Vì sao hàng tiền vệ đắt giá của ĐT Anh không thể phát huy hết sức mạnh?

Trần Oánh Thứ hai, ngày 01/07/2024 11:10 AM (GMT+7)
Nếu không tìm ra các giải pháp để bù đắp cho điểm yếu về tính gắn kết, tính hiệu quả trong phối hợp của hàng tiền vệ toàn những ngôi sao này, thày trò HLV Gareth Southgate sẽ khó có thể vượt qua trận đấu tiếp theo.
Bình luận 0

Ngược với điểm yếu trong cách triển khai chiến thuật ở những trận đấu vòng bảng, là hàng tiền vệ có xu hướng lùi sâu về mà ít dâng lên xâm nhập khu cấm địa đối phương, ở trận đấu này, các tiền vệ của ĐT Anh đã dâng cao hơn, nhưng trong khi áp lực đó chưa tạo ra được nhiều cơ hội trước cầu môn ĐT Slovakia thì cầu môn ĐT Anh đã vài lần chao đảo. Và 1 lần trong số đó đã thành bàn thắng cho các cầu thủ Slovakia. Nhìn tình huống đó, có cảm giác như các tiền vệ Anh đã để mặc các trung vệ đối phó với các tiền đạo đối phương.

Vì sao hàng tiền vệ đắt giá của ĐT Anh không thể phát huy hết sức mạnh?- Ảnh 1.

Schranz ăn mừng bàn thắng cho Slovakia.

Đến với câu chuyện hàng tiền vệ gồm các ngôi sao đắt giá của ĐT Anh, tại sao họ không phát huy được hết khả năng của mình?

Trong phần còn lại của hiệp 1 sau bàn thua, các cầu thủ Anh cầm bóng, chuyền ban cho nhau nhiều, nhưng các đường chuyền qua lại ở khu vực giữa sân trở về này không thể tạo ra đột biến. Điều này khiến cho các cầu thủ Anh trở nên chậm chạp. Có cảm giác các cầu thủ Anh quá cầu toàn. Trong khi thực tế, họ hoàn toàn có thể đưa ra các đường chuyền mang tính chấp nhận phiêu lưu hơn, để đồng đội ở tuyến trên phát huy thế mạnh xử lý bóng tốc độ. Kể cả điều đó có thể dẫn đến mất bóng, nhưng với trình độ của hàng tiền vệ, họ hoàn toàn có thể counter-press để gây sức ép, cướp lại bóng.

Ở khâu triển khai bóng từ tuyến hậu vệ lên cũng rất bí. Trong các tình huống hậu vệ đưa bóng lên, tiền vệ phòng ngự đóng vai trò cầu nối giữa các trung vệ với các cầu thủ tiền vệ khác. Tiền vệ phòng ngự Declan Rice mang áo số 4 của ĐT Anh lãnh trách nhiệm làm cầu nối này. Trong giai đoạn triển khai bóng lên, thay vì phải di chuyển lên phía giữa sân, cao hơn cầu thủ cao nhất của đối phương, quay mặt lại với các trung vệ để nhận bóng, đóng vai trò cầu nối, thì cầu thủ này lại thường xuyên về nhận bóng trước mặt trung vệ, sau đó quay lên trên tìm người phối hợp. Việc này không khác gì loại bỏ trung vệ ĐT Anh ra khỏi tình huống phối hợp, bớt đi 1 địa chỉ để có thể phối hợp chuyền bóng, trong thời điểm mà có càng nhiều địa chỉ để phối hợp càng tốt.

Thực tế, không kể vài phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Anh nhồi bóng vào khu vực cầu môn Slovakia, còn lại, đa số thời gian, họ cố gắng phối hợp nhỏ kiểm soát bóng, gây sức ép. Nhưng các ngôi sao của họ đắt giá ở khả năng khác chứ không đắt giá vì giỏi phối hợp nhỏ. Ở CLB, vẫn là những cầu thủ này, họ phát huy được khả năng của mình là do xung quanh họ có những cầu thủ có khả năng phối hợp, tạo cơ hội để họ có thể phát huy được thế mạnh của mình và tỏa sáng. Khi hàng tiền vệ ĐT Anh không thể kết nối được với nhau, họ trở nên ít nguy hiểm hơn.

Vì sao hàng tiền vệ đắt giá của ĐT Anh không thể phát huy hết sức mạnh?- Ảnh 2.

Bellingham "giải cứu" ĐT Anh ở phút bù giờ cuối cùng.

Đến khi cảm thấy các pha phối hợp không có hiệu quả, cần các quả chuyền bổng để tiếp cận nhanh hơn cầu môn đối phương và tận dụng khả năng đánh đầu, thì những đường chuyền của các tiền vệ ĐT Anh cũng không có độ chính xác cần thiết.

Tưởng như đã phải ngậm ngùi rời EURO 2024, thì bằng 1 pha phối hợp đá phạt, sau 1 chạm ngẫu nhiên, bóng được đưa bổng vào trong, niềm hy vọng của nước Anh là Bellingham đã có quả tung người vô lê tuyệt đẹp, ghi bàn thắng cứu sống ĐT Anh ở phút bù giờ. Rồi cũng từ 1 pha bóng bổng xuất phát từ 1 quả đá phạt từ góc tương tự phút đầu tiên của hiệp phụ, sau vài nhịp, bóng lại được đưa bổng vào phía cầu môn ĐT Slovakia, Harry Kane bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2 – 1. Dù muốn triển khai lối chơi kiểm soát, nhưng cuối cùng, để chiến thắng, ĐT Anh vẫn phải nhờ cậy đến các pha bóng bổng truyền thống cùng sự tỏa sáng cá nhân, mang tính tận dụng cơ hội chứ không phải là kết quả của các pha phối hợp đồng đội.

Tóm lại, với những gì diễn ra trên sân, ĐT Slovakia hay ĐT Anh đi tiếp đều có thể coi là xứng đáng, nhưng với vị thế của ĐT Anh, chiến thắng này chả mấy thuyết phục. Nếu không tìm ra các giải pháp để bù đắp cho điểm yếu về tính gắn kết, tính hiệu quả trong phối hợp của hàng tiền vệ toàn những ngôi sao này, thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ khó có thể vượt qua trận đấu tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem