Cục Đăng kiểm thông tin về các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động, người dân ngao ngán xếp hàng

Thế Anh Thứ bảy, ngày 04/03/2023 11:14 AM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày qua một số Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội tiếp tục phải đóng cửa vì bị điều tra, hoặc thiếu nhân sự khiến cho tình trạng ùn ứ phương tiện xếp hàng tái diễn.
Bình luận 0

Người dân xếp hàng chờ đợi đăng kiểm.

Sáng nay (4/3), trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đến nay, trên toàn quốc có 281 Trung tâm đăng kiểm, trong đó, có 59 Trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa dừng hoạt động.

Nói về lý do các Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết: "Trong tổng số 59 Trung tâm đăng kiểm đóng cửa (không bao gồm các Trung tâm hoạt động trở lại), có 51 Trung tâm đóng cửa do đang bị điều tra, 8 Trung tâm đóng cửa do không đủ điều kiện hoạt động".

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 2.

Danh sách Trung tâm đăng kiểm đóng cửa. Ảnh: Thế Anh

Cũng theo vị này, tại TP.Hà Nội có 30 Trung tâm đăng kiểm, phải đóng cửa 21 Trung tâm, còn lại 9 Trung tâm đang hoạt động phục vụ người dân.

Tại TP.HCM, có 9 Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, Đồng Nai có 2 Trung tâm đóng cửa, Bình Dương có 2 Trung tâm đóng cửa.

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm tại Trung tâm đăng kiểm 29-06V. Ảnh: Thế Anh

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 4.

Do Trung tâm đăng kiểm 29-01V tại Thanh Trì chỉ hoạt động 1 dây chuyền nên năng suất chỉ đáp được khoảng 40 xe/ngày. Ảnh: Thế Anh

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, những ngày qua một số Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội tiếp tục phải đóng cửa vì bị điều tra hoặc thiếu nhân sự khiến cho tình trạng ùn ứ phương tiện xếp hàng tái diễn.

Trao đổi với ông Hoàng Trung Liêm, phụ trách Trung tâm đăng kiểm 29-06V cho biết: "Trung tâm đăng kiểm 29-06V có tổng 4 dây chuyền, đến nay đã hoạt động lại 2 dây chuyền với 9 đăng kiểm viên. Lượng xe duy trì khoảng 100 - 120 xe/ngày, chủ yếu là xe tải.

"Do lượng khách đổ dồn về đông trong những ngày qua, chúng tôi phải triển khai phương án phát số thứ tự cho các phương tiện xếp hàng vào đăng kiểm, khi hết số sẽ tiếp tục phát tiếp", ông Liêm cho hay.

Theo ông Liêm, với xe không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm, đăng kiêm viên sẽ ghi phiếu cho chủ xe và yêu cầu bắt buộc phải sửa chữa để quay trở lại. Khi xe quay trở lại tiếp tục đăng kiểm, các phương tiện khác đều thông cảm cho những xe này. Hiện, công suất đăng kiểm mới chỉ đạt được 50%.

Tại Trung tâm đăng kiểm ở huyện Mê Linh các phương tiện phải xếp hàng dài tới vài km để chờ đợi được đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm 29-17D có nhiều chủ phương tiện tới đăng kiểm nhưng phải "lắc đầu" ngao ngán quay về.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại một số Gara ô lớn, nhiều chủ phương tiện xếp hàng chờ đợi để được kiểm tra, sửa chữa những lỗi của xe được Trung tâm đăng kiểm phát hiện và yêu cầu phải khắc phục. Sau khi khắc phục xong, chủ phương tiện trở lại Trung tâm để tiếp tục được đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 6.

Trung tâm đăng kiểm 29-01V thông báo hết số xếp hàng từ sáng sớm. Ảnh: CTV

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 7.

Trung tâm đăng kiểm 29-17D dán thông báo đóng cửa. Ảnh: CTV

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 8.

Người dân xếp hàng chờ đợi tại Trung tâm đăng kiểm huyện Mê Linh, TP.Hà Nội. Ảnh: CTV

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 9.

Nhiều phương tiện đến Showroom Vinfast Newways tại phố Yên Lãng, Đống Đa, TP.Hà Nội để khắc phục các lỗi của phương tiện. Ảnh: CTV

Trung tâm đăng kiểm đóng cửa, người dân ngao ngán xếp hàng chờ đợi - Ảnh 10.

Nhân viên tại Showroom Vinfast Newways tại phố Yên Lãng, Đống Đa, TP.Hà Nội làm việc hết công suất. Ảnh: CTV

Chiều ngày 3/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm trên phạm vi cả nước.

Ông Xô khẳng định: "Số bị can bị khởi tố sẽ không dừng lại ở con số gần 400 bị can… Đến nay, cơ quan điều tra tại 28 địa phương đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm".

Theo ông Xô, cơ quan chức năng đã khởi tố 379 bị can với 7 tội danh: Môi giới hội lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác, sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng các công cụ thiết bị phần mềm sử dụng mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và Che giấu tội phạm.

Quy mô đại án này sẽ như đại án Việt Á vì còn 2 mảng đang điều tra mở rộng…", ông Xô khẳng định.

Ông Xô cho biết, tại Trung tâm đăng kiểm có 3 mảng chính, trong đó, mảng kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ thời gian qua đã được các địa phương thông tin khá đầy đủ.

"Thứ hai là mảng kiểm định phương tiện nội thủy. Hiện, công an các địa phương đã bắt đầu làm và "có rất nhiều vấn đề", ông Xô khẳng định.

Thứ ba, mảng hoán cải phương tiện "có rất nhiều tiêu cực". Một số nhân viên Phòng Kiểm định phương tiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lập ra công ty sân sau hoặc móc nối công ty có ngành nghề thiết kế, thi công và cải tạo xe cơ giới để bỏ qua lỗi trong quá trình thẩm định hoặc lập hồ sơ giả trong để thi công hoán cải để hợp thức hóa thủ tục…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem