Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Tóc em đuôi gà" nguy kịch vì bạo bệnh

Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 19/09/2024 16:16 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển, nhạc sĩ sáng tác các ca khúc nổi tiếng "Tóc em đuôi gà", "Đợi chờ trong cơn mưa" ;"Nhánh lan rừng" nguy kịch vì bạo bệnh.
Bình luận 0
Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Tóc em đuôi gà" nguy kịch vì bạo bệnh- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển nguy kịch vì bạo bệnh. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển phải thở oxy, kông thể trò chuyện

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhà thơ Lê Minh Quốc - bạn thân của Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển cho biết: Ngày 18/9, khi ông và một số đồng nghiệp đến thăm và thấy nhạc sĩ phải thở oxy, không thể trò chuyện, chỉ khẽ nắm lấy tay bạn. Gia đình chưa muốn tiết lộ cụ thể bệnh tình, cho biết sức khỏe ông xuống dốc nhanh chóng từ cuối tuần qua. Trước đó một tuần, ông còn vừa trở về sau chuyến đi Vũng Tàu với tâm trạng phấn chấn. Hiện tại, ông được bác sĩ riêng chăm sóc tại nhà, có vợ con, người thân túc trực.

Theo đồng nghiệp, nhạc sĩ gạo cội đang ấp ủ nhiều tâm nguyện. Gần đây, ông lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân do Nhà nước phong tặng cuối tháng 3. Ông còn dự định thực hiện một đêm nhạc mang tên Thế Hiển cùng các nhà thơ đương đại, công bố thêm một số sáng tác.

NSND Thế Hiển là nhạc sĩ duy nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt 10

NSND Thế Hiển sinh năm 1955 tại TP. HCM, quê gốc tại Nam Định. Ông bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ thưở bé, năm 11 tuổi đã chơi thành thạo đàn guitar và thường xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ. Năm 20 tuổi, NSND Thế Hiển trở thành sinh viên năm thứ nhất của trường Luật khoa Sài Gòn. Sau đó, ông được NSƯT Mỹ An động viên đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp, tham gia lớp trung cấp thanh nhạc ở Đoàn Nghệ thuật Ca múa nhạc Bông Sen, được đào tạo bởi những nghệ sĩ lừng danh lúc bấy giờ như: NSND Quốc Hương, NSƯT Mỹ An, Quốc Trụ...

Nghệ sĩ Nhân dân Thế Hiển, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Tóc em đuôi gà" nguy kịch vì bạo bệnh- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Thế Hiển. Ảnh: TL

Cùng với nhiều nghệ sĩ trong đoàn, NSND Thế Hiển từng cùng thầy Quốc Hương vào tận rừng sâu để hát phục vụ thanh niên xung phong trong những ngày tháng đất nước vừa giải phóng. Ông được quân dân yêu mến với giọng hát đầy nội lực, phong cách nhiệt thành. 

Năm 1983, Thế Hiển chính thức ghi dấu ấn ở lĩnh vực sáng tác khi tác phẩm Hát về anh ra đời. Với những ca từ dung dị nhưng thấm đẫm cảm xúc: "Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ, nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ", ca khúc nhanh chóng được đón nhận bởi đông đảo người nghe thông qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Cái tên Thế Hiển cũng nhờ vậy được biết tới rộng rãi khắp mọi miền tổ quốc.

Nhạc sĩ Thế Hiển thể hiện ca khúc "Nhánh lan rừng" trong chương trình "Dấu ấn huyền thoại". (Clip: Dien Quan Entertainment)

Các sáng tác sau đó của Thế Hiển tiếp tục gặt hái nhiều thành công, không ít ca khúc sau đó trở thành bản "hit" trên bảng xếp hạng Làn sóng xanh suốt một thời gian dài như: Tóc em đuôi gà, Chuyện lứa đôi, Hoài niệm dấu yêu, Đợi chờ trong cơn mưa, Chuyện đời xưa- Chuyện đời nay, Dấu chấm hỏi... Ông cũng có hàng loạt tác phẩm nổi tiếng về người lính như: Hát về anh, Nhánh lan rừng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa, Tiếng hát trên đảo Sơn Ca… Với thiếu nhi, Thế Hiển là "cha đẻ" của ca khúc Nhong nhong nhong vô cùng quen thuộc: "Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con vui thỏa tiếng cười"

Năm 2020, ông giành Giải C trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu mang tên "Mãi mãi một tình yêu" năm 2020, do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Với những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem