Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam: "Có sự hiểu lầm về bức ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà"

Thanh Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 10/12/2020 12:00 PM (GMT+7)
Trước ồn ào về bức ảnh thầy Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đứng nói trong khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngồi vị trí "Vip" khiến dân mạng xôn xao. Phóng viên Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn nhanh Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam.
Bình luận 0
Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng Ban tổ chức: Có sự hiểu lầm về bức ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà  - Ảnh 1.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam.

Sự việc Hoa hậu Đỗ Thị Hà về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, Đỗ Thị Hà thiếu tinh tế khi để thầy Hiệu trưởng đứng còn mình ngồi và việc sắp xếp ghế ngồi của Đỗ Thị Hà ngang với thầy Hiệu trưởng là không nên. Có ý kiến trên mạng lại cho rằng, lỗi phần lớn ở đây là người lớn và các thầy cũng như BTC đã không nhắc nhở Đỗ Thị Hà ứng xử sao cho phải phép... Vậy ông nghĩ gì về những nhận xét này? Thực hư câu chuyện này là thế nào thưa ông?

- Có nhiều ý kiến nặng lời về tình huống đó. Tuy nhiên, đó là do nhiều người hiểu lầm là thầy Hiệu trưởng đang nói với Đỗ Thị Hà. Thực tế, đó là cuộc đón tiếp của trường dành cho sinh viên của mình đoạt giải cao nhất ở một cuộc thi lớn và phía nhà trường đã để cho Hoa hậu ngồi ghế danh dự nhưng phần lớn thời gian cuộc gặp lại là ý kiến phát biểu của người đứng đầu hai đơn vị là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.  

Hai bên trao đổi về nhiệm vụ của Hoa hậu và việc sắp tới sẽ phối hợp hỗ trợ để Hoa hậu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trong đó nhiệm vụ học tập tốt tại trường là nền tảng.

Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng Ban tổ chức: Có sự hiểu lầm về bức ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà  - Ảnh 2.

Bức ảnh gây tranh cãi khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà về Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thời điểm trong bức ảnh là thầy Phạm Hồng Chương đang nói với đại diện BTC rằng, nhà trường sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đỗ Thị Hà và Hà phải phấn đấu trở thành sinh viên xuất sắc, sinh viên tiêu biểu. Nói đến đó, thầy quay một chút sang Đỗ Thị Hà.

Việc Hoa hậu ngồi trong khi đại diện các đơn vị đang phát biểu những vấn đề chung như thế là hợp lý.

Trước đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà không chỉ nhận ý kiến trái chiều trong chuyến về Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân mà thời điểm cô trở về quê nhà cũng bị nhận xét không hay. Nhiều người cho là cô đã được đón chào long trọng, không khác gì đón "nguyên thủ quốc gia" trong lần đầu tiên người đẹp về Thanh Hóa khi giành ngôi vị Hoa hậu? Ông nghĩ sao về nhận xét này? 

- Tỉnh Thanh Hóa chưa gặp mặt Hoa hậu. Thậm chí, huyện Hậu Lộc cũng không đứng ra tổ chức đón Hoa hậu mà đó là việc do xã quê hương của Hoa hậu làm. Việc chính quyền xã và người dân vui mừng đến mức tổ chức một cuộc đón lớn đến như thế là ngoài dự kiến và vượt tầm kiểm soát của BTC. Và Hoa hậu cũng không có lỗi gì trong chuyện này. Thậm chí, các phóng viên đi tường thuật sự kiện còn kể với tôi là có lúc Hoa hậu hoảng sợ thực sự trước sự nồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng của bà con đồng hương.

Cũng có ý kiến cho rằng việc Hoa hậu Đỗ Thị Hà được đón tiếp như vậy không phải lỗi ở cô ấy, cũng không phải của BTC mà là lỗi của giới truyền thông ở một số trang tin điện tử hay một số người ác ý lan truyền trên mạng. Quan điểm của ông thế nào?

- Thực sự thì cũng khó đánh giá một cách đơn giản về hiện tượng này và các ý kiến quanh nó vì nó gây phản ứng trái chiều. Số đông người ủng hộ thì cũng dễ hiểu việc bà con nông dân vui đến cỡ nào khi thấy lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, con một gia đình cơ bản là nông dân và cô gái đó hồi nhỏ cũng đã từng đi cấy lúa, nuôi lợn, nuôi gà… đã đoạt ngôi vị mà xưa nay hầu như chỉ các cô gái thành phố mới giành được .

Tuy nhiên, một số người khác thì cảm thấy khó chịu với hiện tượng này và dùng những lời khá nặng lời để chế giễu, mạt sát.

Đương nhiên là mạng xã hội thường làm sự việc méo mó đi rất nhiều so với bản chất của nó.

Sau những ồn ào không đáng có này, BTC có giải pháp nào để tránh những sự việc không hay nhằm rút kinh nghiệm cho những hoạt động sắp tới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà?

Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng Ban tổ chức: Có sự hiểu lầm về bức ảnh của Hoa hậu Đỗ Thị Hà  - Ảnh 3.

Việc rút kinh nghiệm luôn được làm. BTC và các cô gái cũng luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ và làm nhiều việc có ích cho cộng đồng. Đã và sẽ như thế. Tuy nhiên, việc tránh hoàn toàn những ồn ào là rất khó khi những ý kiến về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong dư luận là chưa thật sự thống nhất; những việc tốt cuộc thi làm được rất nhiều thường không được để ý, những sơ xuất thường bị dư luận thổi phồng và làm méo mó. Nhiều điều bịa đặt cũng xuất hiện quanh cuộc thi, Hoa hậu và các cô gái đoạt giải cao… 

Thưa ông, trước sự việc ồn ào như vậy đã gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự đến BTC, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và những người liên quan như thế nào?

- Việc bức ảnh "đen đủi" không phản ánh đúng tinh thần sự kiện, sự việc và chụp nhân vật ở tư thế không đẹp bị lọt ra và bị lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lời bêu riếu Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Đặc biệt là những bình luận xúc phạm đối với PGS.TS Phạm Hồng Chương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà từ những người không biết rõ tình huống của bức ảnh là rất đáng tiếc. Đương nhiên điều này đã gây ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam.  

Xin cám ơn ông!

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem