Ca sĩ Lê Việt Anh tiết lộ sẽ vào vai tác giả Lưu Quang Vũ trong vở nhạc kịch “Thuyền và biển”

Thanh Hà (thực hiện) Thứ năm, ngày 31/12/2020 09:50 AM (GMT+7)
Sau 10 năm lặng lẽ với những sản phẩm âm nhạc nhỏ lẻ, ca sĩ Việt Anh quay trở lại với khán giả bằng hai MV ca nhạc lãng mạn, ngọt ngào. Chia sẻ với Dân Việt về sự trở lại này, Việt Anh tiết lộ về dự án nghệ thuật cũng như chuyện tình cảm đang chờ đón anh trong năm 2021.
Bình luận 0

 Không chấp nhận âm nhạc hời hợt, dễ dãi

Xin chào Việt Anh! Sau 10 năm Việt Anh đã thực sự quay trở lại với khán giả bằng hai sản phẩm âm nhạc mang tựa đề "Ghét mưa" và "Điều tuyệt vời nhất". Tuy nhiên, tại buổi họp báo, ca sĩ Thanh Lam đã chia sẻ: "Việt Anh của 10 năm sau đã không phải loay hoay trong việc định hướng âm nhạc". Vậy anh có thể chia sẻ thêm về chặng đường âm nhạc 10 năm trước ra sao và hiện tại con đường âm nhạc của anh được định hình như thế nào?

Ca sĩ Lê Việt Anh tiết lộ sẽ vào vai tác gia Lưu Quang Vũ trong vở nhạc kịch “Thuyền và biển” - Ảnh 1.

Ca sĩ Việt Anh trong buổi họp báo ra mắt hai MV "Điều tuyệt vời nhất" và "Ghét mưa".

- Tôi nghĩ trước đây và sau này tôi sẽ vẫn theo đuổi thể loại nhạc Pop. Chị Thanh Lam nói từ loay hoay ở đây tôi nghĩ ý chị là loay hoay trong việc tìm cách để nổi tiếng. Nhưng ngay từ khi bước chân vào con đường ca hát, tôi đã có quan điểm rõ ràng, tôi không dễ dãi trong âm nhạc. 

Tôi xác định đi hát là làm nghề lâu dài, bởi tôi trưởng thành và lớn lên từ các cuộc thi uy tín. Tôi đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều để có được những giải thưởng đó. Tôi không muốn đánh đổi sự hời hợt nào trong âm nhạc để lựa chọn những thứ dễ quá. 

Bản thân tôi không bài trừ những dòng nhạc đang thịnh hành trong thị trường âm nhạc hiện nay như bolero. Tôi biết khả năng của mình là không hát được dòng nhạc đó nên tôi không có ý định tập, cố gắng hát để chạy theo xu hướng. Tôi muốn mình hát những ca khúc mà ca từ có chiều sâu, nội dung sâu sắc.

Giống như quan điểm của chị Thanh Lam, anh Tùng Dương không thể dễ dãi khi mình hát hay làm các tác phẩm âm nhạc. Tôi và Nguyễn Minh Cường đều có chung một quan điểm là ca khúc phải có chiều sâu, ca từ đẹp, chính vì vậy mà tôi đã chọn nhạc của Nguyễn Minh Cường để làm MV "Ghét mưa" và "Điều tuyệt vời nhất".

Tôi cũng cảm thấy mình may mắn khi tìm được một ê-kíp có thể nói là khá "xịn xò" như nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, người đã sáng tác những ca khúc hàng trăm triệu view là "Cả một trời thương nhớ"; "Hoa nở không màu"; nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, người đứng sau thành công các concert của Hà Anh Tuấn và Tùng Dương hay đạo diễn Hà Đỗ, người đã quay rất nhiều sản phẩm âm nhạc cho Chi Pu…

Khi được làm việc với một ê-kíp hàng đầu như vậy, tôi thấy mình có thêm sự đồng hành, chỗ dựa khiến tôi yên tâm và không còn cảm thấy sự loay hoay nữa.

Hiện tại, tôi thấy mình khá tự tin khi có đầy đủ mọi yếu tố, từ giọng hát, hình thức, khả năng… và bây giờ có thêm sự may mắn, chút duyên để quay trở lại với khán giả.

Tuy nhiên, dù đã có sự may mắn, tự tin thì điều quan trọng nhất với tôi trong 10 năm qua đó là ngọn lửa đam mê mà tôi nuôi dưỡng. Dù trong suốt thời gian đó có lúc không thành công hay có một chút tên tuổi thì tôi vẫn giữ được ngọn lửa đam mê đó. Vẫn nuôi ngọn lửa đam mê với âm nhạc, kiên định với dòng nhạc mình theo đuổi.

Trong 10 năm ấy có khi nào Việt Anh cảm thấy chông chênh không?

- Rất nhiều. Chông chênh, hoang mang, buồn. Ngay cả khi đạt được những giải thưởng ngay tại sân khấu. Thời điểm đó, tôi bị hụt hẫng khi chỉ nhận được giải khán giả bình chọn. Bởi vì kỳ vọng của mình là phải đạt được giải Hội đồng nghệ thuật.

Bây giờ sau gần 10 năm tôi mới dám nói lại những điều đó. Bởi vì tôi cảm thấy mọi thứ phải hội tụ đủ thiên thời, địa lợi. Lúc đấy có thể mình vẫn thiếu điều gì đó. Sau giải thưởng đó đến bây giờ là 8 năm, giải nhì Sao Mai hơn 9 năm tôi mới cảm nhận mọi thứ bớt áp lực. Thực sự tôi không còn nhu cầu phải lên gân, phải bằng mọi cách để nổi tiếng, tôi chỉ muốn hát. Tôi cảm nhận bây giờ mình rất sung sức về mọi thứ. Hy vọng là có cơ hội hát live cho mọi người nghe.

10 năm ấy bạn bè hát bolero hay những dòng nhạc thị trường khác và đắt show, có bao giờ Việt Anh tặc lưỡi, phá vỡ sự kiên định của mình, ví dụ nhận lời hát show dòng nhạc bolero?

- Tôi khẳng định mình có thể hát bolero nhưng không hát hay. Vì tôi không được ngấm dòng nhạc ấy từ bé, cũng không có màu giọng để xử lí tốt, nên không lựa chọn điều tôi không thích, cộng thêm tư duy không nằm ở dòng nhạc đấy, nên dù loay hoay vẫn là trong việc lựa chọn các ca khúc nhạc trữ tình sao cho phù hợp.

Trong 10 năm vừa qua, tôi vẫn ra những sản phẩm nhỏ lẻ nhưng không tổ chức họp báo, công bố với truyền thông, chỉ đến thời điểm này, MV "Điều tuyệt vời nhất"; "Ghét mưa" mới là hai sản phẩm âm nhạc chính thức tôi giới thiệu tới báo chí và công chúng. Năm ngoái, tôi cũng có một liveshow kỷ niệm 10 năm đi hát của tôi.

Dù kiên định và không dễ dãi trong âm nhạc, nhưng nhìn lại 10 năm, Việt Anh dường như biến mất. Nếu Việt Anh cũng theo xu hướng của đám đông, theo trào lưu thì có thể anh đã nổi tiếng và giàu có. Việt Anh có nghĩ mình thiệt thòi trong khoảng 10 năm đó?

- Đó là điều đáng tiếc của tôi trong 10 năm, nhưng bây giờ không thể thay đổi được gì. Tôi vẫn nghĩ, mình theo đuổi dòng nhạc trữ tình, theo thời gian càng lớn tuổi, càng có sự chín chắn, trưởng thành và chiều sâu hơn khi thể hiện các ca khúc.

Ca sĩ Lê Việt Anh tiết lộ sẽ vào vai tác gia Lưu Quang Vũ trong vở nhạc kịch “Thuyền và biển” - Ảnh 2.

Việt Anh không theo đuổi dòng nhạc bolero nên không có ý định tập, cố gắng hát để chạy theo xu hướng.

Cách đây gần 10 năm, ở độ tuổi 23, 24 chưa chắc tôi đã đủ trải nghiệm, đủ sự chín chắn để có được giọng hát đằm để thể hiện tốt những tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, Trịnh Cộng Sơn, Phạm Duy…

Còn giờ đây, qua rồi tuổi trẻ, tôi đã có 10 năm kinh nghiệm sống để có thể cảm, thẩm thấu sâu hơn các tác phẩm đó. Như vừa rồi, tôi tham gia một vai trong chương trình đêm thơ Xuân Quỳnh mang tựa đề "Trời biếc thu sang" do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. Tôi vào vai chàng thơ, đọc thơ của cố thi sĩ Xuân Quỳnh và hát.

Đọc thơ ở đây không chỉ là ngâm thơ theo cách truyền thống, mà đọc thơ ở đây được đẩy lên kịch tính hơn, tạo sự gay cấn bên cạnh diễn xuất. Khi chương trình kết thúc cả ê-kíp đã nhận được lời khen, sự ủng hộ của khán giả, điều đó khiến tôi rất vui. Tôi cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành, chín chắn hơn, cảm được những ý tứ, cảm xúc sâu sắc trong thơ Xuân Quỳnh. Cũng chính vì thế, NSƯT Ngọc Ánh đã tiếp tục mời tôi tham gia vào vở nhạc kịch "Thuyền và biển". Đặc biệt hơn, anh mời tôi vào vai nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ.

Vào vai tác giả tài hoa Lưu Quang Vũ là thử thách vượt qua chính mình

Ca sĩ Lê Việt Anh tiết lộ sẽ vào vai tác gia Lưu Quang Vũ trong vở nhạc kịch “Thuyền và biển” - Ảnh 3.

Nhận lời vào vai tác giả Lưu Quang Vũ là một thử thách vượt qua chính mình của Việt Anh.

Tại sao Việt Anh nhận lời vào vai tác giả Lưu Quang Vũ?

- Tôi rất may mắn khi được Nhà hát Tuổi trẻ mời tham gia đêm thơ "Xuân Quỳnh - Trời biếc thu sang" của cố thi sĩ Xuân Quỳnh, được làm việc với NSƯT, đạo diễn Sĩ Tiến – Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và NSƯT, đạo diễn Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ là những người hoàn toàn mới lạ với tôi. Khi NSƯT Sĩ Tiến muốn tôi đọc thơ theo lối kịch chứ không phải lối đã học ở trường, tức là có sự kịch tính trong đó và tôi đã vượt qua, NSƯT Sĩ Tiến rất hài lòng về việc đó. 

Tôi được biết vở nhạc kịch "Thuyền và biển" dự kiến sẽ được dàn dựng năm 2021. Đây là vở nhạc kịch khác hẳn với các vở khác của cố thi sĩ Xuân Quỳnh và tác giả Lưu Quang Vũ đã từng được dàn dựng trước đó. Sau khi suy nghĩ, tôi đã quyết định nhận lời, dù biết rằng đây sẽ là một thách thức, một áp lực mới đối với mình.

Áp lực đầu tiên khi tôi vào vai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, bởi ông là nhà viết kịch nổi tiếng, tài hoa. Người đã trở thành thần tượng, được yêu mến qua rất nhiều thế hệ của khán giả Việt Nam. Khán giả đã quá quen và biết về tác giả Lưu Quang Vũ, nên nếu tôi nhập vai không tốt, sai một chi tiết, động tác thì sẽ bị khán giả phát hiện ra.

Áp lực tiếp theo và cũng là thử thách để tôi vượt qua chính mình đó chính là ở vở nhạc kịch "Thuyền và biển", một vở nhạc kịch được xây dựng trên sân khấu Broadway. Tức là người diễn viên khi tham gia vở diễn phải thể hiện được nhiều kỹ năng khác nhau như: múa, nhảy, diễn, đọc thơ và hát. Đặc biệt ở vai diễn của tôi sẽ không chỉ hát ballad thông thường mà sẽ có đoạn hát kịch tính, giống như hát nhạc cổ điển. Thực sự sẽ đòi hỏi khả năng, thời gian tập luyện khủng khiếp của người diễn viên.

Thứ nữa, những ca khúc, văn hóa, hình ảnh sâu sắc về câu chuyện của tác giả Lưu Quang Vũ đã khiến tôi xúc động và tôi nghĩ đây là vai diễn phù hợp với tôi nên tôi đã quyết định nhận lời.

Đúng như Việt Anh nói, tác giả Lưu Quang Vũ là nhân vật quá quen thuộc và được yêu mến qua nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, vì vậy để lột tả được thần thái, tính cách của nhà viết kịch tài hoa này, Việt Anh sẽ phải làm như thế nào?

- Sau Tết Âm lịch tôi sẽ tham dự một khóa học do NSƯT Cao Ngọc Ánh dạy để giải phóng hình thể, nhảy, luyện thanh theo lối như ngày trước học trong trường. Vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học xong, tôi hát nhạc nhẹ, nhạc tình chứ không hát nhạc cổ điển. Cho nên, bây giờ tôi phải quay lại học một chút kỹ thuật.

Song song với đó, tôi sẽ đọc và tìm hiểu tất cả những tài liệu đã viết về tác giả Lưu Quang Vũ, trong đó bao gồm cả các vở kịch kinh điển của ông. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ có những buổi chia sẻ với NSƯT Sỹ Tiến về tác giả Lưu Quang Vũ, bởi đây đúng là một nhân vật rất có sức nặng.

Ca sĩ Lê Việt Anh tiết lộ sẽ vào vai tác gia Lưu Quang Vũ trong vở nhạc kịch “Thuyền và biển” - Ảnh 4.

Ê-kíp trong MV "Điều tuyệt vời nhất" "Ghét mưa" của ca sĩ Việt Anh.

"Tôi mong chuyện tình cảm đến một cách tự nhiên"

Trở lại với âm nhạc, Việt Anh chia sẻ thêm về MV "Điều tuyệt vời nhất" và "Ghét mưa"?

- Ca khúc "Điều tuyệt vời nhất" của tác giả Nguyễn Minh Cường được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình đẹp giữa nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Bài hát "Điều tuyệt vời nhất" là một bản tình ca đẹp và hạnh phúc viên mãn, nó khác hoàn toàn với những ca khúc buồn, đau khổ rất thành công của Nguyễn Minh Cường trong những năm gần đây. 

Khi nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng giới thiệu tôi ca khúc này, tôi nghe và thích ngay. Tôi hiểu và đồng cảm với cảm xúc của Nguyễn Minh Cường, tôi đã ngay lập tức lên kế hoạch và làm MV này. Sau đó, đạo diễn Đỗ Hà đã gợi ý cho tôi nên quay hình ca khúc này ở Đà Lạt, vì đây là nơi thích hợp, đáp ứng đủ các yếu tố lãng mạn ngọt ngào, hình ảnh đẹp cho ca khúc.

Vậy là MV đã được quay trong trọn một ngày, đúng một địa điểm mà đủ bối cảnh cho MV, từ căn phòng, đoàn tàu, sân thượng để có màn cầu hôn lãng mạn nhất.

"Ghét mưa" cũng được quay tại bối cảnh của "Điều tuyệt vời nhất" và cũng là ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Hai ca khúc này được sắp xếp nằm trong phần Nhật ký cảm xúc thuộc dự án Music Diary mang tên "Nguồn yêu" của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Phần âm nhạc này dành riêng cho những cảm xúc rung động của nhạc sĩ họ Nguyễn. Đêm nhạc đã được phát livestream trên Youtube của Nguyễn Minh Cường vào tối 27/12 vừa qua.

Các dự án tiếp theo sau MV của Việt Anh?

- Sau đây tôi sẽ bắt tay làm album giống anh Tùng Dương, chị Thanh Lam vì nghệ sĩ phải có sản phẩm chứ không phải chỉ ra những sản phẩm nhỏ lẻ, online. Điều này vẫn phải theo một lối cũ, truyền thống để mai sau thời thế có đổi thay thì những cái đó vẫn còn ở đó, giữ nguyên giá trị. Vì vậy mà tôi sẽ vẫn làm album, có thể kèm thêm là USB để khán giả thích nghe nhạc có thể cắm trên ô tô. Bên cạnh những nền tảng số thì tôi vẫn sẽ ra album, tổ chức họp báo. Tôi thích những buổi gặp gỡ chứ không phải chỉ gửi thông cáo.

Sang năm tôi sẽ hoàn thành album này, có thể không chỉ là nhạc của Nguyễn Minh Cường mà còn của các nhạc sĩ khác, ví dụ như Hoàng Dũng.

Ca sĩ Lê Việt Anh tiết lộ sẽ vào vai tác gia Lưu Quang Vũ trong vở nhạc kịch “Thuyền và biển” - Ảnh 5.

NSƯT Thanh Lam đến chúc mừng đàn em trong buổi ra MV "Điều tuyệt vời nhất".

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã chia sẻ, ai hát nhạc của cậu ấy sau đó đều được se duyên, kết đôi. Vậy sau hai ca khúc của Nguyễn Minh Cường, Việt Anh có nghĩ chuyện tình yêu của mình cũng sẽ có được kết quả tốt đẹp?

- Tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này. Hiện tại, tôi đang cảm thấy áp lực về công việc, về vấn đề mình phải thành công hơn, phải làm điều tốt hơn trong công việc. Hơn nữa là gia đình rất kỳ vọng vào tôi, gia đình tôi vẫn có những quan điểm theo khuôn mẫu. Cho nên hiện tại, điều quan trọng hàng đầu với tôi đó là sự nghiệp, tạo vị trí nhất định trong làng nhạc.

Trong tình cảm tôi không yêu nhiều. Có thể trong năm sau sẽ không có đám cưới, vì tôi muốn tạo được một vị trí trong sự nghiệp. Tôi tự cho phép mình trong 3 năm nữa sẽ tính tới chuyện hôn nhân, còn hiện tại tôi đang muốn được làm vài điều, thỏa mãn mình trước đã.

Vì sao Việt Anh lại khó yêu, anh có thể tiết lộ được không?

- Có thể do tôi đã đặt ra những giới hạn nhất định nên điều đó ngăn cản mình đến với người ta một cách dễ dàng. Thực lòng, tôi vẫn mong muốn chuyện tình cảm đến một cách tự nhiên, gặp người con gái mà con tim mình rung động không bởi lý do nào đó.

Việt Anh nói gia đình mình có quan điểm khuôn mẫu, đây có phải lí do khiến Việt Anh khó chọn bạn đời chăng?

- Bố mẹ tôi không theo nghệ thuật, luôn muốn con cái ổn định. Trước kia, khi chưa theo nghệ thuật, tôi theo học ngành tài chính ngân hàng, bố mẹ tôi đã muốn tôi theo học ngành đó và khi ra trường làm việc trong môi trường nhà nước. Tuy nhiên. những điều bố mẹ tôi mong muốn lại không nằm trong hoài bão, mong muốn của tôi ở thời điểm đó. Lúc đó, tôi muốn mình làm gì đó lớn hơn là một công việc ổn định. Nên khi thấy tôi quyết tâm theo con đường nghệ thuật thì bố mẹ tôi đã không cản nữa.

Thời điểm tôi 25 tuổi, bố mẹ tôi cũng sốt ruột và giục tôi lấy vợ, bởi tôi là con trưởng, bố tôi cũng là trưởng họ. Tôi hứa với bố mẹ là 30 tuổi con sẽ cưới nhưng rồi đến năm 30 tuổi tôi lại hứa đến 32 tuổi. Bây giờ thì tôi không hứa nữa, tôi nghĩ mình không hứa với bố mẹ nhiều như vậy nữa. Chắc đến tầm 35 tuổi, tôi mong muốn mọi thứ tốt đẹp hơn trong sự nghiệp để kết thúc câu chuyện tình cảm.

Thực ra trong giới nghệ sĩ có nhiều người kết hôn muộn như anh Đan Trường nên điều đó không quá áp lực với tôi.

Đó có thể là sự ích kỷ của tôi nhưng quan điểm đúng với thời đại, giới trẻ bây giờ. Đó là tạo ra giá trị cho mọi người chứ không phụ thuộc vào những điều mọi người kỳ vọng. Nó là sự thúc đẩy chứ không phải áp lực. Tôi nghĩ là ca sĩ thì phải tạo ra những bài hát hay cho khán giả.

Hình mẫu bạn gái mà Việt Anh đưa ra, có khi nào anh sẽ là yêu người "ngoại đạo", không liên quan tới nghệ thuật?

- Thực sự người yêu của tôi từ trước giờ đều trong nghệ thuật, không hát thì múa, không múa thì là diễn viên… tôi không phân biệt điều đó. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình rung động là tôi yêu. Còn hiện tại tôi vẫn đang độc thân.

Cám ơn những chia sẻ của Việt Anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem