Ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Sơn Bình Thứ sáu, ngày 22/09/2023 10:50 AM (GMT+7)
HĐND TP Hà Nội quyết nghị bổ sung một số chính sách đặc thù, làm cơ sở để hỗ trợ thêm cho các nạn bị ảnh hưởng do vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.
Bình luận 0

Phát biểu tại Kỳ họp chuyên đề sáng 22/9, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng tiếc, gây hậu quả, thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân. 

"Việc bổ sung một số chính sách đặc thù, làm cơ sở để hỗ trợ thêm cho các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy là việc làm ý nghĩa, cần thiết để tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với các gia đình, nạn nhân bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", ông Tuấn nói. 

Theo đó nghị quyết đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, mức hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế là 30.000.000 đồng/người. Trường hợp phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị thì được hỗ trợ thêm cho đại diện thân nhân người tử vong 20.000.000 đồng/người từ ngân sách quận Thanh Xuân. Đơn vị thực hiện là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND quận Thanh Xuân.

Chính sách hỗ trợ đặc thù cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 1.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ gây thiệt hại lớn về người. Ảnh: Xuân Huy.

Người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế được ngân sách TP hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngoài phần chi phí được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán. TP giao Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị trực tiếp trên cơ sở đề nghị của các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị nạn nhân.

TP hỗ trợ tiền tạm cư đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cụ thể, hộ gia đình được hỗ trợ tạm cư 6.000.000 đồng/tháng/hộ gia đình. Cá nhân ở ghép trong cùng một căn hộ hoặc hộ gia đình có 1 người được hỗ trợ mức 1.500.000 đồng/ người/ tháng. Thời gian hỗ trợ là 6 tháng.

TP Hà Nội hỗ trợ học sinh, sinh viên cư trú tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đang học tại các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng, đại học với mức 15.000.000 đồng/học sinh, sinh viên.

TP cũng hỗ trợ tiền chăm sóc trẻ em mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị. Cụ thể, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 100.000.000 đồng/ trẻ; trẻ em mồ côi cha (hoặc mẹ) được hỗ trợ 70.000.000 đồng/ trẻ.

Kinh phí hỗ trợ này không bao gồm kinh phí trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Ngoài ra, TP cũng hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong với mức 50.000.000 đồng/người tử vong. Hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu, điều trị. Cụ thể mức hỗ trợ chi phí hỏa táng là 3.000.000 đồng/ trường hợp; hỗ trợ áo quan hỏa táng 1.250.000 đồng/ trường hợp; túi đồ khâm liệm 500.000 đồng/ trường hợp; bình đựng tro cốt 250.000 đồng/ trường hợp; lưu giữ bình tro 15.000 đồng/ trường hợp/ ngày; khâm liệm thi hài 1.500.000 đồng/ trường hợp; tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ trên địa bàn TP Hà Nội là 3.500.000 đồng/ trường hợp.

Kinh phí hỗ trợ hỏa táng này đã bao gồm kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 7-7-2020 của HĐND TP Hà Nội quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của TP Hà Nội. Nguồn kinh phí từ ngân sách TP. Hình thức hỗ trợ được chi trả cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

HĐND TP Hà Nội giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Chỉ đạo tiếp tục rà soát các đối tượng gặp khó khăm, thiệt hại do vụ cháy để đề xuất cấp thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của TP.

Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13/9, chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình bốc cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem