Đắk Lắk: Tiếp tục hạ điểm chuẩn vào lớp 10, có trường điểm chuẩn giảm mạnh

Công Nam Chủ nhật, ngày 28/07/2024 06:37 AM (GMT+7)
Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 đối với các trường công lập xét tuyển.
Bình luận 0

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường công lập xét tuyển tại Đắk Lắk, giảm từ 1-2 điểm. Trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Buôn Đôn) điều chỉnh từ 31 xuống 29 điểm, Trường THPT Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột) điều chỉnh từ 32 điểm xuống 30 điểm.

Bên cạnh đó, có những trường giảm từ 3-4 điểm xét tuyển. Cụ thể, Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Krông Ana) điều chỉnh từ 27 xuống 23 điểm, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Lắk) điều chỉnh từ 28 xuống 25 điểm.

Đắk Lắk: Tiếp tục hạ điểm chuẩn vào lớp 10, có trường điểm chuẩn giảm mạnh- Ảnh 1.


Đắk Lắk: Tiếp tục hạ điểm chuẩn vào lớp 10, có trường điểm chuẩn giảm mạnh- Ảnh 2.

 Đắk Lắk hạ điểm chuẩn vào lớp 10 (trúng tuyển bổ sung) các trường THPT công lập xét tuyển, năm học 2024-2025. 

Cùng với đó, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các trường THPT công lập xét tuyển sinh có điều chỉnh điểm chuẩn thông báo đến những học sinh trong danh sách đăng ký tuyển sinh của nhà trường, đủ điểm trúng tuyển bổ sung khẩn trương làm thủ tục nhập học. Chậm nhất là 11h ngày 29/7/2024, các trường gửi kết quả về Sở.

Mặt khác, Sở GDĐT Đắk Lắk đề nghị các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trúng tuyển bổ sung được rút hồ sơ để làm thủ tục nhập học theo nguyện vọng, tránh gây khó khăn cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Cùng với đó, Sở GD tỉnh yêu cầu, các trường hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2024, gửi kết quả về Sở để phê duyệt và cấp giấy chứng nhận trúng tuyển theo quy định.

Còn đối với học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT, nhà trường hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh có thể đăng ký học tập chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại Trung tâm giáo dục thường xuyên- Giáo dục nghề nghiệp hoặc có thể học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp học nghề tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề.

Trước đó, ngày 23/6, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tổ chức thi tuyển, năm học 2024-2025.

Theo quyết định chuẩn y điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển, 9 trường THPT có điểm đầu vào rất thấp. Ngoài 2 trường (THPT Buôn Ma Thuột, THPT Lê Quý Đôn), có điểm chuẩn đầu vào 15,75 điểm. Các trường còn lại, điểm chuẩn chỉ từ 5-6 điểm cho 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ).

Trong đó, Trường THPT Cư M'gar (6,0 điểm); Trường THPT Ea H'leo (6,0 điểm); Trường THPT Ngô Gia Tự (5,5 điểm); Trường THPT Krông Ana (5,0 điểm); Trường THPT Buôn Hồ (5,5 điểm); Trường THPT Phan Bội Châu (5,5 điểm); Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (5,25 điểm).

Mặc dù điểm chuẩn vào lớp 10 gây "bất ngờ lớn" tuy nhiên, nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu. Tổng số học sinh trúng tuyển trong đợt thi trên là 3.893 học sinh. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao cho 9 trường công lập nói trên là 4.572 em. Số lượng học sinh trúng tuyển thiếu 679 em so với chỉ tiêu.

Đến ngày 19/7, Sở GDĐT Đắk Lắk có thông báo "hạ" điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Buôn Ma Thuột và Trường THPT Lê Quý Đôn (trường thi tuyển) là 13 điểm (điểm chuẩn vào lớp 10 của 2 trường này trước đó là 15,75 điểm).

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk, cho biết những học sinh cứ có điểm thi là 13 điểm và không bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) là trúng tuyển vào các trường tuyển bổ sung, phía Sở đã tính toán đủ các chỉ tiêu cho các em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem