SLNA chiêu mộ "cơn lốc hành lang phải" ĐT Việt Nam một thời

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 12/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Chiều nay (12/10), cựu cầu thủ ĐT Việt Nam Trần Đình Hoàng đã tập buổi đầu tiên cùng SLNA. Trao đổi với Dân Việt, Đình Hoàng cho biết anh đã ký hợp đồng 2 năm với đội bóng quê hương.
Bình luận 0

SLNA ký hợp đồng 2 năm với Đình Hoàng

Trần Đình Hoàng là cầu thủ trưởng thành từ "lò" bóng đá SLNA và được đôn lên đội 1 năm 2012 khi 21 tuổi đã khẳng định được mình như một hậu vệ cánh phải hàng đầu Việt Nam cách đây khoảng 7-8 năm.

Trong màu áo SLNA, Đình Hoàng cùng những tên tuổi tài năng của bóng đá xứ Nghệ như thủ môn Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh... đánh bại B.Bình Dương để vô địch Cúp QG 2017.

SLNA chiêu mộ "cơn lốc hành lang phải" ĐT Việt Nam một thời - Ảnh 1.

Đình Hoàng từng được đánh giá là một trong những hậu vệ phải hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Bongdaplus

Sau 17 năm gắn bó với đội bóng quê hương, kết thúc V.League 2019, Đình Hoàng chuyển tới SHB.Đà Nẵng với bản hợp đồng 2 năm, trị giá khoản 2 tỷ đồng/mùa.

Trong màu áo ĐT Việt Nam, dưới thời HLV người Nhật Bản Toshiya Miura (thời điểm 2014-2015) và HLV Nguyễn Hữu Thắng (2016-2017), Đình Hoàng thường xuyên được triệu tập ĐT Việt Nam.

Nhưng những chấn thương đã khiến anh không thể đồng hành cùng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014, 2016. Đáng tiếc nhất là thời điểm trước thềm AFF Cup 2016, Đình Hoàng được HLV Nguyễn Hữu Thắng coi như lựa chọn số 1 bên hành lang phải. Vậy mà anh lại bị tái phát chấn thương sụn chêm gối phải, phải phẫu thuật, chấp nhận làm khán giả bất đắc dĩ.

SLNA chiêu mộ "cơn lốc hành lang phải" ĐT Việt Nam một thời - Ảnh 2.

Đình Hoàng khoác áo SHB.Đà Nẵng ở V.League 2020, 2021 trước khi trở lại SLNA. Ảnh: VFF

Đời cầu thủ khá long đong, lận đận, ở tuổi 30, Đình Hoàng đã quyết định trở lại đội bóng quê hương, cống hiến nốt những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của mình:

"Sau khi kết thúc hợp đồng với SHB.Đà Nẵng, cũng có một số đội bóng mời tôi nhưng tôi đã quyết định chọn SLNA. Đây là đội bóng quê hương nơi tôi đã chập chững những bước đầu tiên theo đuổi niềm đam mê. Mọi thứ đều vô cùng thân thuộc, anh em đồng đội và tôi hy vọng sẽ góp phần giúp SLNA có được thành tích tốt trong mùa giải mới", Đình Hoàng trao đổi cùng Dân Việt.

Như vậy, sau việc ký hợp đồng với ngoại binh Olaha (lên ngôi vô địch Cúp QG 2017 cùng SLNA), gần như chắc chắn có chữ ký của Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng từ Viettel FC, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục cho thấy tham vọng khẳng định vị thế tại V.League 2022 với sự bạo chi của nhà tài trợ mới - Tập đoàn Tân Long.

Như Dân Việt đã thông tin, thời gian tới, SLNA sẽ chờ đón thêm những ngoại binh từ Nigeria, Bờ Biển Ngà sang thử việc để chốt thêm 1 tiền vệ và 1 chân sút tăng cường sức mạnh tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem