Ông nông dân nuôi cá xiêm Thái lãi hơn 400 triệu/năm, đóng góp tích cực vào chuyển dịch nông nghiệp đô thị TP.HCM

Nguyên Phương Chủ nhật, ngày 20/11/2022 09:04 AM (GMT+7)
Nông dân xã Phong Phú, huyện Bình Chánh tận dụng diện tích nhỏ hẹp để nuôi cá xiêm Thái, chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn nhưng lợi nhuận cao, đóng góp tích cực vào chuyển dịch nông nghiệp đô thị tại TP.HCM.
Bình luận 0

Cùng với rau, heo, bò, tôm nước lợ, hoa lan - cây kiểng, cá cảnh là 1 trong 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại TP.HCM (đã được UBND TP.HCM xác định và định hướng phát triển tại Quyết định số 4545/QĐ-UBND ngày 15/10/2018).

Cá cảnh cũng là nhóm sản phẩm nông nghiệp được TP.HCM xác định góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP.HCM hiện nay.

Ông nông dân nuôi cá xiêm Thái lãi hơn 400 triệu/năm, đóng góp tích cực vào chuyển dịch nông nghiệp đô thị TP.HCM - Ảnh 1.

Cá xiêm Thái chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn nhưng lợi nhuận cao, đóng góp tích cực vào chuyển dịch nông nghiệp đô thị tại TP.HCM. Ảnh: Đ.Thanh

Ông Đỗ Văn Thảo (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là một trong những nông dân nuôi cá cảnh đóng góp tích cực và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị tại Bình Chánh nói riêng và TP.HCM nói chung.

Qua tìm hiểu các mô hình nuôi cá cảnh, nhận thấy cá xiêm Thái đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện diện tích nhỏ hẹp lại không tốn nhiều công chăm sóc, ông Thảo đầu tư khu vực nuôi cá xiêm Thái ngay tại nhà với diện tích chỉ 350m2. Diện tích nhỏ là vậy nhưng kết quả mang lại lại rất bất ngờ.

Một con cá xiêm nuôi từ 3-4 tuần có thể xuất bán, chi phí thức ăn và công chăm sóc chiếm khoảng 1/3 giá bán ra. Hiện mỗi con cá xiêm Thái bán ra khoảng 8.000 đồng, ông Thảo thu lời 4.000-5.000 đồng mỗi con.

Theo ông Thảo, với quy mô hiện nay, mỗi năm ông bán từ 50.000 - 60.000 con cá xiêm Thái, lợi nhuận mang về khoảng 400-450 triệu đồng.

Ông Thảo đánh giá so với các mô hình khác, nuôi cá xiêm Thái không vất vả bằng, chủ yếu là công chăm sóc, nếu không muốn nói là khá nhàn rỗi nhưng lợi nhuận khá cao.

Ông nông dân nuôi cá xiêm Thái lãi hơn 400 triệu/năm, đóng góp tích cực vào chuyển dịch nông nghiệp đô thị TP.HCM - Ảnh 3.

Cá xiêm Thái được ông Đỗ Văn Thảo nuôi tại nhà. Ảnh: Đ.Thanh

Theo ông, trong điều kiện diện tích đất sản xuất nhỏ hẹp, có thể tận dụng không gian này để nuôi cá xiêm với chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn nhưng lợi nhuận cao. Nuôi cá cảnh cho lợi nhuận cao và ổn định hơn so với trồng lúa, nuôi cá thịt.

Mô hình này hoàn toàn phù hợp và đi đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tại TP.HCM theo hướng nông nghiệp đô thị, vừa tận dụng lợi thế, kinh nghiệm của bà con nông dân vừa đáp ứng nhu cầu chơi cá cảnh tại khu vực đô thị.

Con cá xiêm mang lại cho ông Thảo cuộc sống ổn định, cải thiện cuộc sống. Ông không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, nuôi cá kiểng cho các hộ nông dân khác và tích cực vận động các hội viên trong vùng tham gia vào tổ hợp tác nuôi cá xiêm tại địa phương hiện nay.

Để hỗ trợ cho cá cảnh cũng như rau, heo, bò, tôm nước lợ, cây kiểng - 6 sản phẩm nông nghiệp chủ lực phát triển của TP.HCM, Nghị quyết số 10/2017 và Nghị quyết số 06/2021 của HĐND TP.HCM về chuyển dịch nông nghiệp đô thị tại TP.HCM, đã có chính sách ưu đãi lãi vay từ 60%, 80% và 100% với các chủ thể sản xuất để khuyến khích chuyển dịch nông nghiệp đô thị tại TP.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem