Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Thuộc diện xét tuyển thẳng có được đăng ký dự thi thêm?

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 10/03/2024 14:50 PM (GMT+7)
Đại diện Sở GDĐT TP.HCM cho biết, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng vẫn được đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 nếu có nguyện vọng. Tuy nhiên, các em phải hết sức cân nhắc, lưu ý để tránh "trắng tay".
Bình luận 0

Sáng 10/3, gần 2.000 học sinh, phụ huynh từ nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố đã có mặt tại Trường THPT Trưng Vương (quận 1) để tham dự Ngày hội Tự tin bước vào lớp 10. Chương trình do ấn phẩm Mực Tím (báo Tuổi Trẻ) phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 tổ chức.

Tại chương trình, bà Nguyễn Xuân Mai, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT TP.HCM) đã có nhiều thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Học sinh xét tuyển thẳng có được đăng ký dự thi?

Bà Xuân Mai nhận định, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là kỳ thi rất quan trọng, quan trọng hơn kỳ thi tốt nghiệp THPT, bởi lẽ, các em chỉ có duy nhất một lần dự thi. Nghĩa là, nếu năm nay thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập thì bắt buộc các em phải chọn loại hình học tập khác.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Thuộc diện xét tuyển thẳng có được đăng ký dự thi thêm?- Ảnh 1.

Hàng ngàn học sinh THCS tham dự chương trình để tìm hiểu thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo đó, đối tượng quy định của kỳ thi là học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024, học sinh tốt nghiệp THCS những năm trước mà không thi đậu vào trường THPT công lập thì không được quyền đăng ký dự thi lại.

Về đối tượng được xét tuyển thẳng vào lớp 10, bà Mai cho biết, đây là học sinh thuộc diện khuyết tật (có giấy chứng nhận của UBND phường) và học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đạt giải trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh THCS. Những giải này phải do Bộ GDĐT tổ chức hoặc phối hợp, đồng tổ chức với đơn vị khác.

Học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được quyền đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập trên địa bàn, trừ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong, trường có lớp chuyên và những trường đang dạy học theo mô hình tiên tiến.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Thuộc diện xét tuyển thẳng có được đăng ký dự thi thêm?- Ảnh 3.

Phụ huynh đặt nhiều câu hỏi cho ban tư vấn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tuy nhiên, những bạn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc quốc tế về các môn văn hóa (những môn văn hóa đang học trong nhà trường) hoặc là đoạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS thì được quyền đăng ký 3 trong tất cả các trường THPT công lập, ngoại trừ hai trường chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Nếu học sinh đã được xét tuyển thẳng vào lớp 10 nhưng vẫn mong muốn đăng ký dự thi, bà Mai cho biết là được phép thực hiện. Nếu vậy, các em sẽ có tổng cộng 6 nguyện vọng (3 xét tuyển thẳng và 3 nguyện vọng thi tuyển sinh vào lớp 10). Tuy nhiên, các em cần lưu ý, danh sách học sinh thuộc diện tuyển thẳng sẽ được Sở GDĐT công bố trước và cho thời gian 1 tuần lễ để học sinh nộp hồ sơ vào 1 trong 3 trường đã trúng tuyển. Hết thời hạn nộp hồ sơ, hệ thống sẽ đóng lại.

Nếu các em chần chừ, chờ Sở GDĐT công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 rồi để qua mất thời gian nộp hồ sơ theo diện trúng tuyển thẳng, các em sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách. Nếu kết quả thi tuyển sinh không cao, thí sinh không may mắn rớt cả 3 nguyện vọng thì cũng không thể quay trở lại nộp hồ sơ diện xét tuyển thẳng.

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Thuộc diện xét tuyển thẳng có được đăng ký dự thi thêm?- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GDĐT TP.HCM) tư vấn cho phụ huynh, học sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Những bạn nào là học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng thì cô khuyên chỉ nên chọn một hình thức là đăng ký xét tuyển thẳng mà thôi. Còn nếu như vẫn mong muốn vừa xét tuyển thẳng, vừa muốn thi tuyển thì phải lưu ý kỹ những nội dung nêu trên, chỉ một chút do dự, chần chừ, các em có thể mất cơ hội vào trường THPT công lập", bà Mai nói.

Đối tượng được cộng điểm ưu tiên

Đối với diện dự thi tuyển sinh lớp 10, bà Mai cho biết, điều kiện đầu tiên là phải tốt nghiệp THCS. Các em được quyền đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ ngoại trừ 2 trường chuyên THPT Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong.

Các em sẽ tham gia dự môn Toán, Văn với thời lượng là 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Cách tính điểm: Điểm môn Ngữ văn + Toán + Ngoại ngữ (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Thuộc diện xét tuyển thẳng có được đăng ký dự thi thêm?- Ảnh 5.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Diện ưu tiên bao gồm: Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%; cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, bản thân học sinh là người dân tộc thiểu số.

"Dân tộc thiểu số là không phải dân tộc Kinh. Có những thí sinh bản thân là dân tộc Kinh, nhưng ba hoặc mẹ không phải là dân tộc Kinh. Dù 0,25 điểm là con số rất nhỏ, nhưng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, số điểm này cũng có thể quyết định việc thí sinh có trúng tuyển vào trường công lập hay không. Do đó, thí sinh cần lưu ý kỹ để biết mình thuộc đối tượng nào", bà Mai nói.

Dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh của trường, dựa vào số liệu đăng ký nguyện vọng, dựa vào kết quả các bài thi, Sở GDĐT TP.HCM sẽ đưa ra điểm chuẩn theo nguyên tắc trong cùng một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 sẽ cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1; điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2.

Nếu 1 trong 3 bài thi bị 0 điểm, thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét vào lớp 10.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem