Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Vợ bồng con nhỏ khóc tang chồng

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 17/10/2020 11:59 AM (GMT+7)
Sau khi có kết quả giám định ADN, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của một thi thể, là công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3.
Bình luận 0

Ngày 17/10, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định ADN, xác định danh tính thi thể công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 là Trần Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông).

Sáng 16/10, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về gia đình để lo hậu sự.

Sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Vợ bồng con nhỏ khóc tang chồng - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Thu Thảo bồng bế đứa con mới hơn 2 tháng tuổi khóc tang chồng. Đứa con đầu gần 3 tuổi được người thân bế.

Trước đó, chiều 14/10, cơ quan chức năng đưa 1 thi thể nam giới, là công nhân trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3 theo đường thuỷ về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Vì thi thể bị vùi lấp trong đất đá lâu ngày nên bị tổn thương, biến dạng, khó nhận dạng.

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế phải giám định ADN mới xác định được danh tính nạn nhân.

Được biết, anh Lộc làm công nhân tại thuỷ điền Rào Trăng 3 khoảng 1 năm nay.

Anh Lộc có vợ là chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, trú thôn Bích La Đông, Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị).

Hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con, đứa lớn gần 3 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 2 tháng tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Vì ở Đăk Nông không có việc làm nên vợ chồng anh Lộc ra Quảng Trị sống cùng bố mẹ vợ, tìm kiếm công việc.

Nay, anh Lộc mất, được đưa về Đăk Nông để lo hậu sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem