Xót xa nhìn di chỉ khảo cổ sắp thành phế tích tại Đà Nẵng

Thứ sáu, ngày 17/03/2023 09:42 AM (GMT+7)
Cỏ dại bao phủ, người dân dùng đất đá, lợp tôn để che chắn, di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (Đà Nẵng) đứng trước nguy cơ trở thành phế tích sau hơn 10 năm khai quật khảo cổ.
ahsvdshd - Ảnh 1.

Được công nhận là di tích cấp thành phố vào tháng 2/2021, di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) là một trong những di tích Chăm độc đáo, lâu đời, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

ahsvdshd - Ảnh 2.

Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) do Sở Văn hóa - Thể thao TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư được kỳ vọng phát huy giá trị di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ. Thế nhưng, việc dự án nhiều năm "đứng bánh" khiến di tích Phong Lệ dần trở thành "phế tích" do xuống cấp theo thời gian.

ahsvdshd - Ảnh 3.

Ghi nhận của PV Dân Việt, để bảo vệ cấu trúc của di tích, người dân đã dùng tôn để che chắn “hố thiêng”.

ahsvdshd - Ảnh 4.

Người dân tại đây cũng phải ghép đá, gạch bao quanh vòng ngoài để bảo vệ cấu trúc trong lòng "hố thiêng".

Xót xa nhìn di tích sắp thành phế tích tại Đà Nẵng - Ảnh 5.

Nhiều lớp kiến trúc bị cỏ dại che phủ.

ahsvdshd - Ảnh 5.

Nguyên giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng Võ Văn Thắng, người gắn bó với di chỉ Phong Lệ từ ngày đầu phát lộ chia sẻ: “Di chỉ khảo cổ Phong Lệ có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển thành một không gian văn hóa - lịch sử - du lịch. Thi thoảng tôi quay lại đây vì lo ngại tình trạng xuống cấp đang diễn ra nơi đây. Tôi mong sớm có những biện pháp cụ thể để bổ sung, bào tổn, phát huy, để giá trị của di tích này được nhân lên, làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa hiện nay”.

ahsvdshd - Ảnh 7.

Mốc cảnh giới cắm tại di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ sau hơn mười năm khai quật.

ahsvdshd - Ảnh 9.

Toàn bộ khu vực được quy hoạch hiện bị cỏ dại mọc đầy, khiến di chỉ khảo cổ này càng thêm hoang phế.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về Phê duyệt Điều chỉnh một số nội dung tại Đề án khảo cổ và phát huy giá trị khu di tích Chăm Phong Lệ. Trong đó đặc biệt điều chỉnh mức vốn đầu tư gồm nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn kêu gọi đầu tư hợp pháp khác, tổng mức đầu tư dự kiến là 266.796.000.000 đồng. Trong đó, vốn ngân sách để thực hiện giải tỏa đền bù, khảo cổ và đầu tư bảo tồn các hạng mục công trình tại Khu vực bảo tồn và bảo vệ di tích, diện tích 4.279m2 (khu vực I và khu vực II), gồm: Công tác giải tỏa đền bù, khảo cổ và bảo vệ di tích tại khu vực I: 4.403.830.500 đồng; Triển khai đầu tư dự án giai đoạn 2022-2027, với kinh phí khoảng: 140.736.000.000 đồng. Vốn kêu gọi đầu tư, xã hội hóa: Triển khai đầu tư giai đoạn 2028-2032, đầu tư các hạng mục phát huy giá trị di tích tại khu vực III với kinh phí khoảng: 121.656.280.000 đồng.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem