Kênh YouTube độc hại, có nội dung rùng rợn, phản cảm với trẻ nhỏ
Đã nghe cảnh báo nhiều về những kênh YouTube độc hại cho trẻ nhỏ nhưng chị Nguyễn Thu Hoài (quận Đống Đa, Hà Nội) không ngờ rằng mình lại rơi vào tình huống giật mình, ngất xỉu khi bắt gặp con xem kênh YouTube rùng rợn thế này.
Chị Hoài cho biết, quan điểm của chị, YouTube không phải quá nguy hiểm mà con có thể xem được nhiều điều bổ ích từ đó. Vì vậy, trong lúc chị nấu cơm hoặc sau khi con học bài xong, chị thường cho 2 con xem để giải trí.
"Thời gian gần đây mình thấy con hay bật kênh nào đó liên quan đến trò chơi hoạt hình và có người thuyết minh nên nghĩ là dành cho trẻ nhỏ. Chỉ phàn nàn với con là "Ai mà nói nhiều đau đầu thế" và mình cũng bận việc, không để ý nhiều", chị Hoài chia sẻ.
Kênh YouTube với những câu chuyện đáng sợ.
Tuy nhiên, trong một lần gần đây, chị Hoài có thời gian ngồi xem cùng 2 con mới hốt hoảng phát hiện kênh YouTube con chị xem thời gian qua quá kinh khủng. Mặc dù hình ảnh là những nhân vật hoạt hình trong một trò chơi nhưng kênh YouTube Timmy TV lại có những tựa đề và câu chuyện kể vô cùng rùng rợn.
Cụ thể chỉ cần gõ tên kênh, hàng trăm video hiện ra với những tựa đề nghe xong cũng khiến người lớn nổi gai ốc, vô cùng rùng rợn, mang màu sắc mê tín, với thời lượng khoảng 15-25 phút như: "Em trai giết anh ruột..", "Cô dâu bị hồn ma nhập xác sống"...
Hoàng loạt video độc hại cho trẻ nhỏ.
Những video có tiêu đề rụng rợn này lại thu hút cho trẻ nhỏ.
Theo nội dung chia sẻ, kênh YouTube này tham gia từ ngày 20/2/2018 và đến nay đã có hơn 140 triệu lượt xem. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại đối tượng chủ yếu của kênh này là các em lứa tuổi mầm non và học sinh. Sau khi xem xong, các em còn để lại hàng trăm lượt bình luận ở dưới các video.
Bình luận trong các video của kênh.
"Mình thực sự lo sợ các kênh YouTube hiện nay. Không được kiểm soát nội dung, làm bất chấp để câu view từ các em nhỏ. YouTube vốn dĩ là kênh để mọi người có thể học hỏi được nhiều điều bổ ích thì giờ đây trở thành mối lo sợ của các bố mẹ. Từ bây giờ mình sẽ kiểm soát con chặt chẽ hơn, không thể thả lỏng con như trước nữa", chị Hoài thổ lộ.
TS. Vũ Thu Hương: "Kinh hoàng!"
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội thốt lên: "Kinh hoàng" sau khi xem những nội dung trong kênh video này. Theo TS Thu Hương, những dạng video này cần phải được loại bỏ để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chính cha mẹ phải ý thức được tác hại của việc cho con tiếp cận với công nghệ mà không có sự kiểm soát. "Tôi đi đâu cũng nhìn thấy nhiều trẻ mới vài tháng tuổi cho đến teen chúi mắt vào điện thoại. Nói chuyện với bất kể bậc làm cha làm mẹ nào, tôi cũng thấy việc không cho con sử dụng điện thoại với họ là BẤT KHẢ THI. Họ lấy ra cả chùm các lý do khách quan như người nhà cho con chơi, xung quanh ai cũng thế, không thể cấm được.... để bao biện cho việc này.
Đó là chưa kể họ còn có suy nghĩ là cấm trẻ nhỏ sử dụng điện thoại là cực đoan nên cho rằng cần điều hòa, cho con dùng nhưng dùng vừa độ. Vấn đề là trẻ sẽ không biết thế nào là vừa phải để dừng lại mà cứ thế bị cuốn vào thế giới ảo.
Trong khi đó, thực tế thì thế giới thực có rất nhiều thứ thú vị, biết bao nhiêu thế hệ không có smartphone nhưng đã sống và xây dựng xã hội tươi đẹp. Trẻ cần biết thế giới thực rất nhiều trước khi các con bị rối loạn bởi các thông tin ảo.
Có cha mẹ lại lý luận là con học được nhiều thứ trên smartphone. Trước khi có smartphone, chúng ta vẫn có hàng tỉ cuốn sách, tờ báo, có cây cối, con vật ngoài thiên nhiên, có mọi thứ để chúng ta khám phá bằng các giác quan...
Vậy, tại sao các bố mẹ lại cho rằng không có smartphone thì con không học được gì và kém cỏi? Các con chỉ kém cỏi khi chính bố mẹ không dành thời gian cho con thôi".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.