Muôn cách làm hay của đồng bào Công giáo TP.HCM hỗ trợ người nghèo chống dịch Covid-19

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 25/06/2021 05:30 AM (GMT+7)
Từ những ngày đầu TP.HCM bùng phát dịch Covid-19, nhiều giáo xứ trên địa bàn thành phố đã là địa chỉ nhận cơm và quà từ thiện được người lao động nghèo thường xuyên tìm đến.
Bình luận 0

Những ngày qua, khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 15, càng cho thấy sức chống chịu dịch Covid-19 của bà con nghèo trên địa bàn TP ngày càng nặng nề. Giáo xứ Tân Sa Châu (quận Tân Bình) đã phải tăng số lượng cơm hỗ trợ bào con nghèo những ngày qua.

Trăm cách làm của đồng bào Công giáo TP.HCM hỗ trợ người nghèo chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Một cây “ATM gạo” tại Giáo xứ Xóm Chiếu giúp người nghèo chống dịch Covid-19. (Ảnh: Trần Đáng)

Những bữa ăn nghĩa tình chống dịch Covid-19

Đại diện giáo xứ Tân Sa Châu cho biết: Những ngày qua, Ban hành giáo giáo xứ này quyết định tăng số lượng cơm lên 200 hộp/ngày cho người nghèo đến lấy. 

"Trưa nào chúng tôi cũng đặt 200 phần cơm này trước sân nhà thờ. Bà con nào cần thì cứ đến lấy cơm" - vị đại diện này nói.

Ngoài những phần cơm, Giáo xứ Tân Sa Châu còn thường xuyên phát quà cho người nghèo trong màu dịch Covid-19, gồm: gạo, gia vị, mì…

Bà Nguyễn Thị Lan, một "khách mời" quen thuộc của giáo sứ Tân Sa Châu cho biết, ngay từ ban đầu khi Giáo xứ Tân Sa Châu tổ chức phát cơm cho người nghèo trong dịch Covid-19 bà đã đến lấy cơm.

"Trước đây, tôi có chân làm vệ sinh cho một quán ăn. Dịch Covid-19 bùng phát, quán ăn đóng cửa để hưởng ứng vời TP phòng chống dịch nên tôi được cho nghỉ việc. Kinh tế gia đình ngày thường đã khó khăn, giờ càng khốn khó hơn. Tôi phải đến đây mỗi ngày để nhận cơm hỗ trợ của giáo xứ" - bà Lan thổ lộ.

Clip: Linh mục Đinh Ngọc Lễ (Giáo xứ Hà Nội, Quận Gò Vấp, TP HCM) chia sẻ việc giáo dân giáo xứ hỗ trợ người nghèo chống dịch Covid-19. (Clip: Trần Đáng)

Cũng theo bà Lan, dịch Covid-19 kéo dài khiến cho sức chống chịu của bà con nghèo trong khu vực bà đang sống ngày càng yếu dần.

Với tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, hướng tới những người đang gặp khó khăn trong đại dịch, những ngày qua, ngay trong khu vực cách ly ở quận Gò Vấp, các giáo dân thuộc Giáo xứ Hà Đông và Ban bác ái Giáo xứ Thạch Đà đã quyên góp trao tặng hàng trăm phần quà đến các gia đình đang khó ở trên địa bàn.

Các giáo dân Công giáo ở đây đã chung tay thực hiện "bữa ăn nhân ái" vào sáng thứ 2, 4, 6 hằng tuần cho hàng trăm người lao động nghèo trong khu vực phường Tân Sơn Nhì. Và bữa trưa từ thiện vào ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần tại hẻm 25 (đường Trường Sa, quận 3).

Trăm cách làm của đồng bào Công giáo TP.HCM hỗ trợ người nghèo chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Giáo dân giáo xứ Long Thạnh Mỹ tổ chức may khẩu trang phát miễn phí cho người dân phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Trần Đáng)

Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bình An (Quận 8, TP HCM) cho biết, đã trao tặng hơn 500 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực cách ly y tế tạm thời khu vực quận 8, với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Nguyệt, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Tân Bình cho biết trong đợt dịch lần này, quận Tân Bình có nhiều trường hợp mắc Covid-19. Nhiều địa điểm phải thực hiện cách ly y tế, phong tỏa để phòng dịch. Tuy nhiên, khó khăn đó lại càng thể hiện rõ hơn tình đoàn kết của nhân dân.

Linh mục Lê Quốc Thăng, Chánh xứ Giáo xứ Tân Phú Trung (Quận Tân Bình) cho biết, giáo xứ đã khởi xướng chương trình đóng góp hỗ trợ người khó khăn trong dịch Covid-19 từ khi mới bắt đầu mùa dịch.

Theo vị linh mục 55 tuổi này, qua những thông tin chia sẻ trên facebook cá nhân, nhiều giáo dân trong giáo xứ, hoặc ngoài xứ, cùng các tổ chức, doanh nghiệp thiện nguyện đã ủng hộ bằng việc chung tay đóng góp tiền hoặc các nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người khó khăn trên địa bàn giáo xứ.

Hiện, Giáo xứ Tân Phú Trung đang phát quà hàng ngày cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Đại dịch Covid-19 là dịp để con người nhìn lại cuộc sống. Đặc biệt, đây cũng là dịp loại trừ sự thờ ơ của con người, khơi dậy tinh thần liên đới tương thân tương ái giữa con người với nhau để giúp nhau vượt qua khó khăn" - vị linh mục chia sẻ.

Trong những ngày qua, song song với các hoạt động nghĩa tình thiết thực, giáo dân Công giáo trên địa bàn TP đã và đang tích cực thể hiện tấm lòng thiên nguyện qua các chương trình quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Mặt trận Tổ quốc kêu gọi.

Tính riêng trong đợt vận động ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP đã nhận được sự tham gia đóng góp nhiệt tình từ Tổng Giám mục Sài Gòn ủng hộ 1 tỷ đồng…

Trăm cách làm của đồng bào Công giáo TP.HCM hỗ trợ người nghèo chống dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Một bạn trẻ Công giáo TP.HCM phát bửa ăn cho công nhân vệ sinh giữa đêm khuya mùa dịch Covid-19. (Ảnh. Trần Đáng)

Đánh giá về những hoạt động nghĩa tình của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo TP trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM - cho biết, bên cạnh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì sự tham gia tích cực đồng bào có đạo đã thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc trong nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình an cho TP.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Vừa qua, đoàn đại biểu Thành ủy, UBND TP.HCM đã đến thăm và làm việc với Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM.

Tại buổi làm việc, phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của đồng bào Công giáo TP trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP thời gian qua.

Đồng thời, ông Châu cũng đề nghị đồng bào Công giáo TP sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền TP chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với phương châm tất cả vì cộng đồng, vì sự bình yên của nhân dân TP và đất nước, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM Nguyễn Năng cho biết, đồng bào Công giáo TP sẽ thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của ngành y tế, những quy định của pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, giáo phận có những phương pháp tổ chức các buổi lễ phù hợp, như: Tổ chức trực tuyến, giãn, giảm các buổi lễ tập trung đông người…để vừa đảm bảo tôn nghiêm vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo dân.

Trăm cách làm của đồng bào Công giáo TP.HCM hỗ trợ người nghèo chống dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Các bạn trẻ Công giáo ở TP.HCM đi phát khẩu trang cho người dân chống dịch Covid-19. (Ảnh: Trần Đáng).

Đồng thời, giáo phận sẽ vận động giáo dân, thanh niên, sinh viên là người có chuyên môn hoặc đã được đào tạo về y tế sẵn sàng tham gia tình nguyện phòng chống, dịch bệnh khi chính quyền các cấp yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem