Ôtô vẫn đỗ kín một phần vỉa hè xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Thứ ba, ngày 14/03/2023 14:36 PM (GMT+7)
Khu vực xây dựng mới trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang bị các phương tiện ôtô đỗ lấn chiếm tràn lan trên vỉa hè. Hiện đã xuất hiện hàng rào chắn một phần khu vực này, nhưng tình trạng trên chưa được xử lý triệt để.

Video: Ôtô đỗ vây kín vỉa hè khu vực xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội ngày 9/3.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 2.

Ghi nhận sáng ngày 14/3, không còn xuất hiện tình trạng ôtô đỗ tràn lan trên vỉa hè tại khu vực xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới (thuộc Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trong ảnh là mặt tiếp giáp với đường Phạm Văn Bạch.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 3.

Nguyên nhân là do chính quyền địa phương đã đặt hàng rào và biển cấm đỗ xe trên vỉa hè.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 4.

Tuy nhiên, ngoài khu vực hàng rào, các phương tiện ôtô vẫn tiếp tục đỗ lấn chiếm. Ảnh chụp sáng 14/3.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 5.

Vỉa hè khu vực xây dựng trụ sở làm việc của Đại sứ quán Mỹ mới tại đường ngõ tiếp giáp với trụ sở FPT bị các phương tiện ô tô đỗ lấn chiếm. Ảnh chụp sáng 14/3.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 6.

Tương tự tại mặt tiếp giáp với phố Trương Công Giai, hàng loạt ôtô cũng đỗ lấn chiếm vỉa hè. Ảnh chụp sáng 14/3.

Ôtô đỗ vây kín vỉa hè khu vực xây dựng trụ sở đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội - Ảnh 1.

Trước đó, ghi nhận sáng ngày 9/3, khu vực xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang bị các phương tiện ôtô đỗ tràn lan trên vỉa hè. Trong ảnh là mặt tiếp giáp với đường Phạm Văn Bạch. Đây đang là khoảng thời gian Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội thực hiện "tổng chiến dịch" xóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ôtô đỗ vây kín vỉa hè khu vực xây dựng trụ sở đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội - Ảnh 3.

Được biết, lô đất Đại sứ quán Mỹ thuê để xây trụ sở có 4 mặt tiền. Trong đó, một mặt giáp với đường Phạm Văn Bạch, đối diện với trụ sở Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; một mặt giáp với Công viên Cầu Giấy, chỉ cách một con đường; hai mặt còn lại đều có đường lớn được thảm nhựa, có vỉa hè trồng cây.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 10.

Theo quan sát, chỉ duy nhất lối cổng vào khu vực xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới tại phố Trương Công Giai không xuất hiện tình trạng lấn chiếm. Nguyên nhân là do khu vực này đặt biển cấm đỗ ôtô và vật cản trước cổng.

Ôtô đỗ kín vỉa hè khu vực xây dựng Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội và động thái từ chính quyền - Ảnh 18.

Để làm rõ nội dung trên, chiều ngày 10/3, PV Dân Việt đã đến trụ sở UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) để liên hệ làm việc, tuy nhiên sau 3 ngày vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND phường Yên Hòa.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem