Nga ra sức chọc thủng hàng phòng ngự của quân đội Ukraine

Minh Nhật (theo Defense) Thứ tư, ngày 09/03/2022 13:03 PM (GMT+7)
Một quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao cho biết, Nga đã tung gần như toàn bộ lực lượng của mình vào cuộc chiến ở Ukraine và đang cố gắng đè bẹp sự kháng cự và hàng phòng ngự của quân đội Ukraine.
Bình luận 0
Nga ra sức đè bẹp sức kháng cự của quân đội Ukraine  - Ảnh 1.

Một nhà kho bùng cháy sau khi mảnh vỡ tên lửa Kalibr rơi xuống làng Kalynivka, gần Brovary - chiến tuyến phía đông của vùng Kiev, Ukraine, ngày 8/3. Ảnh EPA

Theo trang Defense, các quan chức Mỹ nói rằng, mũi tiến công của Nga ở phía bắc để chiếm Kiev đang bị sa lầy, trong khi các lực lượng Nga ở phía nam đang đẩy mạnh tấn công và đạt được một số tiến bộ.

“Tại Kiev, chúng tôi quan sát thấy các lực lượng Nga vẫn chưa tiến gần đến trung tâm thành phố. Nơi gần nhất mà họ có thể đến là sân bay ở ngoại ô thành phố", một quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết.

Các quan chức Mỹ cho rằng, các lực lượng Nga đang cố gắng tấn công Kiev từ phía đông. "Chúng tôi ước tính rằng họ cách Kiev khoảng 60km hoặc xa hơn. Vì vậy, họ vẫn còn lâu mới tiến xuống phía bắc để thực hiện cuộc tiến công chính (vào Kiev)", vị quan chức Mỹ nói. 

Ở phía nam, Mariupol bị các lực lượng Nga bao vây, "cô lập" nhưng vẫn chiến đấu. Các quan chức Ukraine cho biết có vẻ như quân Nga đang muốn tấn công thành phố cảng Odesa từ phía đất liền. Cuộc tấn công có thể có sự tham gia của lực lượng tấn công đổ bộ vì người Nga có 11 tàu đổ bộ trong khu vực.

Quan chức Lầu Năm góc cho biết có vẻ như Nga đang tiếp tục điều quân và lực lượng từ các vùng khác của Nga cho cuộc tấn công Ukraine. Ông lưu ý rằng người Nga vốn đang duy trì sức mạnh chiến đấu đáng kể ở Ukraine.

Nhưng nhiều binh sĩ Nga tấn công Ukraine được cho là đang bị ảnh hưởng bởi tinh thần chiến đấu kém, cũng như các vấn đề về hậu cần và lương thực.

Lầu Năm góc tin rằng người Nga đã bị bất ngờ bởi sự phòng thủ dữ dội của quân đội Ukraine và dường như họ đang bị chậm lịch trình.

Quan chức này cho biết, pháo và tên lửa tầm xa của Nga đã bắn gần 670 tên lửa vào Ukraine. Liên Hợp Quốc ước tính 1,4 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước và hàng nghìn người khác phải di tản trong nước.

Viện trợ quân sự của Mỹ đang đến tay quân đội Ukraine. “Chỉ trong năm ngoái, chúng tôi đã cung cấp hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỷ USD cho người Ukraine bao gồm các loại vũ khí gây chết người lẫn không gây chết người”, quan chức Mỹ cho biết.

Ông cũng lưu ý rằng gói viện trợ vũ khí sát thương trị giá 350 triệu đô la được Mỹ phê duyệt chỉ hơn một tuần trước "gần như đã được chuyển giao hoàn toàn, đó là một tốc độ không thể tin được để đưa gói hỗ trợ đó đến tay họ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem