Bắc Ninh: Ông Lê Hồng Phúc tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quế Võ

Lê Hân Thứ tư, ngày 05/08/2020 16:51 PM (GMT+7)
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, sáng 5-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Ông Lê Hồng Phúc tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quế Võ.
Bình luận 0

Đại hội thông báo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Võ khóa XIX về bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Theo đó, ông Lê Hồng Phúc- Bí thư Huyện ủy khóa 18 tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Quế Võ nhiệm ký 2020-2025 với số phiếu rất cao. Hội nghị cũng bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Phó Bí thư Huyện ủy gồm 2 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắc Ninh: Ông Lê Hồng Phúc tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quế Võ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quốc Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Bí thư Huyện ủy Quế Võ Lê Hồng Phúc và BCH Đảng bộ huyện Quế Võ.

Với sự nhất trí cao, Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX gồm các chỉ tiêu chủ yếu: Đến năm 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 8 - 8,5%; thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 tăng bình quân 7%; tỷ trọng Công nghiệp và xây dựng 61,1%; Dịch vụ 34,0%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,9%.

Đến năm 2025, toàn huyện có 5- 6 xã Nông thôn mới nâng cao, 2- 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Quế Võ trở thành thị xã với tỷ lệ đô thị hóa đạt 55 – 60 %; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm hơn 75%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%. 

Bắc Ninh: Ông Lê Hồng Phúc tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quế Võ - Ảnh 2.

Ông Lê Hồng Phúc tiếp tục tái cử Bí thư Huyện ủy Quế Võ nhiệm kỳ 2020-2025.

Phấn đấu giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của huyện xếp thứ hạng cao của tỉnh; có 50% trường Mầm non, 100% trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Duy trì 80% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 80% Làng, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,0%; 100% dân số đô thị được sử dụng nước máy, dân số nông thôn được sử dụng nước máy và nước sạch... 

Bắc Ninh: Ông Lê Hồng Phúc tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quế Võ - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Hàng năm có hơn 80% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 100 - 120 đảng viên mới; Đảng bộ huyện giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... xây dựng huyện Quế Võ trở thành thị xã vào đầu những năm 2020 và trở thành quận trong tương lai.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; phát động chương trình thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo tiền đề, động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của huyện Quế Võ trong giai đoạn tới; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX xây dựng Chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với 7 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Quế Võ khóa 19 Lê Hồng Phúc khẳng định: Thành công của Đại hội là động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quế Võ đoàn kết, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, sớm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng quê hương Quế Võ ngày một văn minh, hiện đại. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem