Mái nhà kho sập, 3 công nhân tử vong

Chủ nhật, ngày 01/11/2020 22:06 PM (GMT+7)
Mưa lũ hậu bão số 9: 5 công nhân đi ăn trưa bằng xe máy xúc trên công trường Hòa Phát Dung Quất thì mái nhà kho đổ ập xuống khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng.
Bình luận 0

Tối 1/11, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã lập đoàn công tác mở rộng điều tra vụ tai nạn lao động trên công trường Hòa Phát - Dung Quất.

Theo hồ sơ, vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 11h30 ngày 28/10 tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát - Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong lúc di chuyển bằng xe máy xúc đi ăn trưa, 5 công nhân không may gặp nạn. Thời điểm này, toàn bộ nhà máy đã dừng sản xuất từ 21h ngày 27/10 để phòng, chống cơn bão số 9.

Mái nhà kho sập, 3 công nhân tử vong - Ảnh 1.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Đinh Văn Chung, Phó giám đốc Công ty Cổ phần thép Hòa Phát - Dung Quất, cho biết thêm trong lúc cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền, mái kho than của nhà máy nguyên liệu bị sập.

"Thời điểm này, nhóm công nhân đi trên xe máy xúc ngang qua khu vực này không may bị kết cấu mái kho than đè lên làm xe xúc bị lật, hất văng làm 5 người bị thương nặng", ông Chung nói.

Theo ông Chung, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát - Dung Quất đã đến hiện trường và đưa 5 người bị kẹt trong xe đến bệnh viện ở tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, 3 người tử vong, 2 người bị chấn thương nặng.

Minh Hoàng (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem