Đánh thuế mua bán vàng

Nguyễn Minh Thứ hai, ngày 10/06/2024 10:00 AM (GMT+7)
Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu coi vàng là kênh đầu tư, Bộ Tài chính cần sớm xây dựng chính sách thuế đối với hoạt động mua bán vàng để đảm bảo bình đẳng với các kênh đầu tư khác.
Bình luận 0

Giải pháp đưa 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và Công ty vàng SJC bán vàng được đánh giá là bước đầu thành công khi đưa giá vàng giảm 3 triệu đồng/lượng trong tuần qua. Nếu tính từ khi hoạt động đấu thầu vàng đến khi bán vàng thông qua các ngân hàng, giá vàng trên thị trường đã giảm mạnh, kéo gần khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới. Tuy nhiên, đó chỉ là thành công bước đầu, thời gian tới cần sửa đổi Nghị định 24 là tất yếu.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp quản lý vàng miếng, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng ngoại tệ chảy ra nước ngoài hoặc ảnh hưởng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam. Để quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước cần kiến nghị Bộ Tài chính xây dựng thuế đối với vàng. Đây là một biện pháp bình đẳng giữa các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán. Không thể để việc mua bán vàng mà không phải đóng thuế như hiện nay.

Đánh thuế mua bán vàng- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

"Theo tôi bây giờ khi xã hội càng phát triển, người dân có tiền nhàn rỗi người ta sẽ tìm đến các kênh đầu tư khác nhau để kiếm lời, có thể đầu tư vào chứng khoán, mua bán bất động sản và thời gian qua là vàng. Để bình đẳng giữa các kênh đầu tư với nhau thì đánh thuế mua bán vàng rất cần thiết, bên cạnh đó còn là một trong những giải pháp để cho giá vàng, thị trường vàng từng bước ổn định", PGS.TS Nguyễn Thị Mùi phân tích.

Chính sách thuế có tác dụng rất lớn. Thuế là một công cụ rất hữu hiệu để tạo điều kiện cho ngành đó phát triển hoặc là tạo mọi điều kiện để cho ngành đó mở rộng ra hoặc thu hẹp lại.

"Trong bối cảnh hiện nay, vàng được coi như là một kênh đầu tư để kiếm lời, việc xem xét để đưa ra một mức thuế hợp lý là rất cần thiết và mức thuế để làm sao tạo điều kiện: thứ nhất là bình đẳng giữa các kênh đầu tư; thứ hai là tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định, không bị các yếu tố đầu cơ chi phối; thứ 3 trong bối cảnh hiện nay, nhập khẩu vàng để sản xuất ra vàng trang sức hoặc là in dập ra vàng lá, vàng khối để bán kiếm lời. Trong trường hợp này phải có một chính sách thuế hợp lý để tạo điều kiện có đủ cung cũng như đáp ứng nhu cầu của người đầu tư hoặc của người tiêu dùng trên cơ sở đó thị trường vàng Việt Nam mới phát triển ổn định được", PGS.TS Nguyễn Thị Mùi bình luận.

Tuy nhiên, để đánh thuế thế nào cần phải tính toán và có thể tham khảo kênh đầu tư chứng khoán. Thời kỳ đầu chúng ta đưa ra mức thuế chứng khoán cũng có ý kiến này khác nhưng đến nay về cơ bản cũng đã hợp lý. Một mặt xem xét kinh nghiệm nước ngoài mặt khác nữa là tham khảo giá đầu tư, thuế đang tính cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế đang chi phối trên thị trường chứng khoán.

"Tôi nghĩ rằng có thể tham khảo nó để từng bước đưa vào thị trường vàng. Bây giờ để đưa ra một con số cụ thể ở Việt Nam cần cân nhắc trên tất cả các góc cạnh. Đánh thuế nếu cao quá thì triệt tiêu không phát triển được dẫn đến không thu được, đánh thuế cần hợp lý để người ta từng bước đầu tiên trên cơ sở pháp luật phải nộp và sau đó người ta tự nguyện nộp đấy mới là cái quan trọng", bà Mùi khuyến nghị.

Cùng quan điểm trên, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng không có một lý do gì mà không đánh thuế vàng. "Người đã mua vàng, giờ họ bán vàng ra, họ có lời, có thu nhập về vàng. Tại sao chúng ta đánh thuế trên tất cả thu nhập khác mà không đánh thuế trên lãi bán vàng", ông Hiếu nhấn mạnh.

Đánh thuế mua bán vàng- Ảnh 2.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng

Theo ông Hiếu, ở Việt Nam vàng vẫn luôn luôn là một cái gì đó chưa xóa được trong văn hóa của mình, chính vì vậy đã tạo ra những biến động rất lớn. Trong 10 năm qua, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong việc chống vàng hóa ở một mức độ nào đó. Người dân hiện nay không còn dùng vàng như đơn vị để thanh toán, các ngân hàng không huy động vàng, không cho vay vàng. Tuy nhiên, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể tham khảo Mỹ về việc xây dựng các sản phẩm để người dân đầu tư vào vàng, ví dụ như chứng khoán vàng.

Dù vậy, chuyên gia khuyến nghị người dân cần tỉnh táo khi đầu cơ vàng vào thời điểm này và tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời hợp lý.

"Vì nhiều lý do mà những ngày vừa qua người dân đổ vào mua vàng, thực ra vàng chỉ sinh lời khi giá lên, nó khác với dòng tiền khác nên người dân phải thực sự cân nhắc. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang thấp nhưng "Ăn chắc mặc bền", gửi vào sau thời gian nhất định chắc chắn 100% lấy đủ gốc đủ lãi, tất yếu là lãi hơi thấp nhưng mua vàng nếu giá vàng tiếp tục xuống thì rủi ro là mình phải chịu. Còn nếu giữ được bình thường ta thấy đồng tiền đưa vào vàng như chết đi chỉ có điều khi mua vàng việc tích sản vật chất không sợ khi đồng tiền mất giá chứ không phải dòng tiền quay đi quay lại được", bà Mùi phân tích.

Bà Mùi nhấn mạnh,đầu tư mua vàng mà giá vàng tăng lên lúc ấy mới kiếm lời, nếu giá vàng giữ nguyên hoặc giảm đi thì nó chỉ có khía cạnh là mình giữ được 1 chỉ vàng sau 5 năm 10 năm vẫn là 1 chỉ vàng.

"Người dân phải rất cân nhắc trong bối cảnh hiện nay, rất nhiều kênh đầu tư có thể kiếm lời cho những người dân tiền ít tiền, ví như gửi tiền tiết kiệm. Còn gom để mua 1, 2 cây vàng để khi gia đình có công có việc hoặc là tổ chức cưới con cháu, còn bảo mua vàng để chờ lên giá bán đi thì tôi nghĩ mức lời cũng khiêm tốn", bà Mùi khuyến nghị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem