Tỷ phú Elon Musk trêu đùa Tesla và Twitter trong thương vụ 44 tỷ USD

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 01/08/2022 19:36 PM (GMT+7)
Tỷ phú Elon Musk nói đùa về việc Tesla và Twitter sẽ trở thành "Twizzler" trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý về thương vụ trị giá 44 tỷ USD, và nói rằng anh ấy thích "một chút vô nghĩa".
Bình luận 0

Tỷ phú Elon Musk đã đồng ý mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 4, nhưng vào ngày 8 tháng 7, anh ấy đã thông báo rằng muốn từ bỏ thương vụ này. Twitter cho biết trong báo cáo thu nhập quý 2 của mình rằng, họ đã phải chịu 33 triệu đô la chi phí liên quan đến "việc mua lại đang chờ xử lý" của Musk. Twitter cũng đổ lỗi một phần cho việc doanh thu giảm 1% là do "sự không chắc chắn" gây ra bởi thương vụ mua lại đầy sóng gió của Musk.

Twitter đã chi 33 triệu đô la cho thỏa thuận ác mộng với Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Twitter đã chi 33 triệu đô la cho thỏa thuận ác mộng với tỷ phú Elon Musk. Ảnh: @AFP.

Có thể thấy, hiện tại, Elon Musk có thể đang ở giữa cuộc chiến pháp lý với Twitter sau khi rời khỏi thỏa thuận tiếp quản trị giá 44 tỷ đô la, nhưng điều đó không ngăn được anh ấy nói đùa về tình hình căng go này. Điển hình, người đàn ông giàu nhất thế giới đã viết một dòng tweet vào cuối tuần qua với nội dung viễn cảnh kết hợp Tesla với Twitter sẽ tạo ra "Twizzler". Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX cũng cho biết, anh ấy thích "một chút vô nghĩa ."


Một lá thư do các luật sư của Musk đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào đầu tháng 7 cáo buộc nền tảng truyền thông xã hội không tuân thủ nghĩa vụ tiết lộ số lượng tài khoản giả mạo.

Thậm chí, gần đây nhất anh ấy đã đệ đơn kiện ngược lại sau khi Twitter kiện anh ta vì đã cố gắng từ chối thỏa thuận. Phía Twitter đã phủ nhận việc giữ lại thông tin tài khoản bot cho Musk, sau đó đã tuyên bố trong các tài liệu pháp lý rằng, Musk đã không đọc  bản tóm tắt mà công ty cung cấp cho anh ta về cách họ tính toán số lượng tài khoản bot ảo giả mạo.

Twitter cho biết, họ đã "cúi xuống lùi lại phía sau" để cung cấp cho Musk thông tin mà anh ấy yêu cầu, nhưng trong một trường hợp, anh ấy thậm chí còn không nhìn vào nó. Quan điểm của Musk là Twitter đã tạo cho anh ấn tượng sai lầm về số lượng tài khoản giả mạo trên nền tảng của họ. Trong hồ sơ quy định của mình, Twitter cho biết, khoảng 5% tài khoản là giả mạo, nhưng các luật sư của Musk cho biết phân tích của tỷ phú Tesla cho thấy con số này "cao hơn 5% một cách điên cuồng" khó chấp nhận được.

Elon Musk trêu đùa về việc Tesla và Twitter sẽ trở thành "Twizzler"?

Tỷ phú Elon Musk trêu đùa về việc Tesla và Twitter sẽ trở thành "Twizzler"?

Ngược lại, các luật sư của Twitter cho biết, mối quan tâm được tuyên bố của Musk về các tài khoản giả mạo là một màn khói và anh ấy chỉ muốn thoát khỏi thỏa thuận vì cổ phiếu Tesla của anh ấy đã giảm.

Twitter cho biết trong cuộc họp ngày 30 tháng 6 với Giám đốc tài chính Twitter Ned Segal rằng, Musk thừa nhận rằng anh ta chưa xem bản tóm tắt đã được gửi vào tháng trước chi tiết cách công ty lấy mẫu số lượng bot trên nền tảng của mình. "Segal đề nghị dành thời gian với Musk và xem lại bản tóm tắt chi tiết về quy trình lấy mẫu của Twitter, cũng như nhóm Twitter muốn thực hiện giải quyết vấn đề với các cố vấn của Musk. Nhưng cuộc gặp đó chưa bao giờ diễn ra bất chấp nhiều nỗ lực của Twitter", đơn kiện cho biết.

Ở những góc độ khác trong vụ kiện, Twitter cáo buộc tỷ phú Elon Musk sử dụng số lượng bot trên nền tảng này như một cái cớ để rút tiền, nói rằng anh ấy muốn rút khỏi thỏa thuận vì tài sản cá nhân của anh ấy đã bị thu hẹp. Phản hồi lại ngay lập tức, Musk cũng đã viết dòng tweet vào ngày 29/7: "Tương tác với hầu hết tất cả các tài khoản Twitter dường như thấp hơn nhiều trong những tuần và ngày gần đây. Chính xác thì điều gì đang thực sự xảy ra?".

Chi tiết về vụ kiện ngược lại của Musk vẫn chưa được công khai, nhưng theo quy định của tòa án, phiên bản biên tập lại dài 164 trang có thể sớm được phát hành. Nhận xét của Musk được đưa ra khi anh ấy và Twitter vẫn vướng vào một cuộc tranh cãi pháp lý qua lại, sau khi Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX cho biết, anh muốn mua lại nền tảng xã hội này từ thỏa thuận được đề xuất của mình.

Sau khi Musk tuyên bố từ chối thỏa thuận này, Twitter đã kiện Musk, nói rằng anh ấy có nghĩa vụ phải tuân theo lời đề nghị của mình và gọi việc đảo ngược của anh ấy là "không hợp lệ và sai trái".

Khi công bố kế hoạch từ bỏ thương vụ mua lại, Musk đã trích dẫn mối lo ngại của mình về số lượng tài khoản bot và thư rác trên Twitter. Các luật sư của anh đã viết trong một hồ sơ vào thời điểm đó. "Trong gần hai tháng, ông Musk đã tìm kiếm dữ liệu và thông tin cần thiết để 'đưa ra đánh giá độc lập về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo hoặc thư rác trên nền tảng của Twitter".

Musk nghĩ rằng ít nhất 20% người dùng hoạt động hàng ngày trên Twitter là tài khoản giả mạo hoặc spam. Twitter cho biết con số thực sự là khoảng 5%, nhưng Musk cho biết vào tháng 5 rằng, anh ấy chưa thấy bằng chứng xác thực, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận "không thể tiến triển" cho đến khi anh ấy có được bằng chứng xác thực để làm rõ vấn đề.

Trong báo cáo thu nhập quý 2 gần đây, Twitter cho biết họ đã chi 33 triệu đô la trong năm nay liên quan đến câu chuyện tiếp quản đang diễn ra. Chi phí của Twitter sẽ tiếp tục tăng vì nó đang hướng tới cuộc chiến pháp lý với Musk. Twitter đã thuê công ty luật doanh nghiệp hàng đầu Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP để giúp họ kiện Musk với mục đích buộc anh ta phải tuân thủ thỏa thuận ban đầu và mua lại công ty.

Twitter đã giành được chiến thắng sớm trong vụ kiện chống lại tỷ phú Elon Musk vì họ đã được cấp một phiên tòa khẩn cấp vào tháng 9 để giảm thiểu "rủi ro kinh doanh" gây ra cho công ty. Nhưng ngay cả khi phán quyết ban đầu nhanh chóng có lợi cho Twitter, Musk có thể kháng cáo quyết định và khiến vụ việc kéo dài tới ba năm. Harry Kraemer, giáo sư quản lý và chiến lược tại Trường Quản lý Kellogg của Đại học Northwestern, nói với tờ Insider.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem