Đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất khóa XIV qua đời

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 08/11/2016 14:29 PM (GMT+7)
Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu Quốc hội cao tuổi nhất khóa XIV vừa mới viên tịch vào trưa nay (ngày 8.11, tức ngày 9.10 năm Bính Thân).
Bình luận 0

img

Đại biểu, Hòa thượng Thích Chơn Thiện trong một lần phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Thừa Thiên Huế Online

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác nhận thông tin trên.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện sinh năm 1942, tên thật là Nguyễn Hội, ông là Tu sĩ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Hòa thượng Thích Chơn Thiện có học vị Tiến sĩ Phật học, Thạc sĩ Tâm lý Giáo dục, Thạc sĩ Triết học.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII và là đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội XIV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem