Được đề nghị có ý kiến về khu đô thị Ciputra nhưng Hà Nội gần 1 năm chưa trả lời

Bách Thuận Thứ tư, ngày 03/07/2024 11:29 AM (GMT+7)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị TP.Hà Nội có ý kiến liên quan khu đô thị Ciputra nhưng gần 1 năm không nhận được câu trả lời.
Bình luận 0

Chất vấn tại kỳ họp thứ 17 của HĐND TP.Hà Nội sáng 3/7, đại biểu Vũ Ngọc Anh - Tổ đại biểu quận Bắc Từ Liêm cho biết, qua theo dõi có một số văn bản liên quan các dự án triển khai trên địa bàn được các cơ quan Trung ương gửi văn bản xin ý kiến nhưng các sở, ngành được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND TP.Hà Nội lại trả lời rất chậm.

Theo đại biểu Vũ Ngọc Anh, trong đó có trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn gửi TP.Hà Nội đề nghị có ý kiến thẩm định điều chỉnh hồ sơ Dự án khu đô thị Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra) nhưng gần 1 năm không nhận được câu trả lời dù liên tục có văn bản đôn đốc.

Được đề nghị có ý kiến về khu đô thị Ciputra nhưng Hà Nội gần 1 năm chưa trả lời- Ảnh 1.

Về chất vấn gần 1 năm không nhận được câu trả lời dù liên tục có văn bản đôn đốc liên quan khu đô thị Ciputra, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết dự án này có nhiều khó khăn nên việc trả lời chậm. Ảnh: HĐND Hà Nội

Vị đại biểu của Tổ đại biểu quận Bắc Từ Liêm chất vấn nguyên nhân vì sao sau gần 1 năm, UBND TP.Hà Nội chưa có văn bản cho ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đề nghị cho biết công tác đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân thông tin, nguyên nhân khách quan là do khu đô thị Nam Thăng Long là khu đô thị lớn, quá trình đầu tư đã trải qua thời gian rất dài, bị thanh tra, kiểm toán nhiều lần và "có nhiều phức tạp".

Theo ông quân, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội chỉ là cơ quan đầu mối được UBND TP.Hà Nội giao góp ý vào dự án, không phải riêng sở làm việc này. Đơn vị này cũng phải xin ý kiến các sở, ngành liên quan, chính quyền sở tại.

Tiếp tục trả lời chất vấn,

Về nguyên nhân chủ quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân thừa nhận có trách nhiệm trong việc Sở này và các sở, ngành khi chưa khẩn trương, tích cực góp ý, tham mưu thành phố trả lời.

Vị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cũng cho biết, từ nội dung này, UBND TP.Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan.

Từ đó chỉ ra các vấn đề, biểu hiện trong xử lý hồ sơ, chỉ ra các bất cập để trong thời gian tới khi góp ý vào các dự án thì phải nhanh, chuẩn xác nhất.

Cũng trả lời liên quan nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, khi điều chỉnh chủ đầu tư thì với mỗi dự án đầu tư là cả một quá trình, lộ trình pháp lý rất phức tạp.

Với trường hợp của khu đô thị Ciputra, việc trả lời là chậm nhất vì dự án này quy lớn khoảng 300 ha, có chủ đầu tư cấp 1 liên doanh tập đoàn nước ngoài và trong nước, đồng thời có nhiều chủ đầu tư thứ cấp…

Theo lãnh đạo UBND TP.Hà Nội, dự án này có nhiều khó khăn nên việc trả lời chậm, nhưng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phức tạp, nhiều khó khăn thì càng cần sự tập trung cao độ của các cơ quan liên quan.

Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cũng cho biết, UBND thành phố thấy rằng đây là 1 nội dung còn tồn tại, vướng mắc, sẽ tập trung củng cố, tăng cường năng lực cán bộ, tổ chức triển khai hiệu quả để rút ngắn tiến độ cho ý kiến với bộ, ngành Trung ương khi cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư với dự án phức tạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem