Hoa Kỳ đang hỗ trợ đầu tư, tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 08/12/2022 11:37 AM (GMT+7)
Theo ông Alex Tatsis - Trưởng phòng kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết Hoa Kỳ đang đầu tư để tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu về dài hạn. Chuỗi cung ứng toàn cầu cũng là mối quan tâm lớn của Hoa Kỳ trước những bất ổn hiện nay.
Bình luận 0

Chuỗi cung ứng - sự quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ

Ông Alex Tatsis - Trưởng phòng kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM khẳng định cả Hoa Kỳ, Việt Nam hay một quốc gia nào khác không thể sản xuất hoặc cung cấp mọi sản phẩm hàng hóa mà họ cần. 

“Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối và việc hợp tác với Việt Nam cũng như các đối tác khác đóng vai trò rất quan trọng để tăng cường khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Alex Tatsis nhấn mạnh tại Diễn đàn xuất khẩu 2022, sáng 8/12 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.

Hoa Kỳ đang hỗ trợ đầu tư, tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh 1.

Ông Alex Tatsis - Trưởng phòng kinh tế, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết, nâng cao khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ hiện nay trong bối cảnh thế giới vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động của Covid-19, chiến tranh Nga - Ukraine. Những sự kiện này cũng thể hiện mức độ dễ bị tổn thương của các tuyến thương mại toàn cầu. 

“Chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp vận chuyển hàng hóa bị gián đoạn và chậm trễ, đẩy giá nhiều sản phẩm từ ô tô, đồ điện tử, xăng dầu và thực phẩm lên cao. Những cú sốc chuỗi cung ứng này đã tác động đến toàn bộ các nền kinh tế, doanh nghiệp, người lao động, gia đình và cộng đồng của chúng ta”, ông Alex Tatsis dẫn chứng.

Theo ông, đây là lý do tại sao chuỗi cung ứng là trọng tâm chính của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). 

Trong IPEF, Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các đối tác của IPEF như Việt Nam xác định những lĩnh vực và sản phẩm quan trọng đối với an ninh quốc gia, khả năng phục hồi của nền kinh tế cũng như sức khỏe và sự an toàn của người dân - từ đó thực hiện các hành động chung để tăng cường khả năng phục hồi của những lĩnh vực này, tạo việc làm và cơ hội kinh tế trong các ngành công nghiệp trọng điểm của tương lai.

Tăng cường hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng cho Việt Nam

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ trên toàn cầu và là điểm nút quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho Hoa Kỳ, từ chất bán dẫn phục vụ sản xuất điện thoại và ô tô, đến các tấm pin mặt trời để thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chip máy tính, gỗ cứng, bông và thức ăn chăn nuôi từ Hoa Kỳ để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất chất bán dẫn, đồ nội thất, may mặc và hải sản trong nước.

Hoa Kỳ đang hỗ trợ đầu tư, tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh 2.

Chuỗi cung ứng toàn cầu đang là mối quan tâm của các nước trên thế giới trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: N.B

Theo ông Alex Tatsis, Hoa Kỳ đang đầu tư để tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong dài hạn. Cụ thể, Hoa Kỳ tăng cường thuận lợi hóa thương mại và khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân tại Việt Nam, đặc biệt là giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nền tảng của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng số lượng doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu còn quá ít do chưa thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp hàng đầu trong nước”, ông đánh giá.

Ngoài ra, trong những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Nhưng chính quá trình dịch chuyển này đã tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng quan trọng của Việt Nam và hoạt động hải quan.

Hoa Kỳ đang hỗ trợ đầu tư, tăng cường vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh 3.

Hoa Kỳ đang có dự án phối hợp với Tổng cục Hải quan điều chỉnh các thủ tục thông quan biên giới và giảm tắc nghẽn tại cửa khẩu chính, bao gồm Cảng Cát Lái ở TP.HCM... Ảnh: SCT

Phía Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho biết phía Hoa Kỳ trước mắt đã có một số dự án để hỗ trợ các doanh nghiệp. 

Chẳng hạn, thông qua Dự án Kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa (“LinkSME”) của USAID - một dự án hỗ trợ phát triển trị giá 25 triệu USD trong 5 năm, Hoa Kỳ đang hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận nguồn tài chính và thực hiện chuyển đổi số. Điều này giúp các doanh nghiệp tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dự án Tạo thuận lợi Thương mại của USAID - một dự án kéo dài 5 năm trị giá 21 triệu USD, đang phối hợp với Tổng cục Hải quan điều chỉnh các thủ tục thông quan biên giới và giảm tắc nghẽn tại cửa khẩu chính, bao gồm Cảng Cát Lái ở TP.HCM, trung tâm vận chuyển container lớn nhất tại Việt Nam giải quyết áp lực hạ tầng.

Theo ông Alex Tatsis, chuỗi cung ứng không thể phục hồi, thích ứng nếu không đảm bảo tính bền vững. Đó là lý do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đang phối hợp với Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và giảm sự phụ thuộc vào nhiệt điện than tại Việt Nam. Các chính sách sẽ giúp hình thành chuỗi cung ứng trung hoà cacbon tại Việt Nam, đồng thời, tạo cơ hội đầu tư mới cho các nhà sản xuất trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem