Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân khu sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 16/12/2022 12:16 PM (GMT+7)
Trước khó khăn của cư dân khu sân bay Long Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu cơ quan chức năng nỗ lực giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.
Bình luận 0

Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống

Sáng 16/12 tại Trung tâm văn hoá xã Lộc An, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh với cư dân sân bay Long Thành. 

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh quan tâm đời sống cư dân khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện sở, ban ngành và lãnh đạo UBND huyện Long Thành cùng hàng trăm cư dân sinh sống tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn và vùng lõi thi công sân bay Long Thành. 

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết đối với khu vực 2.532 ha phục vụ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 hiện nay còn khoảng 14 ha đất do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng chưa được bàn giao. 

Trong số này, có gần 11 ha đất của 30 trường hợp thuộc khu vực 1.810 ha và khoảng 3 ha của 15 trường hợp thuộc khu vực 722 ha. 

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị sở ngành giải quyết vướng mắc của người dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nguyên nhân vướng mắc khiến 45 trường hợp còn lại chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ là do huyện Long Thành đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc áp giá bồi thường vật kiến trúc, cây trồng trên đất cho các hộ dân. 

Còn tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đến nay đã có gần 600 hộ dân với khoảng gần 3.000 người chuyển về sinh sống. Ngoài ra, còn 1.100 hộ dân khác đang xây dựng nhà cửa, dự kiến trước và sau Tết Nguyên đán sẽ hoàn thành, dọn về ở.  

Gặpj gỡ Bí thư Tỉnh ủy, bà Lê Thị Trang (cư dân sân bay) cho biết gia đình bà có nhiều nhân khẩu nên mong được cấp đất cho hộ phụ nhưng chưa được xét duyệt. Còn với thửa đất ở khu tái định cư bà Trang cũng nói rằng hiện các hộ dân ở khu 1 chờ mãi không có điện, nước nên không thể xây dựng nhà cửa để sinh sống.

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 3.

Người dân Lê Thị Trang trầm tư khi nhắc đến hộ phụ. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Do chưa xây được nhà nên hiện 5-6 nhân khẩu sống trong lán ở vỉa hè thuộc khu tái định cư rất bất tiện", bà Trang nhấn mạnh. 

Tương tự ông Nguyễn Văn Phụng cũng mong muốn sớm đầu tư điện nước để phục vụ đời sống cư dân trong khu tái định cư. Đồng thời ông Phụng cũng xin địa phương quan tâm đến nghề nghiệp, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống.

Bà Trần Thị Nữ thắc mắc gia đình đi thuê trọ đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ tiền thuê trọ. Còn nhiều hộ xây nhà xong nhưng chưa vào điện nước, bất tiện trong sinh hoạt nên mong mốn có điện nước để ổn định đời sống. 

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 4.

Người dân mong muốn có điện nước phục vụ sinh hoạt ở khu tái định cư. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng bà Đỗ Thị Yến là một trong những hộ dân vẫn sinh sống trên đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Bà Yến mong muốn sớm được cấp đất tái định cư để dọn khỏi công trường vì sợ mất an toàn. 

"Máy móc nhân công thi công sân bay đổ đất lấp nhiều nơi mé nhà, nhà tôi lọt thỏm dưới những ụ đất cao nhìn rất sợ. Do đó chỉ mong sớm được di dời", bà Yến lo lắng.

Khi nói về đường sá, các tiện ích trong khu tái định cư, ông Nguyễn Văn Phi nói rằng nhà ông đã xây dựng ở khu tái định cư. Tuy nhiên hiện bất tiện vì có trụ điện nằm ngay trước cửa nhà nên mong muốn dời trụ điện sang vị trí giáp ranh 2 lô đất. 

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 5.

Người dân vùng lõi sân bay xin sớm có tái định cư để rời khỏi đại công trường. Ảnh: Tuệ Mẫn

 "Từ khi nhận đất chúng tôi đã phản ánh về đường trước nhà chỉ rộng 4m và mong được tăng lên 6m để đi lại dễ dàng hơn. Kỳ vọng thời gian tới đường được sửa khang trang như mong muốn. Về trường học người dân mong mỏi thi công nhanh để các cháu sớm được tham gia học tập. Vì các cháu vẫn đi học trong nơi ở cũ rất xa, bất tiện", ông Phi chia sẻ. 

Trước ý kiến của người dân, ông Lê Văn Tiếp nhấn mạnh sẽ tiếp thu mọi ý kiến để tháo gỡ dần cho người dân. Thời gian qua 1 tuần ông Tiếp đều dành ra 1 buổi để đi vào vùng lõi sân bay vận động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các cư dân. 

Đặc biệt thứ 2 hàng tuần lãnh đạo huyện Long Thành cũng tiếp, gặp gỡ người dân trực tiếp tại trụ sở để tiếp nhận kịp thời ý kiến của người dân. 

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 6.

Cư dân xin xem xét hộ phụ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ông Dương Minh Dũng, Bí thư huyện ủy Long Thành, cũng hứa hẹn rằng các chính sách đưa ra nhân dân sẽ được thụ hưởng đầy đủ. Huyện Long Thành quyết tâm tháng 1/2023 sẽ giao hết đất để xây dựng sân bay Long Thành. Mời tất cả những hộ dân còn vướng mắc lên làm việc để tháo gỡ từng khó khăn cho người dân. 

Về các vướng mắc tại khu tái định cư, Ban quản lý xây dựng tỉnh Đồng Nai nói rằng đang tăng tốc triển khai các hạng mục liên quan trong khu tái định cư để phục vụ người dân. Ban cũng cam kết đến tháng 8/2023 sẽ có 1 trường tiểu học, 1 trường THCS đi vào hoạt động để phục vụ học sinh tại đây. 

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 7.

Ông Dương Minh Dũng, Bí thư huyện ủy Long Thành, hứa hẹn đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ảnh: Tuệ Mẫn

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nói rằng công tác thi công và giải phóng mặt bằng cần được tăng tốc. Địa phương nghiên cứu cụ thể từng trường hợp để xem xét cấp tái định cư. Lắng nghe, tiếp nhận ý kiến thường xuyên của người dân để đưa ra phương án phù hợp. 

Phải sớm xây dựng trường học, mở rộng đường sá trong khu tái định cư để người dân đi lại thuận lợi. Cái gì làm được ngay cho dân thì nên làm sớm tăng thêm các tiện ích phục vụ đời sống của người dân để trở thành nơi đáng sống.

Bí thư Đồng Nai đối thoại với cư dân sân bay Long Thành: Phải để khu tái định cư thành nơi đáng sống - Ảnh 8.

Người dân phấn khởi cảm ơn Bí thư Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Cán bộ không được tuỳ tiện ưu ái cho hộ này hộ kia. Cán bộ thiếu chính sách, không đảm bảo quyền lợi cho người dân là không được. Nếu có thiếu sót phải bổ sung cho người dân. Còn đã làm đúng phải có văn bản trả lời cho người dân. Cố gắng lắng nghe, giải thích kỹ càng với người dân. Mục đích cuối cùng để khu tái định cư trở thành nơi đáng sống và sân bay Long Thành là niềm tự hào của nhân dân Đồng Nai", Bí thư nhấn mạnh.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem