Khủng bố đồng thời ở 3 châu lục, IS là chủ mưu?

Thứ bảy, ngày 27/06/2015 07:36 AM (GMT+7)
Nhiều người lo sợ rằng IS có thể là tác giả của một loạt những vụ khủng bố diễn ra gần như đồng thời ở 3 châu lục.
Bình luận 0

Ngày 26.6, cả thế giới choáng váng khi 3 vụ khủng bố kinh hoàng diễn ra gần như đồng thời ở 3 châu lục, chỉ vài ngày sau khi phiến quân IS kêu gọi các chiến binh tổ chức tấn công nhân tháng lễ Ramadan, khiến dư luận nghi ngờ có bàn tay sắp đặt của IS trong làn sóng khủng bố toàn cầu này.

Những vụ đánh bom, chặt đầu, xả súng diễn ra gần như cùng lúc tại các nước Pháp, Kuwait và Tunisia ở 3 châu lục khác nhau. Ở Tunisia, ít nhất 37 người đã bị bắn chết trong một vụ xả súng ở khu nghỉ dưỡng. Ở Kuwait, 25 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát. Ở Pháp, một nạn nhân bị chặt đầu và bị treo lên hàng rào cùng những lá cờ có chữ Hồi giáo.

img
Một nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố ở Kuwait

 

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Pháp và Tunisia, nhưng IS đã tuyên bố mình là “tác giả” của vụ xả súng ở Kuwait. Hồi đầu tuần, người phát ngôn của IS là Abu Mohammad al-Adnani đã kêu gọi các chiến binh thánh chiến toàn cầu “tử vì đạo” trong tháng lễ Ramadan.

Theo một số chuyên gia phân tích, những vụ tấn công gần như đồng thời ở khắp nơi này có thể là một thủ đoạn của IS nhằm vực lại danh tiếng sau khi liên tiếp thất bại trên chiến trường Syria.

Gần đây, IS liên tục mất nhiều vị trí quan trọng chiến lược vào tay dân quân người Kurd và lực lượng nổi dậy ở Syria, và sào huyệt Raqqa của chúng đang bị đe dọa. Chúng đã phải liều mình cho khoảng 100 tay súng tấn công và thị trấn Kobane của người Kurd nhưng thất bại.

img
Cảnh sát Pháp điều tra vụ khủng bố chặt đầu nạn nhân

 

Chuyên gia phân tích quốc tế Mitchael Weiss nhận định: “Hôm nay, thế giới chú ý đến một làn sóng tấn công khủng bố toàn cầu của IS thay vì thất bại của chúng. Đây có thể là một thủ đoạn tuyên truyền của chúng, bởi chiến tranh thông tin là một thế mạnh của IS”.

Các nước trên thế giới cũng đã lên án mạnh mẽ những vụ tấn công khủng bố này. Trong một tuyên bố phát đi sau các vụ tấn công, Nhà Trắng “lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất những vụ tấn công khủng bố” diễn ra ở 3 châu lục.

Thủ tướng Anh David Cameron cũng viết trên Twitter rằng ông cảm thấy “kinh tởm với những vụ tấn công ở Tunisia, Pháp và Kuwait”, đồng thời đã triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh để đánh giá về mối đe dọa khủng bố đang lên cao.

Trí Dũng (Theo Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem