Lúc ông Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an, Công ty Nhật Cường từng viết phần mềm không lấy tiền

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 12/07/2022 15:26 PM (GMT+7)
Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung khai đã biết Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường từ khi còn làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội.
Bình luận 0

Công ty Nhật Cường từng viết phần mềm không lấy tiền

Trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) ngày 12/7 liên quan đến Công ty Nhật Cường, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời điểm ông còn là Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Công ty Nhật Cường có viết 1 phần mềm quản lý dữ liệu dân cư cho Công an TP.Hà Nội mà không lấy tiền.

Ngoài ra, Công ty Nhật Cường còn viết 1 phần mềm quản lý xe tang vật cho Công an thành phố. Đó là ở giai đoạn ông Chung làm Giám đốc Công an TP.Hà Nội, đến giai đoạn ông giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, theo lời khai của ông Chung, Công ty Nhật Cường lúc này cũng có cho đơn vị của thành phố thuê phần mềm.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thuê phần mềm quản lý giáo dục (tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6) của Công ty Nhật Cường; phần mềm còn lại cũng liên quan đến quản lý giáo dục.

Ông Nguyễn Đức Chung khai sự liên quan của Nhật Cường từ khi ông làm Giám đốc Công an đến khi là Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung khai thời gian ông là lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Công ty Nhật Cường từng viết phần mềm cho mà không lấy tiền. Ảnh: P.D

Khai trước tòa, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết ông không giới thiệu cá nhân Công ty Nhật Cường làm thí điểm gói thầu số hóa.

Tại buổi ra mắt cổng dịch vụ công trực tuyến của quận Long Biên vào sáng 31/7/2016, khi lãnh đạo quận Long Biên nói về công nghệ số hóa tiên tiến, khi kết luận hội nghị, ông Chung khai rằng đã nói đơn vị nào quan tâm thì chủ động liên hệ với quận Long Biên hoặc liên hệ với đơn vị có thể thực hiện.

Ông Chung cho biết, hoàn cảnh xuất hiện công nghệ số hóa hiện đại chính là vào buổi sáng 31/7/2016 đó.

Cựu Chủ tịch Hà Nội quen Bùi Quang Huy từ bao giờ?

Trả lời thẩm vấn của vị đại diện Viện Kiểm sát, vị cựu lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho biết, ông biết Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trước thời điểm giữ chức Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Công ty này có tham gia một số dự án của công an khi ông làm lãnh đạo, đến khi sang làm Chủ tịch UBND thành phố cũng có một số dự án.

Ông Nguyễn Đức Chung khai sự liên quan của Nhật Cường từ khi ông làm Giám đốc Công an đến khi là Chủ tịch - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung khai quen biết Bùi Quang Huy (ảnh) trước thời điểm làm lãnh đạo Công an TP.Hà Nội. Ảnh: BCA

Về 3 cuộc gọi ngày 15, 16/5/2016 cho ông Nguyễn Văn Tứ - cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Chung xác nhận là chỉ đạo đình chỉ gói thầu.

Với email của Bùi Quang huy gửi cho mình vào các ngày 15/6 và 30/7/2016, ông Chung khai là không đọc. Tới tình tiết này, vị đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có sự trùng hợp và đi vào phân tích tình huống.

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, ngày 15/6/2016, Bùi Quang Huy gửi email cho ông Chung thì sau đó (chiều 15, sáng 16/5/2016) xảy ra sự việc ông Chung gọi điện thoại cho ông Tứ chỉ đạo đình chỉ thầu.

Tới ngày 30/7/2016, Bùi Quang Huy tiếp tục gửi email cho ông Chung và theo như lời khai bên trên của cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, sáng 31/7/2016 mới biết công nghệ số hóa hiện đại ABBYY của Nga.

"Nó trùng hợp như thế, bị cáo suy nghĩ thế nào?" – đại diện Viện Kiểm sát hỏi.

Trước câu hỏi này, bị cáo Chung trình bày dài về câu chuyện liên quan và bị vị đại diện Viện Kiểm sát ngắt lời: "Tôi chỉ muốn hỏi là, lý giải vì sao có sự trùng hợp như thế, ngẫu nhiên hay là không ngẫu nhiên?". Đến đây, ông Chung tiếp tục giải thích về sự việc liên quan.

Khai về thẩm quyền quyết định với gói thầu mà mình yêu cầu đình chỉ, ông Chung cho biết chủ đầu tư sở hữu vốn là UBND TP.Hà Nội, thực hiện dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

Ngày 26/12/2016, ông Phạm Văn Khương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng Bùi Quang Huy, Võ Việt Hùng – Giám đốc Công ty Đông Kinh ký hợp đồng kinh tế số 01, về việc thực hiện gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016, trị giá gần 43 tỷ đồng.

Gói thầu này có thời gian thực hiện là 265 ngày, trong đó scan hồ sơ mới là hơn 5,1 triệu trang; scan hồ sơ thay đổi là hơn 6,1 triệu trang; scan hồ sơ còn lại là hơn 910 nghìn trang; đính lên hệ thống quốc gia là hơn 300 nghìn tài liệu.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cùng Liên danh Nhật Cường – Đông Kinh ký phụ lục hợp đồng số 04, ngày 7/9/2017, điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 265 ngày thành 330 ngày; sau đó ký phụ lục số 05 từ 330 ngày thành 480 ngày; phụ lục số 06 từ 480 ngày thành 730 ngày.

Bùi Quang Huy sau đó đã chuyển nhượng 100% công việc theo nội dung đã ký kết cho Công ty Đông Kinh thực hiện với giá hơn 29 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện hợp đồng cho thấy, tổng số scan là hơn 13,8 triệu trang; đính lên hệ thống hơn 182 nghìn tài liệu (đạt 55,3%) so với yêu cầu của gói thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem