Trung Quốc ráo riết nâng cấp vũ khí vì căng thẳng với Mỹ leo thang

Thứ tư, ngày 09/09/2020 12:37 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã bắt tay vào việc nâng cấp trang thiết bị quân sự khi căng thẳng với Mỹ leo thang, thổi bùng nguy cơ xung đột quân sự.
Bình luận 0
Trung Quốc ráo riết nâng cấp vũ khí vì căng thẳng với Mỹ leo thang - Ảnh 1.

máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 của Trung Quốc đã được nâng cấp có thêm đầu dò tiếp nhiên liệu trên không.

Theo Express, trang thiết bị quân sự mới nhất được Bắc Kinh đầu tư nâng cấp được phát hiện tại một căn cứ của trung đoàn không quân hải quân thuộc Bộ Tư lệnh chiến khu phía Nam của quân đội Trung Quốc (PLA).

Theo đó, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 của Trung Quốc hiện đã được cải tiến trước nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ lớn với Mỹ.

Theo đó, phiên bản nâng cấp của KJ-500 hiện có thêm một đầu dò có thể cho phép máy bay tiếp nhiên liệu trên không và tăng tầm hoạt động cũng như sức bền của nó. Việc tăng sức bền, tầm hoạt động cho máy bay có nghĩa là khả năng chiến đấu của phi cơ cũng được cải thiện.

Bản nâng cấp mới nhất được phát hiện trong một bức ảnh do China Military Online, trang web tiếng Anh của quân đội Trung Quốc đăng tải gần đây.

Theo Fu Qianshao, một chuyên gia quân sự hàng không Trung Quốc, phiên bản nâng cấp của KJ-500 cũng có hệ thống radar cảnh báo sớm tốt hơn của Mỹ.

Trong khi đó, đầu tuần này, truyền thông Bắc Kinh dẫn nhận định của các nhà phân tích trong nước cho rằng, máy bay KJ-500 mới cho phép PLA duy trì các nhiệm vụ cảnh báo sớm mở rộng và tăng cường hoạt động ở Biển Đông - nơi Mỹ bác bỏ hầu hết các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Quân đội Mỹ gần đây liên tục điều các phương tiện chiến tranh thách thức các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.





Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem