện của Bộ Ngoại giao, tổ chức của Nhật Bản, Đại sứ các nước tại Nhật Bản.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Trong sổ tang, Đại sứ Vũ Hồng Nam viết: “Đồng chí Lê Khả Phiêu đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã thổi một luồng gió mới vào công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển vững mạnh, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân…”.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Trong sáng nay, nhiều đoàn đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ Lào, Singapore.. . tại Nhật Bản đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, chia buồn cùng nhân dân Việt Nam. Đại diện các đoàn bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến đối với đất nước Việt Nam, khẳng định đồng chí Lê Khả Phiêu có nhiều đóng góp cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

10h15:

Sáng nay (14/8), tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đã tham dự lễ viếng.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Sao Mai đọc điếu văn điểm lại chặng đường tham gia hoạt động cách mạng và công tác của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu-nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc mở sổ tang trong hai ngày 14-15/8/2020 để đại diện chính quyền sở tại và đại diện Đoàn ngoại giao tại Trung Quốc đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

10h00:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh Thành An


Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng.

9h42:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng. Các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng. Ảnh Thành An

9h40:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào viếng. Ảnh Thành An

 

9h32:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào gửi vòng hoa viếng. Ảnh Thành An

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh Thành An

9h30:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội, do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội làm Trưởng đoàn vào viếng.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

09:18:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi sổ tang. Ảnh Thành An

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động ghi sổ tang: “Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và Gia quyến đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xin vĩnh biệt người đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Cùng thời gian này, Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá cũng tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh VOV

8h55:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM cũng tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh VTC News

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Đoàn Quân khu 7 do Trung tướng Võ Minh Lương dẫn đầu vào viếng. Ảnh VTC News

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 6.

Hội trường Thống Nhất.

8h50:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 7.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.

8h45:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 8.

Đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng.

8h40:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 9.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng.

8h35:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 10.

Đoàn Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: VTC News)

8h30:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 20.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh Thành An

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước".

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Đoàn Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn vào viếng.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

8h25:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Đoàn Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

8h15:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 15.


Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn vào viếng.


Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

8h10:

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gồm 35 người do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. (Ảnh: VTC News)

8h00: 

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 4.

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội.


Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 5.

Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: VNE

Tại Hà Nội: Vào lúc 7h00, gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào viếng. 

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào viếng. Ảnh: VTC News

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 2.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 3.

Quy trình đón khách Quốc tang có thêm phần kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang kháng khuẩn. Ảnh VTC News

Sáng nay, các chiến sĩ tiêu binh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang lên lá Quốc kỳ tại quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 9.

Lúc 6 giờ sáng ngày 14/8, thời tiết Hà Nội có mưa, nhiều người dân tới chứng kiến Lễ treo cờ rủ dưới mưa.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 10.

Các chiến sĩ tiêu binh thực hiện nghi thức treo cờ rủ, sáng 14/8.

Trước khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng (1997-2001), ông Lê Khả Phiêu có hơn 40 năm phục vụ trong quân đội, từ một người lính trưởng thành đến các cấp bậc chỉ huy, trải qua ba cuộc chiến tranh (chống Pháp, kháng Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia chống chế độ diệt chủng Pol Pot).

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có mặt ở khắp các chiến trường Bắc - Trung - Nam, Lào, Campuchia, gần sáu mươi tuổi ông mới trở lại Hà Nội giữ nhiệm vụ phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là người khởi động công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, gắn với việc ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần hai).

Thời gian ông giữ chức Tổng bí thư cũng gắn với nhiều sự kiện đối ngoại, hội nhập quan trọng của đất nước. Năm 2000, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tiếp Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà Nội - sự kiện đánh dấu việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Việt - Mỹ.

Những hình ảnh đầu tiên tại lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

Trực tiếp: Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Ảnh 1.

Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức quốc tang, bắt đầu từ 8h sáng nay 14/8 đến trưa 15/8.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần lúc 2h52 ngày 7/8 ở tuổi 89, tại Hà Nội. Ông quê ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1964 đến 1992, ông lần lượt giữ các chức vụ trong quân đội: Chính uỷ kiêm Trung đoàn trưởng; Phó chủ nhiệm chính trị quân khu Trị Thiên; Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn II; Phó chính uỷ kiêm Chủ nhiệm chính trị quân khu IX; Phó bí thư khu uỷ Khu IX; Thiếu tướng, Chủ nhiệm Chính trị, Phó tư lệnh chính trị mặt trận 719; Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Năm 1991 tại Đại hội lần thứ VII của Đảng, ông là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương. Tháng 6/1992 tại hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), ông được bầu vào Ban Bí thư; tháng 1/1994 được bầu vào Bộ Chính trị và tháng 4/1996 được phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Năm 1996, tại Đại hội lần thứ VIII, ông tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị.

Ngày 26/12/1997 tại hội nghị Trung ương 4 (khoá VIII) ông được bầu làm Tổng Bí thư và giữ cương vị này đến tháng 4/2001.

Trong thông báo trước đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu "có nhiều đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc". Ông đã được tặng thưởng huân chương Sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Để tỏ lòng thương nhớ ông, các cơ quan Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc tổ chức lễ tang theo nghi thức quốc tang.

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng từ 8h ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8. Lễ truy điệu vào 12h30 cùng ngày, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất (TP.HCM), hội trường 25B đường Quang Trung (TP.Thanh Hóa) cũng tổ chức lễ viếng, truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong hai ngày quốc tang (14 và 15/8), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem