Người thay thế chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế của cựu Đại tá Phùng Anh Lê là ai?

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 22/12/2021 07:44 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định điều động 10 cán bộ chủ chốt các phòng nghiệp vụ, Công an quận, huyện của Công an TP.Hà Nội, trong có đó vị trí Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.
Bình luận 0

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký 9 quyết định điều động cho các cán bộ chủ chốt thuộc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC02), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng Cảnh sát bảo vệ; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công an quận Cầu Giấy; Công an các huyện Thanh Trì, Chương Mỹ, Thanh Oai và 1 quyết định điều động và bổ nhiệm đối với đồng chí Trưởng Công an huyện Mỹ Đức.

Theo đó, ông Chu An Thanh – Trưởng Công an huyện Thanh Oai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, thay thế ông Phùng Anh Lê – người mới bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố vì xâm phạm hoạt động tư pháp tháng 9/2021.

Người thay thế chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế của cựu Đại tá Phùng Anh Lê là ai? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt của Công an TP.Hà Nội, trong đó có vị trí Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế thay thế cho cựu Đại tá Phùng Anh Lê đã bị bắt trước đó. Ảnh: CAHN

Trưởng Công an huyện Thanh Trì Nguyễn Thế Hùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng PC02. Đại tá Nguyễn Bình – nguyên Trưởng phòng PC02 được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Hà Nội.

Công an TP.Hà Nội cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ ở các địa phương còn lại.

Phát biểu giao nhiệm vụ với các cán bộ được bổ nhiệm lần này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhấn mạnh, Công an Thành phố đã có kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, thay đổi địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, tạo thuận lợi hơn cho cán bộ.

Sự thay đổi, điều động, bổ nhiệm là theo yêu cầu tổ chức, nhằm thích ứng với sự thay đổi yêu cầu của thực tiễn, để mỗi cán bộ khi được luân chuyển, ở mỗi vị trí công tác đều biết việc, nắm vững, chỉ đạo được địa bàn phân công phụ trách.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị các cán bộ chủ chốt nhận quyết định điều động và bổ nhiệm đợt này, cần khẩn trương bàn giao công việc đơn vị cũ để nhanh chóng bước vào chỉ đạo công tác tại đơn vị mới, tập trung vào chỉ đạo triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; 

Hoàn thành dự án cấp CCCD gắn chip; phải đoàn kết đơn vị, nhất là trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đặc biệt quan tâm chăm lo công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng và đời sống cán bộ chiến sỹ.

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê là ai?

Cựu Đại tá Phùng Anh Lê – cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hà Nội bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ngày 23/9/2021.

Ông này bị bắt vì tội "Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù", theo Điều 378 Bộ luật Hình sự.

Những hành vi phạm tội này xảy ra khi bị can Phùng Anh Lê còn làm Trưởng Công an quận Tây Hồ. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ, và một bị can nguyên là cán bộ Công an quận.

Những cán bộ Công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà Công an quận Tây Hồ từng thụ lý điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem